Những thông tin cá nhân không thể giấu đi khi sử dụng Facebook, khiến kẻ xấu ngày càng được lợi

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 10:32 06/04/2018

Đó chính là tất cả thông tin cơ bản: Tên, giới tính, ảnh đại diện, ảnh cover, độ tuổi hiện tại của người dùng Facebook

Như đã đề cập trước đó, Facebook vừa mới thừa nhận tiếp rằng "hầu như mọi người dùng của mình đều đã từng bị đánh cắp dữ liệu bởi các phần mềm độc hại", khiến nhiều người phải sửng sốt. Tổng số người tham gia cộng đồng dùng Facebook là 2 tỷ người, trong đó có bạn. Vì thế, tỷ lệ để bạn nằm trong số những tài khoản liên lụy là rất lớn, không thể biết chắc được có cơ may để không bị "dính" hay không.

Những thông tin cá nhân trong tầm rủi ro, có thể bị xâm nhập

Tin tốt là những bức ảnh đi quẩy với bạn bè hay là những câu bình luận hơi "trẻ trâu" một chút, hoặc là những nội dung được chủ động ẩn đi... sẽ không bị thu thập để sau này đem ra tống tiền bạn đâu, vì lỗ hổng này chưa cao cấp đến mức đó.

Tuy nhiên, những phần như: Tên, giới tính, ảnh đại diện, ảnh cover, độ tuổi hiện tại,... lại luôn được công khai kể từ khi lập tài khoản Facebook. Không cần biết bạn cố gắng đến mức nào, đây sẽ vẫn là những thông tin dễ dàng được hiển thị cho người khác xem - và gần như là không thể ẩn đi triệt để trên tài khoản và những nơi liên quan.

Những thông tin cá nhân không thể giấu đi khi sử dụng Facebook, khiến kẻ xấu ngày càng được lợi - Ảnh 1.

Theo như điều khoản của chính Facebook, tên tuổi, ngôn ngữ mẹ đẻ, quốc tịch là những thứ bắt buộc công khai, chưa kể một số mục khác cũng được tự động đặt theo như vậy. Facebook làm thế nhằm mục đích tìm kiếm và gợi ý cho bạn những ai có mối liên hệ, chẳng hạn như sống cùng khu vực, có cùng sở thích.

Bạn nghĩ rằng vẫn có những mục mà mình đã chỉnh thành công để không bao giờ hiện ra, như độ tuổi, quê quán... ư? Nhầm rồi, vì đúng là tìm trên trang cá nhân có thể là vô ích, nhưng khi dùng Facebook để đăng nhập vào một số ứng dụng bên ngoài, việc lộ thông tin đó là chuyện hết sức bình thường vì Facebook cần nó để kiểm tra xem nội dung kết nối có phù hợp độ tuổi hay không.

Làm sao mà thông tin này bị "rút ruột" qua lỗ hổng được?

Chắc hẳn bạn không lạ gì với việc gõ địa chỉ email/số điện thoại của một ai đó lên thanh tìm kiếm của Facebook để tìm kiếm ra tài khoản của họ. Vậy thì cứ tưởng tượng đến một lúc nào đó, tài khoản của bạn được lợi dụng để lần ra ngược lại những email/số điện thoại và các thông tin cá nhân tương tự đó là xong.

Những thông tin cá nhân không thể giấu đi khi sử dụng Facebook, khiến kẻ xấu ngày càng được lợi - Ảnh 2.

Phần tìm kiếm trên Facebook với lỗ hổng đi kèm.

Dĩ nhiên, tính năng tìm kiếm trên Facebook là không thể thiếu với mọi người dùng. Đừng nói rằng bạn có khả năng soát qua hàng đống người có tên giống nhau chỉ để tìm ra đúng người bạn cũ của mình.

Ít nhất thì email và số điện thoại có thể được ẩn đi, nhưng nếu thờ ơ với việc tự bảo vệ bản thân, sớm hay muộn nó cũng bị để lộ ra từ các nguồn liên kết với Facebook. "Việc nhiều người không biết và không để ý đến tình trạng này suốt nhiều năm qua là hoàn toàn phổ biến, quá đủ để cho kẻ nào đó cố tình xâm nhập được dữ liệu của bạn," chính Mark Zuckerberg cũng thừa nhận điều này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày