Nhiều người Mỹ phải chuyển lịch sinh hoạt sang ban đêm để trốn cái nóng khủng khiếp

Minh Nhật, Theo Phụ nữ Việt Nam 17:35 12/08/2023

Có thể gọi họ là những "ma cà rồng" không thể chịu được nhiệt.

Mùa hè năm nay, nắng nóng bất thường ở khắp nơi trên thế giới đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý hơn bao giờ hết. Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng ít nhiều do "sóng nhiệt" bao phủ. Với nhiều người dân Mỹ, họ sẵn sàng tự biến mình thành "ma cà rồng", chuyển hẳn lịch sinh hoạt sang ban đêm để chạy trốn cái nóng oi bức khủng khiếp.

Những thay đổi trong đồng hồ sinh học của người dân đã dần biến đổi cảnh đêm hoang vắng thường thấy thành sự nhộn nhịp lạ kỳ, buộc các cơ sở kinh doanh phải điều chỉnh giờ giấc hoạt động, tạo ra một "nền kinh tế trong bóng tối mới". Chẳng hạn, các cặp đôi chuyển sang hẹn hò lúc nửa đêm; các gia đình sinh hoạt sau khi Mặt trời lặn và công nhân xây dựng bắt đầu làm việc lúc 4 giờ sáng...

Nhiều người Mỹ phải chuyển lịch sinh hoạt sang ban đêm để trốn cái nóng khủng khiếp - Ảnh 1.

Những ngày nắng như thiêu như đốt đã khiến nhiều người chuyển thói quen tập thể dục của họ sang buổi tối.

Khi Raji và Hank Behniwal chuyển những chuyến đi bộ thể dục sau giờ làm hàng ngày quanh vùng ngoại ô Fort Worth, bang Texas, sang lúc 23h giờ đêm sau nhiều tuần nắng nóng ngột ngạt, họ tưởng mình là những người duy nhất ra ngoài. Nhưng không phải, cặp đôi thường bắt gặp hàng chục người chạy bộ, dắt chó đi dạo hoặc đi bộ như mình.

Hank Behniwal, giám đốc tài chính của một công ty chăm sóc sức khỏe, cho biết: “Bạn vẫn phải tìm cách vận động, tập thể dục cho dù thời tiết nắng nóng kéo dài".

Giờ đây, Raji và Hank cũng thực hiện thói quen đợi đến sau 9 giờ tối mới đi mua sắm tại siêu thị địa phương để không phải vận chuyển hàng tạp hóa dưới cái nắng gay gắt. Thật bất ngờ, họ nhận thấy, thời điểm đó, siêu thị vẫn rất nhộn nhịp.

Thói quen mới

Tờ Wall Street Journal nhận định, sức nóng đang làm thay đổi cách thức và thời điểm mọi người tiêu tiền.

Theo công ty phân tích Pattern, các lượt tìm kiếm rèm chắn sáng trên Amazon đã tăng 113% trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến đầu tháng 8 so với cùng thời điểm năm 2022, khi mọi người tìm kiếm sự hỗ trợ để ngủ vào những thời điểm nóng nhất trong ngày.

Lime, một công ty xe tay ga điện, thống kê lượng khách tăng tới 25% trong khoảng thời gian từ 21:00 đến 23:00 và tăng 2% trong khoảng thời gian từ 1:00 sáng đến 3:00 sáng vào tháng 7 so với tháng 2 ở 2 khu vực Austin và Corpus Christi, bang Texas, nơi nhiệt độ ban ngày liên tục vượt qua 32 độ C.

Trong khi đó, nhiều khách sạn cung cấp thêm dịch vụ về đêm như yoga vũ trụ và các tour chụp ảnh thiên văn để đáp ứng nhu cầu của khách.

Sau khi chuyển đến Houston vào mùa hè này, Neha Manoj đã sắp xếp lại lịch trình của mình để có thể sống về đêm. Giờ đây, sau khi kết thúc ngày làm việc như một kỹ sư phần mềm, Neha đi ngủ. Khi thức dậy vào khoảng nửa đêm, cô đi mua sắm hàng tạp hóa hoặc bơi tại hồ bơi trong khu chung cư của mình. Hàng xóm của cô cũng có chung ý tưởng.

Neha nói: “Tôi ngủ muộn hơn nhiều so với trước đây nhưng vì tôi đã có một giấc ngủ ngắn lúc tan làm nên tôi có thể dậy sớm vào sáng hôm sau và lặp lại quy trình ấy".

