Những lần Thái tử phi Đan Mạch "đụng hàng" các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate "một chín một mười"

Minh Nhật, Theo Phụ Nữ Số 06:00 08/01/2024

Cùng với những phụ nữ của các gia đình hoàng gia khác trên khắp châu Âu, Vương phi Kate và Thái tử phi Mary thỉnh thoảng gắn kết với nhau bằng những lựa chọn thời trang đặc biệt.

Không khó để hiểu tại sao Vương phi xứ Wales Kate Middleton và Thái tử phi Mary của Đan Mạch luôn được so sánh với nhau. Bởi 2 người phụ nữ đều là những "cô gái thường dân" kết hôn với hoàng tử.

Mỗi người được yêu cầu đảm nhận một trách nhiệm mới đầy khó khăn, nhưng cả 2 người phụ nữ đều đã nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt vai trò của mình, nhận được sự tin yêu, mến mộ của công chúng.

Cùng với những phụ nữ của các gia đình hoàng gia khác trên khắp châu Âu, Vương phi Kate và Thái tử phi Mary thỉnh thoảng gắn kết với nhau bằng những lựa chọn thời trang đặc biệt. Có những lúc Thái tử phi Mary và những thành viên hoàng gia khác giống như những cặp song sinh vì "đụng hàng" và dường như hợp nhất bởi một quy tắc phong cách "bí mật" dành cho hoàng gia hiện đại.

Từ những chiếc váy dài ôm sát cho sự kiện ban ngày đến những chiếc váy quyến rũ khi dự tiệc tối, cùng với họa tiết in hoa và những bộ đồ được thiết kế riêng, có vẻ như Vương hậu tương lai của Đan Mạch biết cách khéo léo xây dựng hình ảnh của mình với phong cách hiện đại, đầy tinh tế.

Chiếc váy của thương hiệu Vilshenko màu hồng nhạt, nổi bật với thiết kế hoa nhí được làm vô cùng công phu, tỉ mỉ và hoàn hảo để tôn lên dáng người. Thiết kế này sự lựa chọn của cả Vương phi Charlene của Monaco và Thái tử phi Mary của Đan Mạch.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 1.

Ảnh trái: Thái tử Frederik và Thái tử phi Mary của Đan Mạch gặp Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại Cung điện Hoàng gia ở Tokyo, Nhật Bản vào tháng 10 năm 2017. Ảnh phải: Thân vương Albert II và Vương phi Charlene cùng con trai Jacques tham gia chuyến dã ngoại truyền thống của Monaco ở Monaco, ngày 10 tháng 9 năm 2016.

Chiếc váy màu đỏ anh đào của thương hiệu Raquel Diniz với chi tiết xẻ ở ngực đã được Công nương Mette-Marit của Na Uy mặc đến Bảo tàng Munch vào tháng 5 năm 2017 kết hợp với giày cao gót Christian Louboutin. Cuối tháng 8 năm 2018, Thái tử phi Mary cũng đã chọn mẫu thiết kế này đến Học viện Mỹ thuật Hoàng gia Đan Mạch. Bà đã tạo cho nó vẻ sang trọng hơn bằng cách thêm một chiếc trâm cài, thắt lưng và búi tóc.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 2.

Ảnh trái: Thái tử phi Mary trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 8 năm 2018. Ảnh phải: Thái tử Haakon và Công nương Mette-Marit đến Bảo tàng Munch ở Oslo để tham dự triển lãm Hướng tới Rừng năm 2017.

Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha thường diện trang phục của thương hiệu Hugo Boss (Đức). Tuy nhiên bà không phải là người duy nhất dành tình cảm cho thương hiệu thời trang Đức này vì Thái tử phi Mary cũng ưa chuộng Hugo Boss và cả hai quý bà đều sở hữu cùng một chiếc váy bút chì có thắt lưng màu xanh nhạt. Mỗi người kết hợp nó với những kiểu áo khác nhau để tạo nên bộ trang phục tinh tế nhưng thanh lịch.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 3.

Ảnh trái: Thái tử phi Mary dự khai mạc triển lãm đồ trang sức Đan Mạch tại Houston, Texas, vào năm 2019. Ảnh phải: Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha tham dự cuộc họp tại Học viện Ngôn ngữ Hoàng gia Tây Ban Nha vào tháng 6 năm 2019.

Thái tử phi Mary và Vương phi xứ Wales đều chọn chiếc váy hoa màu xanh của Beulah với cổ và tay áo màu trắng tạo điểm nhấn.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 4.

