Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG

Khánh Tùng, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 14/06/2020

Sau nhiều thế hệ, các idol đời đầu vẫn chứng tỏ sức hút mãnh liệt của mình qua sự bình chọn của khán giả.

Kpop đã trải qua nhiều thế hệ trước khi mở rộng và bành trướng ra toàn cầu như hiện nay. Ngược dòng thời gian về những năm tháng đầu tiên cái tên Kpop xuất hiện, người hâm mộ sẽ không khỏi bất ngờ trước sức hút của những idolgroup thế hệ đầu tiên. Ở thời hoàng kim, những cái tên này đã có công đặt nền móng cho Kpop, là bước đầu để âm nhạc xứ sở kim chi phát triển như ngày nay.

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 1.

Chính nhờ sức ảnh hưởng từ những ngày đầu tiên khai sinh nên Kpop, nên không có gì bất ngờ khi cho đến nay, các nhóm nhạc đời đầu vẫn thu hút không ít sự chú ý của người hâm mộ. Bằng chứng chính là cuộc bình chọn những idol được mong chờ tái xuất trong concert nhất mới đây đã thu hút sự chú ý lớn từ netizen, và cho ra kết quả vô cùng bất ngờ.

9. Click-B

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 2.

Click-B được thành lập vào tháng 8 năm 1999 dưới trướng DSP Entertainment, là một trong những nhóm nhạc nam đình đám nhất thế hệ đời đầu. Tuy không nổi tiếng như Shinwa hay g.o.d, nhưng danh tiếng và lực lượng fandom của Click-B cũng "không phải dạng vừa". Đặc biệt, thành viên Oh Jong Hyuk từng gây chú ý với câu chuyện tình 6 năm cùng Soyeon (T-ARA). Dù sau này cả 2 đã "đường ai nấy đi", song đây vẫn là mối tình đẹp khiến nhiều người tiếc nuối khi cả 2 quyết định chia tay.

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 3.

Soyeon (T-ARA) có mối tình 6 năm cùng cựu thành viên Click-B Oh Jong Hyuk

"Reborn" MV - Click B

8. Fly to the Sky

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 5.

Ra mắt dưới trướng SM Entertainment vào năm 1999, boygroup đàn anh Fly To The Sky đến nay đã trải qua hơn 2 thập kỷ có mặt trên Kpop. Cùng thời với Shinwa, bộ đôi Fly To The Sky là một trong những idol có danh tiếng phủ sóng cực rộng rãi tại Hàn Quốc. Năm 2014, bộ đôi đình đám này trở lại với album thứ 9 mang tựa đề "CONTINUUM". Ngay lập tức, ca khúc chủ đạo "You You You" và toàn bộ các ca khúc còn lại trong album đã đổ bộ dồn dập trên các BXH digital trong nước lúc bấy giờ, dù 2014 chứng kiến sự trỗi dậy các idolgroup gen 2.

"You You You" MV - Fly To The Sky

7. Fin.K.L

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 7.

Vị trí thứ 7 thuộc về girlgroup đình đám một thời Fin.K.L, là nhóm nữ mà Lee Hyori từng hoạt động với tư cách trưởng nhóm trước khi tách ra và trở thành "nữ hoàng solo" của Kpop. Cùng với S.E.S và Baby V.O.X, Fin.K.L là một trong những nhóm nhạc nữ huyền thoại của Kpop vào những năm 1998. Nhóm nữ nhà DSP ra mắt công chúng năm 1998 với ca khúc "Blue Rain". Nhờ nhan sắc thu hút cùng giọng hát "khủng", các cô gái nhanh chóng nhận được sự yêu mến của công chúng và trở thành đối thủ hàng đầu của S.E.S - nhóm nhạc đến từ SM.

"Blue Rain" MV - Fin.K.L

6. Baby V.O.X

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 9.

Một trong những đại diện nổi bật của làn sóng Hallyu thời kỳ đầu không thể không kể đến Baby V.O.X. Nhóm được thành lập vào năm 1997, là một trong những nhóm nhạc nữ Kpop gen 1 nổi bật nhất vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000 cùng với SES và Fin.K.L. Thành tích nhóm đạt được xuyên suốt sự nghiệp cũng "không phải dạng vừa" khi nhóm tẩu tán được 1,86 triệu album vật lý - con số không hề ít đối với một girlgroup. Chính vì vậy, với sức ảnh hưởng này, Baby V.O.X nhận được sự ủng hộ rất lớn về việc tổ chức concert tái hợp.

"Get Up" MV - Baby V.O.X.

5. SHINHWA

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 11.

Sau thành công rực rỡ của H.O.T, SM bắt tay vào đào tạo, bồi dưỡng và thành lập nhóm nhạc nam tiếp theo có tên SHINHWA. Tuy nhiên, thời gian đầu nhóm không thành công như mong đợi do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới. Năm 1999, may mắn thay, album thứ 2 T.O.P với bài hát chủ đề cùng tên đã trở thành hit lớn, gây sốt khắp Hàn Quốc. T.O.P all-kill hàng loạt BXH âm nhạc và trở thành bản hit phổ biến cho đến nay, giúp nhóm thoát khỏi cái bóng của đàn anh H.O.T.