Chính quyền các địa phương trên khắp nước Mỹ cũng dần điều chỉnh giờ mở cửa ở bể bơi và bãi biển để tạo điều kiện cho người dân tránh nóng. Tháng 7 vừa qua, các công viên tiểu bang ở phía tây thành phố New York kéo dài thời gian mở cửa bể bơi, trong khi thành phố Austin gần đây ra thông báo 6 bể bơi theo mùa sẽ vẫn mở cửa cho đến hết tháng 9 khi đợt nắng nóng kéo dài.

Nate Warren, nhà sáng tạo nội dung ở Starkville, bang Colorado, đã cố gắng thức muộn hơn một chút mỗi đêm trong 2 tháng qua để trong ngôi nhà không có điều hòa.

Nhiều người Mỹ phải chuyển lịch sinh hoạt sang ban đêm để trốn cái nóng khủng khiếp - Ảnh 2.

Nhiều khách sạn cung cấp thêm dịch vụ về đêm như yoga vũ trụ và các tour chụp ảnh thiên văn để đáp ứng nhu cầu của khách.

Anh nói rằng mình có cảm hứng viết tốt nhất vào khoảng 9 giờ tối, khi anh mở mọi cửa sổ để đón gió. Warren nói: “Nếu tôi có thể tiết kiệm được 100USD mỗi tháng bằng cách thay đổi lịch làm việc của mình thì chắc chắn tôi sẽ làm”. Dẫu vậy, Warren vẫn phải thừa nhận rằng có thể anh sẽ mua một chiếc máy điều hòa không khí nhỏ cho phòng ngủ của mình khi giá giảm trong những tháng lạnh hơn.

Ở Phoenix, huấn luyện viên thể hình cá nhân Lauren Russell nói rằng cô đang trải qua chứng rối loạn cảm xúc ngược theo mùa. Cô không lập kế hoạch tập luyện với bất kỳ ai cho đến sau 9 giờ tối. Điều đó có nghĩa là vào hầu hết các ngày trong tuần, cô hoàn toàn trống lịch.

Lauren nói rằng khi cô dắt chó đi dạo lúc 5 giờ sáng, đường phố đông đúc như thể giờ cao điểm. “Nó đã trở thành giờ đi bộ cao điểm”, cô nói.

Làm việc trong cái nóng

Những người có công việc bị ảnh hưởng bởi sức nóng đã phải thực hiện một số điều chỉnh lớn nhất.

Một số đội công nhân làm việc cho Công ty xây dựng DPR Construction ở thành phố Phoenix, bang Arizona, bắt đầu làm việc lúc 4 giờ sáng, sớm hơn một giờ so với lịch trình thông thường là 5 giờ sáng vào mùa hè.

"Vào giờ đó, trời vẫn còn tối đen, công ty phải làm những tháp ánh sáng khổng lồ như thể chiếu sáng cả thế giới”, quản lý công trường Tom Corey cho biết.

Nhiều người Mỹ phải chuyển lịch sinh hoạt sang ban đêm để trốn cái nóng khủng khiếp - Ảnh 3.

Nghệ nhân San Diego Mikael Truesdale nói rằng anh phải đổ nến trước khi Mặt trời lên.

Mikael Truesdale, một nghệ nhân làm nến thủ công ở San Diego, thức dậy khoảng 4 giờ sáng hàng ngày để đổ nến. Nếu nến không kịp khô trước khi Mặt trời chiếu vào nhà vào khoảng 8 giờ sáng, thì công sức của anh đổ đi.

Mikael nói: “Tôi cảm thấy như mình đang trốn tránh ánh nắng Mặt trời". Anh đã lắp rèm chắn sáng và không bật đèn trong nhà suốt nhiều tuần.

Mikael nói rằng có một ưu điểm là sức nóng đã truyền cảm hứng cho anh làm ra một loại nến bán chạy nhất bằng gỗ thông, cây bách, đinh hương và hạt tiêu để nhắc nhở khách hàng về thời điểm mát mẻ hơn.

Trở lại Fort Worth, gia đình Behniwal đang giám sát việc cải tạo vào lúc nửa đêm ở một ngôi nhà gần đó mà họ sẽ chuyển đến vào mùa thu. Thợ sơn và thợ sửa chữa hồ bơi của họ làm việc đến khoảng 3 giờ sáng.

Nguồn: Wall Street Journal