Những màn hát live tệ của ca sĩ minh chứng từ phòng thu ra sân khấu là cả một khoảng cách

Xoài, Theo Trí Thức Trẻ 07:04 20/11/2017

Những giọng ca này khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang với giọng hát live còn yếu, phô, "một trời một vực" so với những bản thu.

Chi Pu

Trong buổi tiệc âm nhạc tối 18/11 tại trường Lê Quý Đôn, Chi Pu biểu diễn tặng các bạn học sinh 3 ca khúc, trong đó có 2 bài hát mà cô vừa ra MV là Từ hôm nay (Feel Like Ooh) và Cho ta gần hơn (I'm in love), ca khúc còn lại là Trở về đi (Tỉnh Giấc Tôi Thấy Mình Trong Ai OST) phiên bản Acoustic. Tuy nhiên, giọng hát thật của nữ ca sĩ lại không được đánh giá cao khi gần như hụt hơi, chênh phô hoặc với không tới các nốt cao khi thể hiện cả 3 bài hát.

Trên mạng xã hội, cô nhận nhiều bình luận đánh giá tiêu cực như: "Không hát được sao cứ lấn sân làm ca sĩ làm gì chứ", "Mong Chi Pu có thể rèn giũa tốt nhất trước khi xuất hiện với tư cách ca sĩ"...

Từ hôm nay - Chi Pu

Cho ta gần hơn - Chi Pu

Trở về đi - Chi Pu

Những màn hát live tệ của ca sĩ minh chứng từ phòng thu ra sân khấu là cả một khoảng cách - Ảnh 4.

Miu Lê

Trong chương trình "Sao đại chiến", việc chọn bản hit "Yêu là tha thu" (Nguyễn Phúc Thiện) để phối lại, producer Only C mong muốn đưa đến một hình ảnh Miu Lê với sự đầu tư nghiêm túc. Thế nhưng, đây lại là tiết mục nhận nhiều "gạch đá" nhất từ các khách mời của chương trình khi phần hát live của cô bị xem là còn đuối nhiều chỗ. Cuối phần biểu diễn có thể thấy giọng hát của Miu Lê không lên tới các nốt cao, thậm chí bị vỡ nốt.

Producer Dương Cầm thẳng thắn: "Tôi không nghe rõ Miu Lê hát, giọng hát yếu ớt, hời hợt và bản phối trong phạm vi quá là an toàn. Tôi muốn ai đến đây cũng phải đầu tư ngoài ngoại hình phải đầu tư giọng hát, họ phải nâng tầm mình lên". Nhạc sĩ Đỗ Hiếu thì cho rằng: "Miu Lê lọt thỏm giữa sân khấu, dàn bè và bản phối. Tôi thấy đặt tâm vào bài hát này, chưa thật sự nghiêm túc".

Miu Lê thể hiện ca khúc "Yêu là tha thu" và nhận được không ít nhận xét tiêu cực từ phía khách mời của chương trình.

Phản pháo lại nguyên dàn producer, Miu Lê cho biết: "Em đến với nghệ thuật là một điều may mắn và bất ngờ, nhưng khi làm trong nghề này rồi mọi thứ thật sự nghiêm túc, nên em mong tiết mục sau mọi người xem thả lỏng người, đón nhận nó chút xíu để xem như là món quà tặng đến mọi khán giả".

Những màn hát live tệ của ca sĩ minh chứng từ phòng thu ra sân khấu là cả một khoảng cách - Ảnh 6.

Minh Hằng

Trong buổi họp mặt fan vào ngày 27/6, nữ ca sĩ Minh Hằng đã trình diễn nhiều ca khúc tặng người hâm mộ. Trong số đó, hai ca khúc được cô thể hiện lại là "Có em chờ" và "Duyên phận" nhận khá nhiều phản hồi tiêu cực.

Đa số người nghe đều bất ngờ trước giọng hát của cô khi nhiều nốt chênh phô, kiểm soát hơi kém và sai tiết tấu. Ở một số đoạn, Minh Hằng còn không thể sử dụng giọng giả thanh với các nốt cao trong bài "Có em chờ". Với ca khúc "Duyên phận", Minh Hằng thậm chí còn hụt hơi ngay từ câu đầu tiên. Màn trình diễn tuy có sự trợ giúp từ Rocker Nguyễn nhưng cũng không "cứu" lại được vì cả hai giọng hát đều có vẻ "bất ổn" như nhau.

Minh Hằng thể hiện ca khúc "Có em chờ"

Và song ca cùng Rocker Nguyễn ca khúc "Duyên phận".

Những màn hát live tệ của ca sĩ minh chứng từ phòng thu ra sân khấu là cả một khoảng cách - Ảnh 9.

Hari Won

Trên sân khấu Vietnam’s Got Talent 2016, Hari Won duyên dáng trong bộ trang phục áo dài và thể hiện ca khúc "Sài Gòn đẹp lắm". Trái ngược lại với mong chờ của khán giả, Hari Won bị chỉ trích thâm tệ với nhiều lời bình luận chê bai giọng hát hụt hơi, phát âm không tròn vành rõ tiếng. Thậm chí, do quá tập trung vào phần vũ đạo, Hari Won còn quên lời. Trong khi đó, động tác múa của người đẹp cũng qua loa và không bài bản.

Hari Won thể hiện ca khúc "Sài Gòn đẹp lắm".

Những màn hát live tệ của ca sĩ minh chứng từ phòng thu ra sân khấu là cả một khoảng cách - Ảnh 11.

Phi Thanh Vân

Xuất hiện kín đáo và dịu dàng trong tà áo tứ thân tại chương trình "Sinh ra để toả sáng", Phi Thanh Vân thể hiện ca khúc dân ca "Bèo dạt mây trôi". Nữ diễn viên từng tuyên bố theo đuổi con đường ca hát sở hữu giọng hát yếu, chênh phô nhiều chỗ trong ca khúc, run rẩy đến mức quên luôn bạn diễn khiến HLV nhí Công Quốc tỏ ra lo lắng. Sau khi màn trình diễn kết thúc, giám khảo Việt Hương cho biết cô "toát hết mồ hôi và ngồi nhấp nhổm" khi xem Phi Thanh Vân hát.

Phi Thanh Vân - Bèo dạt mây trôi.

Những màn hát live tệ của ca sĩ minh chứng từ phòng thu ra sân khấu là cả một khoảng cách - Ảnh 13.