Nhìn vào Top 10 MV được xem nhiều nhất năm 2018, mới biết xu hướng âm nhạc này đang "thống trị" Youtube

Minh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 30/12/2018

Top 10 MV được xem nhiều nhất năm 2018 là minh chứng cho sự phát triển và sức nóng của dòng nhạc Latin trong dòng chảy âm nhạc thế giới.

Có lẽ những người yêu nhạc vẫn chưa thể nào quên được dấu ấn của năm 2017 khi "luồng gió mới" của âm nhạc Latin mang tên "Despacito" (Luis Fonsi và Daddy Yankee) đã làm "chao đảo" mọi bảng xếp hạng uy tín. Đến năm 2018, "hiệu ứng Despacito" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, âm nhạc Latin một lần nữa "thống trị" xu hướng nghe nhạc trên Youtube toàn thế giới. Ở Top 10 Music Video được xem nhiều nhất trong năm 2018 của Youtube có tổng cộng 8 ca khúc thuộc dòng nhạc này.

Xu hướng âm nhạc Latin đã không còn mấy xa lạ với người trẻ, đặc biệt là những ai đam mê tập thể thao và nhảy múa. Trước đây, dòng nhạc có giai điệu bắt tai đi kèm vũ đạo bốc lửa này lại nổi tiếng hơn ở các nước phương Tây. Những ca khúc nhạc Latin thường được phát trong các quán bar, hộp đêm hay trong những bữa tiệc ấm cúng cùng gia đình, bạn bè. Chính vì những yếu tố "độc", "lạ" và sự hòa quyện cùng điệu reggaeton mang đậm tính biểu tượng đã khiến âm nhạc Latin ngày càng được yêu thích.

Cùng điểm qua Top 10 MV có lượt xem nhiều nhất trên Youtube năm 2018:

1. "Girls Like You" - Maroon 5 feat. Cardi B: 1.51 tỷ lượt xem

Ra mắt vào 30/5, MV "Girls Like You" đã thành "cơn sốt" với nội dung tri ân những người phụ nữ truyền cảm hứng trong cuộc sống. Màn kết hợp giữa nhóm Maroon 5 và nữ rapper đình đám Cardi B đã phần nào giúp "Girls Like You" gửi gắm trọn vẹn thông điệp tôn vinh nữ quyền và bình đẳng giới. MV này đã xuất sắc chiếm trọn lòng yêu mến của người yêu nhạc thông qua con số lượt xem trên Youtube thuộc hàng "đỉnh" trong năm 2018.

MV "Girls Like You" - Maroon 5 & Cardi B

2. "Te Boté Remix" - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna: 1.50 tỷ lượt xem

Ban đầu, ca khúc "Te Boté" được thu âm bởi rapper Nio García, Darell và Casper. Sau này, phiên bản remix của ca khúc đã được Bad Bunny và Ozuna tham gia góp giọng. Từ khi chính thức được ra mắt phiên bản mới này vào 11/4, giai điệu của "Te Boté" đã xuất sắc vươn tầm quốc tế, trở thành bản nhạc Latin được yêu thích rộng rãi trong cộng đồng người yêu nhạc.

MV "Te Boté Remix" - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna

3. "X (EQUIS)" - Nicky Jam feat. J Balvin: 1.43 tỷ lượt xem

Chưa dừng lại ở thành công của single "Mi Gente" trước đó với hơn 2 tỷ lượt xem trên Youtube, chàng trai người Colombia J Balvin lại tiếp tục cho "ra lò" single mang tên "X" kết hợp với Nicky Jam. Ra mắt vào hôm 1/3, MV "X (EQUIS)" chỉ mất hơn vỏn vẹn 3 tháng để cán mốc 1 tỷ lượt xem trên Youtube.

MV "X (EQUIS)" - Nicky Jam feat. J Balvin

4. "Dura" - Daddy Yankee: 1.21 tỷ lượt xem

Có thể nói, Yankee chính là người khơi mào cho "cơn bão" mang tên "Despacito" kết hợp cùng Luis Fonsi năm 2017. Đến năm 2018, giọng ca "Despacito" lại tiếp tục cho ra mắt hàng loạt bản hit mới, trong đó có "Dura". Là single trích từ album "El Disco Duro", ca khúc mang âm hưởng reggae vui nhộn này đã được đông đảo người yêu nhạc mến mộ. 

