Những chuyện cười ra nước mắt chỉ có ở "ao làng" SEA Games

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 18/08/2017

Không chỉ riêng ở Malaysia 2017 này, mà sự bất công, chèn ép luôn diễn ra ở các kỳ SEA Games trước đây.

SEA Games năm nay lễ khai mạc diễn ra vào ngày 19/8 nhưng lúc này chủ nhà Malaysia có một số hành xử khiến các nước khác không hài lòng. Trước giải là việc Malaysia đưa ra quy định cho phép đội tuyển của họ được chọn vào bảng đấu dễ ở môn bóng đá nam gây bức xúc cho nhiều quốc gia trong khu vực. 

Đến khi vào giải, nước chủ nhà cũng không chịu bán vé cho các CĐV Myanmar đến sân cổ vũ môn bóng đá nam, dù trong sân còn rất nhiều chỗ trống. Hàng nghìn CĐV Myanmar hết sức bức xúc với hành vi không đẹp này.

Những chuyện cười ra nước mắt chỉ có ở ao làng SEA Games - Ảnh 1.

CĐV Myanmar lặn lội sang Malaysia nhưng lại không được bán vé vào sân xem thi đấu.

Những chuyện cười ra nước mắt như ở Malaysia là không hiếm. Trừ SEA Games hai năm trước diễn ra ở Singapore, với cách tổ chức chuyên nghiệp, hạn chế sự bất công, hầu hết khiến các nước trong khu vực đều nể phục.

SEA Games lần đầu tiên có tên như hiện nay là vào năm 1977. Cứ mỗi hai năm một lần, từng nước trong khu vực đứng ra đăng cai tổ chức. Với mục đích ban đầu là nơi để thể thao các nước giao lưu, cọ xát, nâng cao thành tích hướng đến các đấu trường châu Á và thế giới, nhưng cuộc chơi ở SEA Games bỗng trở thành nơi các nước toan tính, phân chia số lượng huy chương. Sự thiên vị dành cho nước chủ nhà cũng xảy ra thường xuyên, dẫn đến sự bất công cho nhiều VĐV.

Các cô gái Karatedo khóc như mưa vì bị xử ép

Tại SEA Games 27 diễn ra bốn năm trước ở Myanmar, trong phần thi chung kết kata đồng đội nữ, dù Nguyễn Hoàng Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng thực hiện xuất sắc cả phần thi quyền biểu diễn lẫn đối luyện, chỉ được một trong năm trọng tài chấm thắng. Bốn trọng tài còn lại đều xử cho ba võ sĩ Myanmar chiến thắng, dù phần thi của họ được nhiều HLV, vận động viên khác có mặt tại nhà thi đấu mô tả một cách hài hước là "múa như cào cào" và thiếu ăn ý. Cả ba VĐV của Việt Nam sau đó bật khóc tức tưởi vì công sức bỏ ra tập luyện và thi đấu lại bị phủi sạch vì sự bất công.

Những chuyện cười ra nước mắt chỉ có ở ao làng SEA Games - Ảnh 2.

Sai sót bật nhầm nhạc

Cũng tại SEA Games 27, lực sĩ Phạm Văn Mách khi lên biểu diễn bài thi đã bị BTC phát chậm và sai nhạc, làm ảnh hưởng đến phần thi và khiến anh chỉ nhận được huy chương đồng. Nước chủ nhà Myanmar năm 2013 vô số lần gây ra phẫn nộ, giúp VĐV chủ nhà đoạt thành tích cao, nhờ đó kết thúc giải ở vị trí thứ hai toàn đoàn, chỉ sau Thái Lan. Mặc dù ở các kỳ SEA Games trước, Myanmar chưa từng lọt vào Top 5.

Thi đi bộ nhưng lại chạy bộ

Cùng năm, giọt nước mắt của VĐV đi bộ Thanh Phúc vẫn gây ám ảnh cho người hâm mộ Việt Nam. Thành tích của Thanh Phúc ở nội dung đi bộ 20 km đã phá kỷ lục SEA Games nhưng cô chỉ có thể giành huy chương bạc. Bởi cô không thể thắng được VĐV chủ nhà vì VĐV này vừa đi vừa chạy mà các trọng tài giám sát đã bỏ qua.

Những chuyện cười ra nước mắt chỉ có ở ao làng SEA Games - Ảnh 3.

Chạy trốn vẫn giành huy chương vàng

Lùi lại SEA Games 26, trong trận chung kết một nội dung của pencak silat, võ sĩ nước chủ nhà Indonesia Dian Kristanto gây ra tràng cười cho khán giả vì vừa đấu vừa chạy trốn. Trốn không được anh còn núp sau lưng trọng tài. Thế nhưng bất ngờ là cuối cùng các trọng tài vẫn cho VĐV này giành chiến thắng vì hơn điểm. Cho đến nay, tấm huy chương vàng của Dian Kristanto vẫn được xem là một trong những trò lố bịch nhất của SEA Games.

"Độc cô cầu bại" cũng phải khóc

Nguyễn Trần Duy Nhất là nhà vô địch thế giới giải nghiệp dư Muay Thái. Anh có biệt danh là "Độc cô cầu bại" vì chưa từng thua khi đấu ở các giải quốc tế. Nhưng đến SEA Games 27, Duy Nhất đã phải bật khóc vì bị xử thua ở bán kết. Năm đó Duy Nhất áp đảo hoàn toàn võ sĩ của Lào nhưng cuối cùng vẫn bị xử thua điểm.

Nhà vô địch thế giới không hiểu tại sao mình thua và đã bật khóc ngay trên đài thi đấu. Anh khoác lá cờ Việt Nam và ra hiệu mình mới là người chiến thắng trong tiếng vỗ tay cổ vũ của các CĐV Myanmar.

Những chuyện cười ra nước mắt chỉ có ở ao làng SEA Games - Ảnh 5.