Vào 18 giờ ngày 28/8/2018, SHINHWA "thả xích" album đặc biệt kỉ niệm 20 năm ra mắt của nhóm với tên gọi "Heart" cùng MV cho ca khúc chủ đề "Kiss Me Like That". Nhóm được xem là một huyền thoại khi vẫn giữ vững vị thế của mình trong làng nhạc Hàn Quốc suốt hai thập kỷ qua.

MV "Kiss Me Like That" - SHINHWA

4. g.o.d

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 13.

Cùng thời với H.O.T, nhóm nam với tên gọi g.o.d cũng là một trong những tên tuổi đình đám được gọi với danh hiệu "thần tượng quốc dân". Họ là một trong số ít nhóm sở hữu một album "triệu bản" trong lịch sử Kpop. Sau khi "ẵm" loạt Daesang danh giá tại các lễ trao giải lớn ở Hàn Quốc cho album thứ 4 tẩu tán được hơn triệu bản, g.o.d bắt đầu chuỗi concert "100-day Human Concert" và mỗi ngày concert sẽ là một chủ đề khác nhau. Chuỗi concert này nhanh chóng sold-out, chứng minh sức hút của nhóm ngay từ khi văn hóa concert còn chưa thực sự phổ biến.

"Lie" MV - g.o.d

3. S.E.S

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 15.

Không ngoa khi nói rằng S.E.S chính là girlgroup dẫn đầu trong số cách nhóm nữ đời đầu, chứng minh vị thế cực "khủng" của đế chế SM Entertainment. Cùng với Fin.K.L và Baby V.O.X, nhóm nữ đầu tiên mà SM tạo ra thu về vô số kỷ lục "khủng". Tuy nhiên, 3 cô gái xinh đẹp cũng không thoát khỏi "lời nguyền 5 năm" của lứa idol ngày đó mà tan rã vào năm 2002, để lại nhiều tiếc nuối cho nguời hâm mộ về một girlgroup huyền thoại của nền âm nhạc xứ sở kim chi.

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 16.

S.E.S tái hợp năm 2016

Để đáp lại tình cảm người hâm mộ, S.E.S đã tái hợp và phát hành album cũng như tổ chức concert nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt vào cuối năm 2016. Nhan sắc mặn mà của sau 20 năm khiến công chúng không khỏi xuýt xoa, không kém cạnh gì những mỹ nhân thế hệ mới ngày nay.

"Remember" MV - S.E.S

2. H.O.T

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 18.

Vị trí Á quân thuộc về huyền thoại Kpop H.O.T. Boygroup này gồm 5 thành viên được thành lập bởi SM Entertainment vào năm 1996. Trải qua 5 năm hoạt động, boygroup này đã nhận được sự yêu thích từ đông đảo giới trẻ Hàn Quốc, trở thành tiêu chuẩn và cột mốc cho các boygroup khác thời bấy giờ, và cả sau này. Năm 2001, nhóm phát hành album thứ 5 và tổ chức concert cuối cùng trước khi chính thức tan rã, chia tay người hâm mộ trong nhiều tiếc nuối. Cho đến nay, H.O.T vẫn là một huyền thoại của Kpop thế hệ đầu tiên.

"Light" MV - H.O.T

1. SECHSKIES

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 20.

Quán quân của cuộc bình chọn nhóm nhạc được mong chờ tái hợp trong concert nhất chính là boygroup nhà YG SECHSKIES. SECHSKIES ra mắt năm 1997, được xem là đối thủ lớn duy nhất của "huyền thoại của các huyền thoại" - H.O.T. SECHSKIES cùng H.O.T chính là những nhóm thần tượng đầu tiên mở ra kỉ nguyên cho nền công nghiệp thần tượng cũng như văn hóa fandom phát triển mạnh mẽ sau này.

Những idolgroup được mong tổ chức concert tái xuất: Nhóm của Lee Hyori, gà SM quá mạnh nhưng No.1 là đại diện YG - Ảnh 21.

4 thành viên SECHSKIES trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp tái xuất.

Đúng 18 giờ ngày 28/1/2020, SECHSKIES đã khai màn comeback cho công ty trong năm 2020 với mini album đầu tiên sau hơn 20 năm ra mắt với "ALL FOR YOU" gồm ca khúc chủ đề cùng tên. Ngoài bài hát chính, sản phẩm mới có thêm 4 ca khúc b-side gồm "DREAM", "MEANINGLESS", "ROUND & ROUND" và "WALKING IN THE SKY". Nhóm vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả với nhan sắc "hack tuổi", giọng hát ngọt ngào sau nhiều thời kỳ trôi qua.

MV "ALL FOR YOU" – SECHSKIES