MV "Dura" - Daddy Yankee

5. "Sin Pijama" - Becky G, Natti Natasha: 1.16 tỷ lượt xem

Phát hành vào 20/4, MV "Sin Pijama" đã thu hút nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn và người yêu nhạc. Nhờ sự hòa quyện của 2 chất giọng đặc biệt của Becky G và Natti Natasha, ca khúc "Sin Pijama" này đã xuất sắc trở thành hit thứ 3 của Natasha giữ vị trí #3 trong top 10 Hot Latin Songs tại Mỹ. Ca khúc này cũng từng đứng vị trí đầu tại Bolivia và Tây Ban Nha.

MV "Sin Pijama" - Becky G, Natti Natasha

6. "El Farsante" (Remix) - Ozuna & Romeo Santos: 1.14 tỷ lượt xem

Là ca khúc phát hành vào tháng 7/2017, "El Farsante" đã tạo không ít tiếng vang cho 2 giọng ca Ozuna và Romeo Santos. Đến 30/1, MV phiên bản remix của ca khúc này chính thức được "ra lò" với lượt người xem tăng theo cấp số nhân mỗi ngày. Ca khúc mang âm nhạc Latin này từng giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Latin Songs tại Mỹ.

MV "El Farsante" (Remix) - Ozuna & Romeo Santos

7. "Dame Tu Cosita" - El Chombo ft. Cutty Ranks: 987 triệu lượt xem

Video Youtube 2018 Rewind từng đề cập đến những điệu nhảy thuộc hàng xu hướng của năm. Ngoài điệu nhảy lạ mắt trong "In My Feeling" của Drake, thử thách "Dame tu Cosita Challenge" thực hiện trên nền nhạc "Dame Tu Cosita" đã trở thành vũ điệu được yêu thích không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Ca khúc "Dame Tu Cosita" được phát hành từ năm 2001 nhưng chỉ đến khi MV với điệu nhảy "người ngoài hành tinh" ra mắt, "Dame Tu Cosita" mới thực sự trở nên có sức hút hơn.

MV "Dame Tu Cosita" - El Chombo ft. Cutty Ranks

8. "God's Plan" - Drake: 908 triệu lượt xem

Với nội dung MV chủ yếu xoay quanh hình ảnh khu ổ chuột của thành phố Miami, nơi có vô số những người không có nhà cửa cư ngụ, "God’s Plan" đã trở thành một đề tài được nhiều người quan tâm bàn luận. Ra mắt vào 16/2, MV "God's Plan" đã nhanh chóng thu hút lượng một lượng lớn người xem trên toàn thế giới, xuất sắc lọt top 10 MV có lượt xem nhiều nhất Youtube năm 2018.

MV "God’s Plan" - Drake

9. "Me Niego" - Reik ft. Ozuna, Wisin: 756 triệu lượt xem

MV "Me Niego" ra mắt vào ngày 15/2 đã thực sự gây tiếng vang lớn cho nhóm nhạc Reik. Mang màu sắc Latinh đặc trưng với giai điệu sôi động, Reik đạt được nhiều thành công vang dội và còn tiến đến chinh phục thị trường Hàn Quốc khi bắt tay hợp tác cùng Super Junior trong ca khúc "One More Time". 

MV "Me Niego"- Reik ft. Ozuna, Wisin

10. "Vaina Loca" - Ozuna & Manuel Turizo: 733 triệu lượt xem

Có thể nói, ca sĩ thành công nhất năm 2018 ở dòng nhạc Latin chính là Ozuna. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Ozuna đã góp mặt trong 5 MV "gây sốt" trên toàn thế giới. MV "Vaina Loca" được chính thức phát hành vào ngày 28/6 nhanh chóng trở đạt được thứ hạng cao trên các BXH và trở thành siêu phẩm của năm 2018. 

MV "Vaina Loca" - Ozuna & Manuel Turizo

Nguồn: Youtube Rewind 2018

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày