Nhóm nam tổ chức concert Nhật Bản vào đúng ngày kỷ niệm debut ở Hàn: Lập kỷ lục nhưng khiến fan tranh cãi

Tuyết Hiền, Theo Phụ Nữ Mới 22:00 29/01/2024

SEVENTEEN vừa lập kỷ lục nhóm nhạc nam thứ hai trong lịch sử Kpop tổ chức concert tại SVĐ Nissan, Nhật Bản.

Vừa qua, SEVENTEEN đã tổ chức thành công buổi biểu diễn cuối cùng thuộc tour châu Á Follow tại Macao, Trung Quốc. Bắt đầu từ tháng 9/2023 tại Seoul, Hàn Quốc, nhóm thành công thu hút 1 triệu khán giả cho 20 concert ở 9 thành phố. Mới đây, nhóm nam triệu bản khiến fan phấn khích khi tung thêm concert cho tour Follow. Theo đó, SEVENTEEN sẽ thực hiện thêm 6 concert cho 3 sân vận động lớn ở Hàn và Nhật, bắt đầu từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5/2024.

Nhóm nam tổ chức concert Nhật Bản vào đúng ngày kỷ niệm debut ở Hàn: Lập kỷ lục nhưng khiến fan tranh cãi - Ảnh 1.

Bắt đầu từ tháng 9/2023 tại Seoul, Hàn Quốc, SEVENTEEN thành công thu hút 1 triệu khán giả cho 20 concert Follow ở 9 thành phố

Thông tin này lập tức gây sốt MXH Hàn Quốc. Với các fan nhóm, điều này trở nên cực kì đặc biệt khi SEVENTEEN chính thức tiến vào sân vận động Kanagawa Nissan - địa điểm được ví như "thánh địa" concert, có sức chứa lên đến 72 nghìn người. Tổ chức đêm diễn riêng ở Nissan là ước mơ của rất nhiều nghệ sĩ. Với sự kiện này, SEVENTEEN là nhóm nhạc nam thứ 2 của Hàn Quốc sau huyền thoại DBSK chinh phục Nissan.


Nhóm nam tổ chức concert Nhật Bản vào đúng ngày kỷ niệm debut ở Hàn: Lập kỷ lục nhưng khiến fan tranh cãi - Ảnh 2.

SEVENTEEN công bố thêm 6 đêm diễn, trong đó điểm cuối tại SVĐ Nissan, Nhật Bản

Tuy nhiên, ngoài sự phấn khích, một bộ phận fan Hàn của SEVENTEEN lại tỏ ra thất vọng, nổ ra tranh cãi. Lý do xoay quanh việc công ty chủ quản của SEVENTEEN cho nhóm tổ chức encore concert vào đúng ngày kỷ niệm thành lập nhóm - 26/5 nhưng tại… Nhật Bản. Dù việc "mở khoá" Nissan rất đáng tự hào, nhưng fan Hàn cho rằng Pledis quá tập trung vào thị trường Nhật, bỏ bê nội địa.

Nhóm nam tổ chức concert Nhật Bản vào đúng ngày kỷ niệm debut ở Hàn: Lập kỷ lục nhưng khiến fan tranh cãi - Ảnh 3.

Dù việc "mở khoá" Nissan rất đáng tự hào, nhưng fan Hàn cho rằng Pledis quá tập trung vào thị trường Nhật, bỏ bê nội địa

Thông thường, các tour thế giới của sao Kpop đều trở về Hàn Quốc để tổ chức show cuối cùng. Điển hình như BLACKPINK mới đây với Born Pink Final Seoul. Trong khi đó, SEVENTEEN có lượng fan nội địa cực đông đảo, giúp nhóm đạt nhiều kỷ lục doanh thu nhưng concert Encore lại chỉ tổ chức 2 đêm ở SVĐ Incheon Asiad chỉ có sức chứa xấp xỉ 24 nghìn người. Là một nhóm nam đang ở đỉnh cao, cuộc chiến giành vé với các fan Hàn sẽ rất khốc liệt.

Trước đó, SEVENTEEN cũng chỉ diễn 2 đêm mở màn tour Follow to Seoul, trong khi có tận 12 đêm cho 6 thành phố thuộc Nhật Bản khiến fan Hàn bất bình. Chưa kể, ngày kỷ niệm thành lập rất có ý nghĩa với fan. Việc Pledis sắp xếp concert Nhật Bản vào ngày SEVENTEEN debut ở Hàn khiến người hâm mộ nội địa "chạnh lòng".

Nhóm nam tổ chức concert Nhật Bản vào đúng ngày kỷ niệm debut ở Hàn: Lập kỷ lục nhưng khiến fan tranh cãi - Ảnh 4.

Cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ, bên cạnh ý kiến phản đối, nhiều fan ra sức bảo vệ cho quyết định tổ chức concert tại SVĐ Nissan

Cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ, bên cạnh ý kiến phản đối, nhiều fan ra sức bảo vệ cho quyết định tổ chức concert tại SVĐ Nissan. Xét ở nhiều khía cạnh khách quan, chính là cơ hội hiếm có khó tìm. Bản thân 13 thành viên cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn được trình diễn ở một SVĐ tầm cỡ.

Năm qua, SEVENTEEN "đại thắng" ở thị trường Hàn - Trung - Nhật, thậm chí còn góp mặt trong top 10 nghệ sĩ có doanh thu cao nhất ở đất nước mặt trời mọc trong BXH của Oricon. 12 đêm diễn Follow thu về lượng khán giả khủng, lấp kín các khán đài. Do đó, việc SEVENTEEN mở rộng hoạt động tại Nhật là có thể hiểu được, không đáng để bị phản ứng tiêu cực.

Phản ứng K-netizen:

- Vậy là sẽ làm ở Nissan... quá tuyệt

- Có thể hiểu tại sao fan lại buồn, cũng có thể hiểu tại sao nonfan nghĩ rằng chuyện này là bất khả kháng.

- Thành thật mà nói như thế này là quá nhiều. Carats Hàn Quốc đã rất buồn khi nhóm tổ chức concert kỷ niệm 8 năm ở Nhật Bản, và giờ lại là encore concert kỷ niệm 9 năm?

- SEVENTEEN có phải là thần tượng người Nhật không? Encore rất tuyệt nhưng lại chọn sai địa điểm. SEVENTEEN đã lưu diễn ở Nhật Bản gần một năm và bây giờ lại đến Osaka? HYBE bị gì đấy?

- Tại sao lại tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm debut ở Nhật Bản? Pledis thực sự ngu ngốc. SEVENTEEN không phải thần tượng Nhật Bản, công ty có quan tâm đến fan Hàn Quốc không?

- Công ty chỉ nghĩ đến doanh thu mà không nghĩ gì đến cảm nhận của fan. Nên nhớ rằng fan Hàn cũng đóng góp phần không nhỏ đâu.

- Hãy kiếm về thật nhiều tiền nhé.

- Cũng chẳng phải là kỷ niệm 10 năm... Nếu không phải năm đặc biệt thì chắc cũng không đáng bận tâm.

- Nếu là bias mình thì mình sẽ buồn lắm.

- SEVENTEEN không đáng bị ghét vì chuyện này nhưng tôi hiểu tại sao fan lại thấy buồn.

- HYBE và Pledis đã đưa chúng tôi vào một tình huống khó xử vô cùng.