Những tình huống gây tranh cãi khiến thầy Công Phượng đòi "mổ băng" để làm cho ra nhẽ

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 15:01 25/09/2017

HLV Nguyễn Quốc Tấn cho rằng HAGL xứng đáng có 1 điểm ở chuyến làm khách CLB TP.HCM chiều 24/9. Nhưng xem lại băng ghi hình, trọng tài hoàn toàn đúng trong việc xử lý những tình huống gây tranh cãi chứ không hề xử ép đội bóng phố núi.

Ở vòng 19 V League, HAGL có chuyến hành quân tới sân Thống Nhất của CLB TP.HCM, và thêm một lần nữa ở mùa giải này đội bóng phố Núi phải nhận kết cục trắng tay sau bàn thua ở bù giờ cuối trận.

Còn nhớ trận lượt đi ở Pleiku, HAGL thất thủ trước đội bóng của chủ tịch Công Vinh bởi pha lập công của Dyachenko ở phút 90+1. Chiều qua, một ngoại binh khác của CLB TP.HCM là Da Sylva đã ghi bàn duy nhất ở phút 90+3 để mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Ấm ức sau 2 trận thua, lại phải chứng kiến các học trò thi đấu như bị xử ép từ tổ trọng tài, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã yêu cầu BTC xem lại hai tình huống gây tranh cãi, gián tiếp khiến đội bóng của ông phải trắng tay rời sân Thống Nhất.

Tình huống đầu tiên là ở phút 27 của trận đấu, khi Motta đã đưa bóng vào lưới đội chủ nhà nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị. Xem lại băng ghi hình, thực tế là ngoại binh của HAGL đã rơi vào thế việt vị khi nửa phần thân trên của anh xuống dưới hậu vệ cuối cùng của đội chủ nhà.

Những tình huống gây tranh cãi khiến thầy Công Phượng đòi mổ băng để làm cho ra nhẽ - Ảnh 2.

Motta đã xuống dưới hậu vệ cuối cùng của đội chủ nhà.

Tình huống khiến HLV Nguyễn Quốc Tuấn hậm hực sau đó là pha để bóng chạm tay của đội trưởng Đình Luật trong vòng cấm từ đường căng ngang của A Sân. Nhưng ngay sau pha đỡ bóng đó, đội trưởng Đình Luật đã ra hiệu cho trọng tài là anh hãm bóng bằng ngực chứ không phải bằng tay, và ông Hoàng Ngọc Hà cũng ở rất gần để phát hiện ra điều đó.

Những tình huống gây tranh cãi khiến thầy Công Phượng đòi mổ băng để làm cho ra nhẽ - Ảnh 3.

Bóng chạm ngực Đình Luật chứ không phải là chạm tay.

Sau trận đấu, trên trang cá nhân từ ông Huỳnh Mau - GĐĐH CLB HAGL cho tới trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cũng có những chia sẻ khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Những tình huống gây tranh cãi khiến thầy Công Phượng đòi mổ băng để làm cho ra nhẽ - Ảnh 4.

GĐĐH CLB HAGL - ông Huỳnh Mau có những chia sẻ trên trang cá nhân.

Những tình huống gây tranh cãi khiến thầy Công Phượng đòi mổ băng để làm cho ra nhẽ - Ảnh 5.

Bên cạnh đó là những lời bộc bạch của trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh.

Đáng chú ý hơn, ông Nguyễn Tấn Anh cũng cho rằng Công Phượng đã mất oan một quả penalty sau tình huống truy cản của Đình Luật ở phút 20. Nhưng theo băng quay chậm sau đó thì đây hoàn toàn là một cú xoạc bóng hợp lệ ở đẳng cấp thế giới của Đình Luật.

Những tình huống gây tranh cãi khiến thầy Công Phượng đòi mổ băng để làm cho ra nhẽ - Ảnh 6.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho rằng Công Phượng mất oan một quả 11 mét