Nhóm F4 "Vườn sao băng" bản 2018 vừa lộ diện đã gây sốt: Toàn trai đẹp, nhưng liệu có được như bản đầu?

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 15:39 06/11/2017

Ngoại hình của nhóm F4 "Vườn sao băng" bản 2018 đang khiến dân tình choáng ngợp và được đem ra so sánh với 4 nam diễn viên của bản cũ.

Tạp chí BAZAAR Trung Quốc mới đây đã khiến người hâm mộ điện ảnh châu Á dậy sóng khi công bố dàn diễn viên trẻ đẹp sẽ trở thành nhóm F4 thế hệ mới trong bộ phim "Vườn sao băng" bản 2018. Lần đầu tiên trong lịch sử, tạp chí BAZAAR - 1 trong 5 tạp chí hàng đầu Trung Quốc - để cho những diễn viên mới chưa gây dựng được tên tuổi lên trang bìa bản điện tử của mình.

Nhóm 4 anh chàng đẹp trai may mắn ấy gồm có: Vương Hạc Đệ, 19 tuổi, đến từ Thành Đô; Quan Hồng, 22 tuổi, đến từ Đài Loan; Lương Tĩnh Khang, 23 tuổi, đến từ Quảng Châu; Ngô Hy Trạch, 21 tuổi, đến từ Thâm Quyến. Ngay khi vừa xuất hiện, nhóm F4 thế hệ mới đã khiến cho nhiều cô gái phải náo loạn vì ngoại hình thu hút cùng khí chất soái ca của mình. Rất nhanh sau đó, người ta bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thông tin của 4 anh chàng đẹp trai ấy. Tranh cãi đổ dồn vào việc so sánh nhan sắc của 4 mỹ nam này với 4 diễn viên của "Vườn sao băng" cũ.

Nhóm F4 Vườn sao băng bản 2018 vừa lộ diện đã gây sốt: Toàn trai đẹp, nhưng liệu có được như bản đầu? - Ảnh 1.

Nhóm F4 Vườn sao băng bản 2018 vừa lộ diện đã gây sốt: Toàn trai đẹp, nhưng liệu có được như bản đầu? - Ảnh 2.

Với độ tuổi bình quân là 21 tuổi, dàn diễn viên chính của "Tân vườn sao băng" đã trở thành nhóm F4 trẻ nhất trong số những phiên bản chuyển thể trước đó. Ngoài ra, chiều cao trung bình 1,85m của "tân F4" cũng vượt trội hơn hẳn so với các lớp đàn anh trong bản "Vườn sao băng" 2001, "Hoa dạng nam tử" do Nhật Bản và Hàn Quốc sản xuất trước đó. Đặc biệt, khuôn mặt đẹp như hoa hội tụ cả nét thu hút Hàn - Nhật của 4 mỹ nam thế hệ mới này khiến chị em "đứng ngồi không yên".

Các cô gái trẻ thi nhau chia sẻ hình ảnh của "tân F4" với những lời xuýt xoa không ngớt: "Ôi, mong chờ đến ngày phim phát sóng quá!", "Toàn trai đẹp, không hóng thì quá phí", "Ăn gì mà cao ráo đẹp trai thế nhỉ?", "Ngoại hình của họ vừa có thần thái của bản Nhật lại vừa có nhan sắc của bản Hàn", "Phim này không cần nữ chính cũng đủ hot rồi", "Nhóm F4 mới tuyên bố cân hết cả phim nhé!", "Không cần biết nội dung sẽ thay đổi thế nào hay diễn xuất ra sao, tôi vẫn phải lót dép ngồi hóng thôi", "Đúng chuẩn F4 của tôi đây rồi", "Đẹp rụng rời, ưng quá đi mất!"…

Nhóm F4 Vườn sao băng bản 2018 vừa lộ diện đã gây sốt: Toàn trai đẹp, nhưng liệu có được như bản đầu? - Ảnh 3.

Tất nhiên, bên cạnh đó vẫn có những ý kiến trái chiều về việc remake bộ phim từng vang bóng một thời: "Hết ý tưởng rồi hay sao mà cứ làm đi làm lại bộ này thế nhỉ?", "Trong lòng tôi thì F4 bản Đài Loan 2001 mãi luôn là nhất.", "Nhìn thì đẹp thật, nhưng cứ phải chờ đến lúc chiếu phim mới biết được là có hợp hay không nhé!"…

Được chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản "Hana yori Dango" từng gây bão khắp châu Á, bộ phim truyền hình "Vườn sao băng" (2001) do "bà bầu" Sài Trí Bình sản xuất đã khiến bao người hâm mộ điện ảnh phải điên đảo với dàn trai đẹp trong nhóm F4. Nói không ngoa thì nhiều người thậm chí còn coi họ là "tượng đài" F4 không thể phá bỏ. Chính vì vậy, mỗi khi nhà sản xuất nào đó lên tiếng về việc "tái tạo" nhóm F4 sẽ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận khắp châu Á. Nhưng liệu dàn mỹ nam này có đủ đẹp trai để kế thừa 4 mỹ nam "Vườn sao băng" năm 2001 hay không?

Nhóm F4 Vườn sao băng bản 2018 vừa lộ diện đã gây sốt: Toàn trai đẹp, nhưng liệu có được như bản đầu? - Ảnh 5.

F4 thế hệ mới...

Nhóm F4 Vườn sao băng bản 2018 vừa lộ diện đã gây sốt: Toàn trai đẹp, nhưng liệu có được như bản đầu? - Ảnh 6.

Nhóm F4 Vườn sao băng bản 2018 vừa lộ diện đã gây sốt: Toàn trai đẹp, nhưng liệu có được như bản đầu? - Ảnh 7.

... liệu có đủ khả năng và sắc vóc để kế thừa dàn trai đẹp của "Vườn sao băng" bản 2001?

Để có thể vượt qua cái bóng quá lớn của "Vườn sao băng" bản 2001, ê kíp sản xuất đã phải cân nhắc rất nhiều khi tuyển chọn diễn viên cho nhóm F4 phiên bản 2018. Họ đã phải đi tới rất nhiều các thành phố lớn ở Trung Quốc (như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thành Đô, Trùng Khánh…) để chọn ra 4 mỹ nam từ hơn 30.000 hồ sơ dự tuyển. Mặc dù đều không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng cả 4 chàng trai kể trên đã xuất sắc lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim.

Nguồn: Sina