Những sản phẩm "huyền thoại" gắn với kí ức bao thế hệ người Việt

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 20/10/2017

Vượt lên trên một món hàng tiêu dùng, có những sản phẩm mà chỉ cần gọi tên đã cảm thấy thân thương, quen thuộc và gắn với kí ức của bao thế hệ người Việt một thời gian khó.

Ngày nay, chúng ta đã quá quen với những chuỗi siêu thị bày bán la liệt các mặt hàng tiêu dùng và tràn ngập sản phẩm ngoại nhập. Nhưng vài chục năm trước, các mặt hàng thiết yếu đều có mặt ở cửa hàng mậu dịch hay quầy tạp hóa, rất nhiều sản phẩm được yêu thích mang thương hiệu Việt, và mỗi cái tên khi nhắc đến đều gắn với kí ức ngọt ngào của nhiều thế hệ.

Không chỉ là những món ăn mà trẻ con thời bấy giờ ao ước, ngay đến cả chai dầu gội, bao diêm nhỏ xinh hay chai siro ho thơm thơm ngọt ngọt đều là một phần không thể thiếu trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Khi xem những loạt ảnh này, chắc hẳn thế hệ 8x, 9x trở về trước đều không khỏi bồi hồi xúc động khi tìm lại được tuổi thơ đáng nhớ của chính mình!

Xà bông Cô Ba

Vào thập niên 40-50, ở Sài Gòn có nhãn hiệu Xà bông Cô Ba nức tiếng một thời. Đây là loại xà bông đầu tiên do người Việt sản xuất, làm từ dầu dừa, có thể dùng để tắm gội với hương thơm dễ chịu.

Những sản phẩm huyền thoại gắn với kí ức bao thế hệ người Việt - Ảnh 1.

Dầu gội bồ kết Lan Hảo

Thời đó, các bà các mẹ đều tôn vinh mái tóc đen huyền, bóng mượt. Ngoài việc gội đầu với quả bồ kết nướng lách tách trên bếp thì dầu gội bồ kết Lan Hảo cũng rất được phái đẹp ưa chuộng.

Những sản phẩm huyền thoại gắn với kí ức bao thế hệ người Việt - Ảnh 2.

Bổ phế Nam Hà

“Được ốm”, ho cảm… cũng là một đặc quyền mà trẻ con 7x, 8x ao ước để được uống từng thìa siro ho Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ thơm thơm ngọt ngọt, “huyền thoại” một thời. Ngày ấy, gia đình nào cũng có sẵn một chai bổ phế trong nhà để phòng khi trở trời, ho hắng.

 
 

Diêm Thống Nhất

Khi mà nhà nhà đều đun bếp dầu, bếp than, nam giới thường bầu bạn với chén trà và điếu thuốc lào thì diêm Thống Nhất trở thành sản phẩm không thể thiếu trong bất cứ gia đình nào.

Những sản phẩm huyền thoại gắn với kí ức bao thế hệ người Việt - Ảnh 3.

Cao Sao vàng

Cao Sao vàng là thương hiệu quen thuộc của mọi người dân Việt Nam những năm 90. Mùi hương của loại cao này rất đặc trưng và chắc hẳn còn in đậm trong kí ức của trẻ con thời đó!

Những sản phẩm huyền thoại gắn với kí ức bao thế hệ người Việt - Ảnh 4.

Mì hai tôm Miliket

Từng được mệnh danh là “Vua mì tôm”, vào những năm 90, mì hai tôm Miliket trở thành sản phẩm được yêu thích của mọi nhà. Không chỉ ngon khi úp với nước sôi rồi húp soàn soạt, mì tôm sống cũng là món ăn vặt đầu bảng của trẻ con thời đó.

Những sản phẩm huyền thoại gắn với kí ức bao thế hệ người Việt - Ảnh 5.

Sữa đặc Ông Thọ

Thời kì khó khăn, có được lon sữa Ông Thọ là sang lắm! Trẻ con nhiều khi chỉ thèm “được ốm”, để mẹ pha cho cốc sữa béo ngậy hoặc hít hà chấm bánh mì với sữa, cảm giác thật tuyệt vời!

Những sản phẩm huyền thoại gắn với kí ức bao thế hệ người Việt - Ảnh 6.

Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ là sản phẩm truyền thống hơn 50 năm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà. Bổ phế Nam Hà được bào chế dựa trên bài thuốc cổ "Bổ phế chỉ khái lộ" với các thành phần dược liệu chữa trị các triệu chứng ho cảm, ho gió, ho khan, viêm phế quản… rất hiệu quả, an toàn.

photo-1

Hiện nay thuốc có hai dạng: siro và viên ngậm tiện dụng, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với thể trạng của người Việt qua nhiều thế hệ. Bổ phế Nam Hà - Thuốc ho cho người Việt.