Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ?

Chamie, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/02/2019

Thừa hưởng nhiều lợi thế từ công ty quản lý, tuy nhiên những idol debut dưới trướng Big 3 không phải lúc nào cũng đi trên con đường trải toàn hoa hồng.

SM, JYP và YG - ba công ty giải trí hàng đầu Kpop từ lâu đã trở thành biểu tượng bảo chứng thành công cho bất kì nhóm nhạc nào được ra mắt. Nếu như Kpop là một đường đua, thì những idol xuất thân từ Big 3 luôn được xem là ngay từ đầu đã đứng trước vạch xuất phát, hay theo ngôn ngữ của các fan là “ngậm thìa vàng”. Tuy nhiên bên cạnh những lợi thế thừa hưởng từ công ty quản lý, những idol debut dưới trướng Big 3 có thật sự luôn đi trên con đường trải toàn hoa hồng?

Giá trị của chiếc "thìa vàng” danh giá

Một trong những yếu tố đảm bảo thành công của Big 3 chính là chất lượng các sản phẩm âm nhạc luôn được đảm bảo. Không chỉ sở hữu loạt hit quốc dân như “Candy” (H.O.T), “Mirotic” (DBSK), “Sorry Sorry” (Super Junior), “Gee” (SNSD), “Growl” (EXO)... SM còn là bậc thầy trong việc sáng tạo concept và định hình phong cách âm nhạc đặc trưng cho gà nhà. Mặc dù ngày càng mang nhiều tính thử nghiệm và được đánh giá là xa rời thị hiếu công chúng, tuy nhiên không thể phủ nhận âm nhạc của SM luôn mang lại những làn gió mới cho Kpop, góp phần tạo ra những định hướng làm thay đổi nền âm nhạc xứ kim chi.

Trái với SM, âm nhạc của JYP và YG luôn được công chúng nồng nhiệt đón nhận. Những cái tên như Wonder Girls, 2PM, miss A, TWICE... đều đã từng "làm mưa làm gió" với những bản hit đình đám như "Tell Me", "So Hot", "Again Again", "Bad Girl Good Girl", "Only You", "Cheer Up", "TT"... Trong khi đó,YG lại chính là công ty sở hữu nhiều “quái vật nhạc số” nhất Kpop hiện tại. Nếu Big Bang, Winner, iKON, Akdong Musician đều định hình được phong cách âm nhạc độc đáo từ những ca khúc do chính mình sáng tác, thì 2NE1, BlackPink, Lee Hi… lại được hậu thuẫn bởi “thánh tạo hit” Teddy.

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 1.

NCT sở hữu phong cách âm nhạc "khó ngấm" nhất SM hiện tại, nhưng bù lại, các sản phẩm của nhóm luôn được các chuyên gia đánh giá rất cao và sở hữu concept vô cùng độc đáo

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 2.

Bất chấp ý kiến trái chiều về việc mãi theo đuổi một phong cách, những lần comeback của TWICE luôn đạt được thành tích cao cả về digital, doanh số album và view Youtube

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 3.

Âm nhạc của YG vừa mang đậm cá tính riêng của nghệ sĩ, vừa có độ phổ biến công chúng đáng ngưỡng mộ

Không chỉ được bảo chứng về chất lượng âm nhạc, "tài sản" giá trị nhất mà các nhóm nhạc tân binh thừa hưởng khi debut dưới trướng Big 3 chính là độ nổi tiếng và lượng fanbase hùng hậu ngay từ khi chưa ra mắt. Với danh tiếng sẵn có và tiềm lực tài chính của mình, các ông lớn Big 3 hoàn toàn có thể tạo ra một chiến lược quảng bá khôn khéo giúp cho "đứa con" của mình phủ sóng truyền thông, mạng xã hội.

Nhóm tân binh của SM là SM Rookies đã sở hữu lượng fan ấn tượng ngay cả khi chưa debut thông qua hàng loạt teaser clip, chương trình thực tế và thậm chí cả showcase. Trong khi đó, YG và JYP cũng tạo dựng danh tiếng cho gà nhà với các show sống còn tuyển chọn thành viên như "YG’s Treasure box", "WIN: Who is next?" hay "Sixteen" - điều mà những công ty nhỏ khó có khả năng làm được.

Đồng thời, debut dưới trướng Big 3 đồng nghĩa với việc tên tuổi của những nhóm nhạc đàn em sẽ được đặt cạnh những tên tuổi đình đám có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông cao. Xuất hiện trong MV của tiền bối, một post giới thiệu bài hát mới trên Instagram, trở thành vũ công phụ họa trên sân khấu hoặc ra sản phẩm collab ngay từ thời kì đầu... là những cách dễ dàng khiến các thực tập sinh - tân binh tương lai được chú ý.

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 4.

Jungwoo từng xuất hiện trong MV "Paper Umbrella" của Yesung (Super Junior) ngay trước khi ra mắt trong NCT 127

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 5.

Vừa debut đã kết hợp với Big Bang trong "Lollipop", 2NE1 nhận được sự ủng hộ rất lớn từ fan hâm mộ nhóm nhạc đàn anh

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 6.

