Nhìn chiếc bánh được làm từ công nghệ 3D có lẽ không ai nỡ dùng thìa múc ăn

ĐT, Mino, Theo Trí Thức Trẻ 15:08 14/02/2018

Không chỉ có độ ngon tuyệt vời mà bánh của Dinara Kasko còn tạo ấn tượng mạnh mẽ với mẫu mã theo mô hình 3D lạ mắt.

Vốn là một kiến trúc sư nhưng Dinara Kasko lại yêu thích nghề làm bánh nên cô đã biến sở thích này thành niềm vui mỗi ngày của mình. Đặc biệt, Dinara Kasko đã cực kỳ sáng tạo khi biết ứng dụng những kiến thức từ ngành kiến trúc vào sở thích riêng để tạo ra những mẫu bánh 3D độc đáo và đẹp mắt vô cùng.

Nhìn chiếc bánh được làm từ công nghệ 3D có lẽ không ai nỡ dùng thìa múc ăn - Ảnh 1.

Dinara Kasko.

Chính nhờ những mẫu bánh 3D lạ mắt này mà danh tiếng của Dinara Kasko không chỉ được biết đến trong giới kiến trúc mà trong lĩnh vực ẩm thực thế giới cô còn nổi tiếng hơn gấp nhiều lần.

Để có thể làm ra những chiếc bánh độc đáo có một không hai này thì ban đầu Dinara Kasko đã phải tự hình dung, suy nghĩ trong đầu mình kiểu dáng chiếc bánh mà cô muốn tạo ra. Sau đó, Dinara Kasko sẽ vẽ thật chi tiết mô hình 3D trên máy tính. Rồi cô sử dụng máy in 3D để làm ra khuôn bánh bằng silicon. Và từ khuôn bánh 3D này, Dinara Kasko đã cho các nguyên liệu làm bánh vào để bánh đông đặc lại.

Cuối cùng, Dinara Kasko gỡ bỏ lớp khuôn bên ngoài ra thì sẽ có ngay một mẫu bánh 3D ưng ý. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, sau khi đã tạo bánh thành hình 3D như mong muốn thì Dinara Kasko còn khéo léo sơn màu và trang trí bên ngoài bánh để bánh trông sinh động, nổi bật cũng như nổi hình khối các góc cạnh trông sinh động hơn hẳn.

Quá trình làm bánh nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra theo Dinara Kasko chia sẻ thì mỗi mẫu bánh như thế cô đã phải thất bại vài lần, sửa đi sửa lại nhiều lần từ thiết kế ban đầu cho đến mẫu khuôn thì mới ra được mẫu bánh hoàn hảo cuối cùng.

Nhờ có kiến thức về kiến trúc, hình khối 3D mà các mẫu bánh của Dinara Kasko rất đa dạng và độc đáo không ngờ. Đặc biệt, bánh của Dinara Kasko không chỉ là lớp vỏ đẹp bên ngoài mà bên trong còn có phần nhân nhiều lớp ngon miệng không kém gì các loại bánh ngọt được làm từ các nhà làm bánh nổi tiếng.

Chính nhờ bánh có mẫu mã đẹp, độc, lạ mà còn ngon miệng nên mặc dù chỉ mới ứng dụng hình khối 3D vào các mẫu bánh mà Dinara Kasko đã nổi danh khắp thế giới. Thậm chí nhiều người còn xem các mẫu bánh này không hẳn chỉ là một nghệ thuật làm bánh mà còn là một nghệ thuật sắp đặt vô cùng tinh tế, đầy sáng tạo.

Nguồn: Business Insider UK