Noo Phước Thịnh: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy một chút áy náy khi đối diện với Đông Nhi"

Sa, Theo Trí Thức Trẻ 18:59 12/10/2017

Noo Phước Thịnh thẳng thắn chia sẻ về hiểu lầm trong quá khứ giữa anh với Đông Nhi và mối quan hệ hiện tại của cả hai.

Xuất hiện trong họp báo ra mắt MV mới, Noo Phước Thịnh nhanh chóng trở thành tâm điểm và thu hút đông đảo sự chú ý. Tại đây, nam ca sĩ đã có những chia sẻ về con đường âm nhạc cũng như loạt scandal xảy ra trong thời gian qua.

Noo Phước Thịnh: Tôi chưa bao giờ cảm thấy một chút áy náy khi đối diện với Đông Nhi - Ảnh 1.

Noo Phước Thịnh tại buổi họp báo ra mắt MV mới mang tên "Khẽ chạm tim anh".

Giọng ca "Cause I love you" cho biết đến thời điểm hiện tại, anh không còn quá tự tin rằng bản thân sở hữu đời tư sạch bóng lùm xùm. "Một người nghệ sĩ nếu không được để ý đến thì sẽ không có những ý kiến trái chiều. Đến bây giờ tôi mới có thể tự tin trả lời như vậy. Noo của 2, 3 năm trước chắc là không. Ngày xưa tôi cực kỳ ghét sự hiểu lầm nhưng bây giờ khi trưởng thành hơn, tôi cũng không biết phải đối diện với những hiểu lầm hay xử lý nó như thế nào. Thôi thì thời gian sẽ trả lời và ánh sáng chắc chắn luôn ở cuối con đường. Tôi cứ phải sống là mình đã.

Dù tôi có sống tốt thì chỉ cần một vết xước nhỏ, tôi cũng mất điểm trong lòng mọi người. Tôi không cho đó là cái gì đó quá áp lực. Tôi vẫn phải đi trên con đường của mình, không thể vì điều ấy mà loay hoay mãi được".

Noo Phước Thịnh: Tôi chưa bao giờ cảm thấy một chút áy náy khi đối diện với Đông Nhi - Ảnh 2.

Đặc biệt, Noo Phước Thịnh còn bộc lộ suy nghĩ về tin đồn xích mích với Đông Nhi từng gây xôn xao. Nam ca sĩ khẳng định bất hoà với Đông Nhi hoàn toàn do hiểu lầm. "Hiểu lầm vì cả hai chưa từng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tôi vừa mới gặp Đông Nhi. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường. Tôi không biết đối với Nhi như thế nào nhưng với tôi, những gì đã nói tôi chưa bao giờ rút, đó là sự lựa chọn của mình. Tôi không nghĩ rằng mình làm không đúng. Có chăng là vì những yếu tố nhạy cảm, thứ hai là những yếu tố bên ngoài. Nếu thực sự là người thân thì giữa cả hai sẽ có sự kết nối".

Nam ca sĩ cho biết anh từng có khoảng thời gian loay hoay đi tìm câu trả lời, rằng tại sao mối quan hệ lại trở nên như vậy. "Nhưng sau đó tôi nhận ra khi trưởng thành, sẽ có những chuyện không thể nào rõ ràng được. Tại sao chúng ta lại luôn làm mọi thứ trở nên xa cách, tại sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện với nhau.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy một chút áy náy khi đối diện với Đông Nhi. Đông Nhi vẫn là một người bạn rất tốt của tôi. Mọi người đã thấy tôi phản ứng gì với Đông Nhi chưa? Trong tôi luôn dành sự tôn trọng cho Nhi. Tôi xin nhắc lại người đầu tiên song ca với tôi là Đông Nhi".

Noo Phước Thịnh: Tôi chưa bao giờ cảm thấy một chút áy náy khi đối diện với Đông Nhi - Ảnh 3.

Câu chuyện "bằng mặt không bằng lòng" của Đông Nhi và Noo Phước Thịnh bắt nguồn từ tin đồn nói rằng nam ca sĩ thậm chí đã hủy show diễn vào phút cuối vì thấy poster in hình mình nhỏ hơn Đông Nhi. Tuy nhiên sau đó cả hai đã lên tiếng phủ nhận.

Tin đồn Noo Phước Thịnh và Đông Nhi rạn nứt tình bạn từng là chủ đề nhận được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên trong khi cả hai người trong cuộc đều chưa lên tiếng thì rất nhiều thông tin đã được thêu dệt xoay quanh mối quan hệ hiện tại của bộ đôi. Thậm chí, cộng đồng fan 2 bên cũng nhiều lần khẩu chiến gay gắt. Giọng ca "Cause I love you" cho biết anh từng nhiều lần dặn dò, khuyên nhủ fan không nên gây gổ hay đôi co với những FC khác.

Vào cuối tháng 9/2017, một số thông tin khẳng định Đông Nhi và Noo Phước Thịnh không hề nói chuyện dù cùng xuất hiện trong một sự kiện giải trí. Đáng chú ý, sự kiện này diễn ra ngay sau khi Đông Nhi trở về nước từ chương trình Asian Song Festival - sân khấu Noo Phước Thịnh cũng từng toả sáng.

Lần đầu tiên, Noo Phước Thịnh đáp lại tin đồn này. Khi được BTC cho lựa chọn chỗ ngồi, nam ca sĩ trả lời tuỳ theo sự sắp xếp của chương trình. Do đó, BTC đã xếp anh ngồi cạnh Đông Nhi. "Trong lúc hát tôi vẫn nhìn Đông Nhi, khi bước xuống tôi vẫn chào Đông Nhi và Nhi cũng chào lại tôi. Xong phần trình diễn và xuống chỗ ngồi, tôi chờ Nhi nói chuyện xong và sau đó cả hai trò chuyện bình thường. Tôi vẫn hỏi thăm Nhi và chắc chắn, tôi vẫn chúc mừng Nhi hậu Asian Song Festival. Đó là cách cư xử của một người văn minh. Cho dù không làm bạn thì đấy vẫn là phép lịch sự tối thiểu. Đó là những điều tôi được giáo dục.

Có lẽ tôi hay giỡn nên mọi người nghĩ rằng khi tôi lạnh lùng, không đùa thì tôi không còn chơi với ai đó nữa. Nhưng không phải".

Trước một số ý kiến cho rằng Noo Phước Thịnh khá đanh đá, nam ca sĩ không ngần ngại thừa nhận điều này: "Tôi là một người đanh đá. Nhưng mấy đứa đanh đá thì trong lòng không nghĩ gì. Đông Nhi cũng biết tôi là người đanh đá. Cả thế giới này ai cũng biết. Tôi không chối bỏ điều đó. Nó là quan điểm, tư duy sống của tôi. Tôi không thể hiền lành hay là một vai nam mờ nhạt được".