Gần đây, màn debut của "siêu tân binh" ITZY của JYP với lượt xem MV 24h đầu phá kỉ lục, chủ đề về các thành viên lần lượt phủ sóng dư luận chính là minh chứng rõ nét nhất cho những lợi thế xuất phát mà chỉ công ty lớn mới có được

Cả SM, JYP và YG đều là những cái tên sở hữu giá trị thương hiệu cao, có vị trí nhất định trong lòng công chúng. Ra mắt dưới trướng Big 3 giúp cho các nhóm tân binh có hậu thuẫn vững chắc cả về danh tiếng và tiềm lực tài chính. Sự thành công và nổi tiếng nhanh chóng của hầu hết idol Big 3 khiến cho chiếc “thìa vàng” ngày càng lấp lánh trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, để nhận được ánh hào quang đó, những nghệ sĩ Big 3 còn phải chịu đựng sức nặng đến từ vương miện.

"Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó”

Chắc hẳn các fan hâm mộ Kpop đều đã từng chứng kiến những cuộc chiến khốc liệt đến từ các show sống còn tuyển chọn nhóm nhạc. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng, cuộc chiến để có được vị trí trong các nhóm nhạc Big 3 còn khắc nghiệt hơn gấp bội. Hầu hết các nghệ sĩ Big 3 đều có thời gian debut khá xa nhau, từ 2-3 năm với số lượng thành viên giới hạn. Công ty càng nổi tiếng đồng nghĩa với việc cạnh tranh càng cao, tỉ lệ được ra mắt càng nhỏ, trong đó không ít idol phải mất đến 10 năm để được debut. Việc đánh đồng các nghệ sĩ nhờ đến từ Big 3 nên dễ dàng thành công mà phủ nhận tài năng và công sức của họ, liệu có công bằng?

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 7.

Jihyo (TWICE), G-Dragon (Big Bang) và Johnny (NCT) đều là những idol có thời gian thực tập dài đằng đẵng, từ 9-11 năm

Bên cạnh việc thừa hưởng danh tiếng đến từ các nghệ sĩ cùng công ty, các nhóm nhạc đàn em đến từ Big 3 hơn ai hết, còn phải chịu áp lực khi bị so sánh với tiền bối của mình. Ngay từ khi ra mắt, BlackPink đã năm lần bảy lượt bị đặt lên bàn cân với 2NE1. Ra mắt vào thời điểm 2NE1 đã đóng băng hoạt động trong thời gian dài, BlackPink luôn được xem là dự án thay thế nhóm nhạc đàn chị khi sở hữu số lượng thành viên tương đồng, concept girl crush và phong cách âm nhạc khá giống nhau. Bốn cô gái đã phải mất một thời gian dài để định hình được dấu ấn riêng của mình và được công chúng công nhận.

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 8.

Đến nay, BlackPink đã phần nào xóa bỏ cái bóng quá lớn của 2NE1 và trở thành một trong những girlgroup hàng đầu gen 3

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 9.

NCT bị xem là nỗi thất bại của SM khi debut đã 3 năm những vẫn chưa đạt được độ nổi tiếng và thành công như đàn anh EXO, Super Junior...

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 10.

Trước bản hit để đời "Love Scenario", iKON cũng từng bị chỉ trích một thời gian dài vì thành tích nhạc số "lẹt đẹt" hơn hẳn so với các nghệ sỹ khác cùng công ty

Bên cạnh đó, những danh xưng được báo chí hay công ty gán cho như “XXX phiên bản nữ”, “YYY phiên bản nam”... cũng khiến các nhóm nhạc đàn em chịu không ít chỉ trích từ người hâm mộ. Các công ty quản lí thường có xu hướng đẩy mạnh quảng bá cho gà nhà vào từng giai đoạn nhất định. Ra mắt một nhóm nhạc mới đồng nghĩa với việc các "gà cũ" phải dần "nhường sân" cho đàn em. Chiến lược quảng bá sơ sài, phân biệt đối xử, bị lợi dụng tên tuổi PR cho đàn em càng khiến cho người hâm mộ phẫn nộ và có cái nhìn không tốt đối với các nhóm nhạc đàn em.

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 11.

Từng bị gọi là "phiên bản nữ của Super Junior", SNSD đã từng hứng chịu làn sóng tẩy chay, lực lượng anti lớn chỉ khi vừa ra mắt

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 12.

Red Velvet từng được cho là nhóm nữ được ra mắt để thay thế f(x). Việc f(x) vẫn vắng bóng suốt thời gian dài càng khiến cho người hâm mộ thêm tức giận khi SM chỉ tập trung vào các nhóm nhạc mới

Hy vọng càng nhiều, áp lực càng lớn. Danh xưng “Nhóm nhạc đàn em của ABC” có thể là một bệ phóng nhiều ưu thế lúc ban đầu, nhưng cũng là thách thức mà bất kì nghệ sĩ nào cũng phải vượt qua để tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Và dù xuất thân từ Big 3 hay bất cứ công ty nào khác, chiếc “thìa vàng” giá trị nhất của một nhóm nhạc nằm ở chính tài năng và nỗ lực của mình.

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 13.

Trong khi ITZY đã có một màn debut thành công nhưng vẫn phải cần thời gian để khẳng định sức hút và thu hút lực lượng fan cho mình...

Nhóm nhạc đàn em debut dưới trướng Big 3 có thật là “ngậm thìa vàng” như chúng ta thường nghĩ? - Ảnh 14.

... thì TREASURE 13 - boygroup sắp ra mắt của YG cũng chịu áp lực khổng lồ khi được kì vọng sẽ nối tiếp thành công của các nhóm nhạc đàn anh, lấp đầy khoảng trống mà "át chủ bài" Big Bang để lại sau khi nhập ngũ