Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính

CARRIE V, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 11/07/2018

Ca hát đỉnh thế này, các idol sau đừng làm "cỗ máy nhảy" của nhóm nữa mà hãy trở thành giọng ca chính ngay đi!

Kang Daniel (Wanna One)

Có lẽ bạn sẽ chẳng bất ngờ khi nhìn thấy cái tên Kang Daniel xuất hiện ở đây, bởi chỉ mới một vài tháng trước thôi, anh chàng đã được chính các idol Kpop bầu chọn là giọng ca tuyệt vời nhất giới thần tượng, dù vị trí mà Daniel được "chọn mặt gửi vàng" khi debut cùng Wanna One là… rapper và nhảy chính.

Quả thật nếu có theo dõi Produce 101, bạn sẽ biết Daniel là một idol khá toàn diện. Chàng "center quốc dân" nhảy đỉnh, rap hay, hát cũng khá cừ. Cũng chính nhờ vậy mà anh chàng vượt qua mọi thử thách của chương trình vô cùng trót lọt. Chỉ cần lắng nghe Daniel hát một lần, không biết chừng bạn sẽ muốn tìm nghe giọng hát ngọt ngào đó thêm vài lần nữa rồi… "lọt hố" lúc nào chẳng hay.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 1.

Kang Daniel biểu diễn ca khúc "See Through" trên Radio Star

Chungha (cựu thành viên I.O.I)

Bạn có còn nhớ trước khi trở thành một ca sĩ solo như hiện tại, Chungha đã từng là nhảy chính của I.O.I với tài năng được công nhận đạt đến đẳng cấp cao trong số dàn idol thế hệ mới? Không ai có thể phủ nhận trình nhảy nhót siêu đẳng của Chungha, nhưng đừng vì thế mà bạn quên rằng cô nàng còn sở hữu một giọng hát khá tuyệt vời.

Khi xưa để vuột mất vai trò giọng ca chính có lẽ là vì I.O.I đã tập hợp được quá nhiều ca sĩ tài năng, tiêu biểu như Sejung và Yeonjung. Tuy nhiên, sau khi I.O.I tan rã và Chungha lựa chọn solo làm lối đi riêng, cô nàng đã bắt đầu được K-net nhìn nhận như một thần tượng toàn diện về mọi mặt: hát, nhảy, thậm chí là ngoại hình, dường như không điều gì là có thể làm khó được cựu thành viên I.O.I.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 3.

"How About You" live – Chungha

Jimin (BTS)

Nhiều fan ưu ái gọi Jimin là "viên ngọc báu" của BTS, bởi anh chàng không những là thành viên giỏi hút fan nhất nhì mà còn siêu tài năng với tư cách một ca sĩ. Là một trong 2 main dancer chính thức của BTS, Jimin luôn phải đảm nhận những phân đoạn vũ đạo khó nhằn nhất trong một ca khúc.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, anh chàng còn "cân" luôn điều mà rất nhiều thần tượng khác "sợ xanh mặt": nốt cao. Thành viên BTS phụ trách xử lí nốt cao trong hầu hết các bài hát của nhóm dù chỉ đóng vai trò hát dẫn. Ngoài ra, giọng hát dịu dàng như thiên thần của Jimin cũng là điều thu hút, khiến cho không biết bao nhiêu người hâm mộ tình nguyện đổ rạp dưới chân anh chàng.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 5.

Tổng hợp những sân khấu live đỉnh cao của BTS Jimin

Kyulkyung (Pristin)

Phải nói rằng Produce 101 rất giỏi trong việc khai quật ra những nhân tài nổi bật cho Kpop và Kyulkyung của Pristin chính là một ví dụ điển hình khác cho nhận định này. Thông thường, các idol ngoại quốc như Kyulkyung chỉ được chú ý nhờ khả năng nhảy múa chứ hiếm khi là vì tài năng ca hát. Bởi ai cũng biết, hát thật hay và trau chuốt bằng một ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ chẳng phải chuyện dễ dàng.

Nhưng trường hợp của Kyulkyung thì khác. Cô nàng không chỉ đủ giỏi để đảm đương vị trí nhảy chính của Pristin, mà về khoản hát hò cũng chẳng phải dạng vừa. Mới đây, Kyulkyung còn gây được ấn tượng mạnh khi xuất hiện trên show hát giấu mặt King of Masked Singer và để lại một màn trình diễn khó quên.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 7.

Kyulkyung thể hiện "You Know" Rock ver trên King of Masked Singer

Ong Sungwoo (Wanna One)

Ong Sungwoo của Wanna One đã từng là một đối thủ đáng gờm tại đấu trường Produce 101 mùa 2. Anh chàng gây ấn tượng với huấn luyện viên bằng kỹ năng đồng đều ở cả mảng nhảy múa và ca hát. Không ai có thể ngờ một dancer popping tài năng như Sungwoo cũng sở hữu được giọng hát vừa nội lực lại giàu cảm xúc đến vậy.

Hiện tại, Sungwoo là 1 trong 3 thành viên đảm nhận vị trí nhảy chính của Wanna One. Nhưng chỉ cần có cơ hội, anh chàng sẽ không ngần ngại thể hiện tình yêu của mình với ca hát. Trong lần comeback vừa rồi, Sungwoo đã thành lập nhóm nhỏ cùng Lee Daehwi để trình diễn "Sandglass" – một sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc do Heize sáng tác. "Sandglass" thậm chí còn đánh bại ca khúc chủ đề của Wanna One và lên ngôi vương một trong những BXH nhạc số uy tín nhất Hàn Quốc.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 9.