Dù cả hai đều tạo điểm nhấn cho vòng eo bằng thắt lưng buộc nơ, nhưng Thái tử phi Mary lại làm dịu vẻ ngoài bằng cách chọn giày cao gót màu nude trong chuyến đi đến Indonesia vào tháng 12 năm 2019. Vương phi Kate vén gọn tóc ra phía sau và diện thêm đôi giày cao gót da lộn màu xanh hải quân Rupert Sanderson yêu thích của cô khi đến thăm Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth ở King's Lynn vào tháng 7 năm 2020.

Chiếc váy của thương hiệu Beulah Ahana đã trở thành lựa chọn phổ biến của các thành viên hoàng gia với nhiều màu sắc. Thái tử phi Mary và Vương phi Kate 2 màu khác nhau nhưng đều có tay ngắn và thắt lưng.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 5.

Thái tử phi Mary đã diện bộ trang phục vào tháng 6 năm 2020 tại buổi khai mạc triển lãm ở Đan Mạch, trong khi Vương phi xứ Wales diện bộ cánh đến Wimbledon vào tháng 7 năm 2021.

Thái tử phi Mary đã ngầm thể hiện sự tưởng nhớ về cội nguồn quê hương của mình khi mặc chiếc váy ren hoa của nhà thiết kế người Úc Zimmermann trong chuyến công du tới Hàn Quốc vào năm 2019.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 6.

Với phần eo thon gọn và tay áo dài, đây cũng là sự lựa chọn đầy phong cách của Zara Tindall (cháu gái của cố Nữ vương Elizabeth II) tại Đại lễ Bạch kim vào tháng 6 năm 2022 khi kết hợp với túi Aspinal of London và kính râm Illesteva.

Chiếc váy Emilia Wickstead được Vương phi Kate vô cùng yêu thích đến nỗi cô sở hữu tới 4 màu của thiết kế này, đến nỗi nó còn được gọi là "váy Kate". Trùng hợp là Thái tử phi Mary của Đan Mạch cũng từng mặc thiết kế này.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 7.

Chiếc váy được Thái tử phi Mary mặc trong chuyến đi đến Tokyo vào tháng 3 năm 2015. Kate diện váy màu hồng khi tham dự sự kiện vào tháng 10 năm 2018.

Chiếc váy Etro in màu cam này mang lại cảm giác quen thuộc khi được Nữ hoàng Maxima của Hà Lan mặc trong chuyến thăm Kenya vào tháng 10 năm 2023. Được tạo kiểu với một chiếc áo sơ mi trắng và có thắt lưng ở eo, nó như thể là hình ảnh phản chiếu dáng vẻ của Thái tử phi Mary khi đến Ấn Độ vào tháng 2 năm 2023.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 8.

Chiếc váy này lần đầu tiên được Thái tử phi Mary diện trong Thế vận hội Rio năm 2016. 7 năm sau, nó trông vẫn mới mẻ và hợp xu hướng.

Cả Thái tử phi Mary của Đan Mạch và Công chúa Victoria của Thụy Điển đều diện trang phục thường ngày mùa hè bằng thiết kế ấn tượng của thương hiệu H&M.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 9.

Thái tử phi Mary đã chọn chiếc váy dài mang phong cách boho này cho bộ ảnh chân dung gia đình chính thức vào mùa hè năm 2020. Công chúa Victoria của Thụy Điển đầy vẻ quyến rũ trong chuyến thăm Bảo tàng Hàng hải Quốc gia vào tháng 6 năm 2023.

Thái tử phi Mary rạng ngời trong thiết kế của Alexander McQueen với dây buộc lụa ở eo khi tham dự sự kiện. Sarah Ferguson, vợ cũ của Vương tử Andrew, cũng từng diện thiết kế này vào tháng 10 năm 2011 tại buổi dạ tiệc của Quỹ Elton John. Cả hai đều hất tóc lên và đeo thêm đôi bông tai thả kim cương để tăng thêm vẻ quyến rũ cho chiếc váy dài chạm đất.

Những lần Thái tử phi Đan Mạch đụng hàng các thành viên hoàng gia châu Âu, so với Vương phi Kate một chín một mười - Ảnh 10.

Ảnh trái: Thái tử phi Mary tham dự Dạ tiệc kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhà văn Hans Christian Andersen hồi năm 2005 tại New York. Ảnh phải: Sarah Ferguson tạo dáng tại buổi quyên góp thường niên lần thứ 10 của Quỹ phòng chống AIDS Elton John ở Phố Wall năm 2011.

Nguồn: Daily Mail