Những sinh vật kỳ dị mới được tìm thấy ở đáy đại dương sâu thẳm

Đan Vy, Theo Thời Đại 15:57 19/06/2017

Ẩn mình hàng nghìn mét dưới đáy đại dương, những loài thủy quái này không ngờ có ngày lại xuất đầu lộ diện.

Một nhóm gồm khoảng 60 nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới đã tụ họp lại cùng nhau thám hiểm đáy sâu của vùng biển Launceston và Brisbane, nước Úc trong suốt 1 tháng trời và kết quả mà họ thu được thực sự đáng kinh ngạc. 

Những sinh vật kỳ dị mới được tìm thấy ở đáy đại dương sâu thẳm - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đã tìm thấy các loài sinh vật biển kỳ quái ở độ sâu 4.000m tại vùng biển Launceston và Brisbane, Úc.

Sau nhiều ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt dưới độ sâu hàng nghìn mét dọc bờ biển Tây của nước Úc, các nhà khoa học đã tìm thấy những sinh vật với hình dạng siêu kỳ quái chưa bao giờ được con người biết đến hoặc nếu có thì cũng vô cùng hiếm gặp.

Ngay chuyến thám hiểm đầu tiên dưới vực sâu, nhóm nghiên cứu đã may mắn chạm mặt loài cá không mặt. Theo ghi chép, kể từ khi đội nghiên cứu tiên phong trên tàu HMS Challenger bắt được loài cá này tại vùng biển Coral Sea vào năm 1870, chưa ai từng bắt gặp mẫu cá tương tự.

Đáng tiếc thay vì thiết bị nghiên cứu và đánh bắt còn hạn chế nên các loài sinh vật biển sống ở độ sâu hàng nghìn mét hiện vẫn còn đang là ẩn số đối với con người.

Những sinh vật kỳ dị mới được tìm thấy ở đáy đại dương sâu thẳm - Ảnh 2.

Kể từ năm 1870, đây là lần thứ 2 các nhà khoa học may mắn bắt gặp loài cá không mặt.

Những sinh vật kỳ dị mới được tìm thấy ở đáy đại dương sâu thẳm - Ảnh 3.

Nhóm các nhà khoa học Úc và thế giới chưa xác định được chính xác đây là loài sinh vật gì.

Những sinh vật kỳ dị mới được tìm thấy ở đáy đại dương sâu thẳm - Ảnh 4.

Sau 1 tháng thám hiểm, các nhà khoa học đã thu được kết quả đáng ngạc nhiên.

Những sinh vật kỳ dị mới được tìm thấy ở đáy đại dương sâu thẳm - Ảnh 5.

Vì thiết bị và trình độ khoa học chưa cho phép nên nhiều loài sinh vật biển vẫn chưa được con người biết đến.

(Nguồn: D.M)