"Sandglass" live M! Countdown – Ong Sungwoo, Lee Daehwi

Choi Yoojung (Weki Meki)

Khi còn là một thực tập sinh tham gia Produce 101, Yoojung đã gây không ít ấn tượng với công chúng lẫn các nhà sản xuất âm nhạc bởi toàn diện trong cả 3 khía cạnh cần có của một idol: hát, rap, nhảy. Nhắc đến nhảy, có lẽ bạn chưa quên sân khấu "Bang Bang" huyền thoại. Còn kể về hát, có lẽ vài dòng cũng không hết chuyện.

Dù đảm nhận vị trí rap chính và nhảy chính cho Weki Meki nhưng Yoojung vẫn thường xuyên thể hiện khả năng hát hò không chút "lỗ hổng" của mình. Cô nàng "hát tuốt" trong các ca khúc của Weki Meki và I.O.I khi xưa, thậm chí còn lên đến tận sân khấu của show hát giấu mặt King of Masked Singer để chứng minh thực lực. Và quả thật, tài năng toàn diện của Yoojung là một điều đáng được ghi nhận tại đấu trường Kpop nhiều số lượng nhưng kém chất lượng hiện nay.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 11.

Yoojung cover "Who You" của G-Dragon trên King of Masked Singer

Shownu (Monsta X)

Còn nhớ hồi đầu năm nay, truyền thông Hàn đồng loạt bấn loạn trước thủ lĩnh kiêm nhảy chính điển trai của một boygroup khi tranh tài trên show hát giấu mặt, và người đó chính là Shownu của Monsta X. Anh chàng có vẻ là người ít tiếng tăm nhất so với những đồng nghiệp cùng xuất hiện trong danh sách, nhưng không có nghĩa là tài năng của Shownu thua kém bất cứ ai.

Không cần phải bàn quá nhiều về khả năng nhảy nhót bởi Shownu vốn dĩ đã là một main dancer được công nhận. Tuy nhiên, giọng hát của anh chàng thì thực sự là một cú sốc lớn với cộng đồng Kpop fan. Dù biết rằng Shownu hát không tồi vì là hát dẫn của Monsta X nhưng thực sự chẳng ai có thể ngờ anh chàng lại sở hữu chất giọng ấm áp và kỹ năng thanh nhạc ấn tượng đến vậy.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 13.

Shownu cover "All Of Me" – John Legend

Bomi (APink)

Bomi lại là một trường hợp đi ngược lại hoàn toàn với những idol trên. Cô nàng nổi tiếng với chất giọng độc lạ và thường xuyên phô diễn kỹ năng ca hát xuất sắc trên các chương trình tạp kỹ. Điều này vô tình khiến cho rất nhiều người lầm tưởng rằng Bomi là giọng ca chính của APink.

Tuy nhiên, main vocal đích thực của nhóm lại là Eunji cơ, còn vai trò gắn liền với Bomi từ những ngày đầu debut thực chất là… nhảy chính. Cũng khó trách việc danh hiệu nhảy chính của Bomi bị lu mờ, bởi khả năng hát hò của cô nàng thực sự vô cùng vượt trội và nổi bật.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 15.

Bomi cover "Atlantis Princess" của BoA trên King of Masked Singer

YooA (Oh My Girl)

Nhắc đến Oh My Girl, Kpop fan thường nghĩ ngay đến "bộ mặt" của nhóm là YooA. Cô nàng đảm nhận khá nhiều phân đoạn quan trọng trong các bài hát của nhóm, cũng là người "chiếm dụng" spotlight nhiều nhất trên sân khấu. Tuy nhiên, đây hoàn toàn không phải động thái tỏ rõ sự thiên vị của công ty chủ quản WM Entertainment, chẳng qua là do YooA đảm đương cùng lúc cả 2 vai trò nặng cân là nhảy chính và hát dẫn mà thôi.

YooA đã từng có rất nhiều cơ hội thể hiện tài nhảy nhót của bản thân, ví dụ điển hình là trên sân khấu Hit The Stage – một chương trình thuần về nhảy. Ngược lại, khả năng ca hát của cô nàng lại chưa được quan tâm xứng đáng dù thành viên Oh My Girl sở hữu chất giọng ngọt ngào, êm tai không kém các chị em cùng nhóm.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 17.

YooA biểu diễn ca khúc "Rhinoceros" trên King of Masked Singer

Seulgi (Red Velvet)

Ai cũng biết Seulgi là một dancer xuất sắc của Red Velvet. Kỹ năng nhảy của cô nàng không chỉ dừng lại ở việc "làm cho tròn động tác" mà đã đạt đến trình độ phô diễn hoàn hảo cả cảm xúc và thần thái. Trình nhảy tuyệt vời đến thế nhưng đó không phải là tất cả tài năng của "nàng Gấu" nhà Nhung Đỏ. Ngoài việc là một nhảy chính, cô nàng còn kiêm luôn cả trọng trách hát dẫn cho nhóm – vị trí mà vốn dĩ cũng nặng nề không kém hát chính là bao.

Nhiều netizen nhận xét rằng Seulgi sở hữu chất giọng độc đáo và nội lực, không hề nhạt nhòa trong số dàn idol nữ hiện nay. Nếu không debut trong đội hình của girlgroup nhà SM, có lẽ cô nàng hoàn toàn đủ sức để một mình "cân trọn" 2 vị trí hát chính và nhảy chính khó nhằn của… một nhóm nữ nào đó khác.

Những idol Kpop toàn năng: Hát hay, nhảy đỉnh, là main dancer nhưng ai cũng ngỡ là giọng ca chính - Ảnh 19.

Seulgi cover "I Have Nothing" – Whitney Houston trên Yoo Hee Yeol's Sketchbook