Nữ CEO "vung tay" mua túi xách 2 tỷ, nói rõ cách đại gia kiếm tiền: Khi ly hôn người ta chia đất chứ không chia túi!

Vân Anh, Theo Thể thao văn hoá 00:02 26/04/2023

Hannah Olala từng gây chú ý khi chia sẻ đã mua một chiếc túi Hermès Birkin da cá sấu trắng có giá lên tới 2 tỷ đồng.

Nữ CEO, beauty blogger Hannah Olala (1984) là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng. Lý do là bởi ngoài nhan sắc xinh đẹp, cô còn được ngưỡng mộ bởi khả năng kiếm tiền khủng, cũng như có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và giàu sang.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải clip chia sẻ kinh nghiệm sống và nhận được nhiều quan tâm. Đơn cử như trước đó, Hannah Olala từng gây chú ý khi chia sẻ đã mua một chiếc túi Hermès Birkin da cá sấu trắng có giá lên tới 2 tỷ đồng.

Nữ CEO vung tay mua túi xách 2 tỷ, nói rõ cách đại gia kiếm tiền: Khi ly hôn người ta chia đất chứ không chia túi! - Ảnh 1.

Chiếc túi hàng hiệu có giá 2 tỷ

Hannah Olala chia sẻ thêm, nếu ngày xưa, có người nói mua một chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ như vậy, cô sẽ nghĩ họ thừa tiền hoặc có "vấn đề về đầu óc". Tuy nhiên, giờ đây suy nghĩ của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Lý do là bởi với Hannah Olala, túi hiệu không chỉ phục vụ mục đích làm đẹp mà còn là khoản đầu tư sinh lời không kém bất động sản. Cũng trong đoạn clip này, cô chia sẻ những túi hiệu cô mua từ mấy năm trước đều đã tăng hơn 50% giá trị.

Ngoài lý do kể trên, Hannah Olala cũng liệt kê một vài nguyên nhân khác mà cô và nhiều nữ đại gia khác chăm chỉ mua túi hiệu chứ không dành tiền mua bất động sản - một hình thức đầu tư được đánh giá có khả năng sinh lời cao.

"Na nghĩ những người 'chơi' túi thì họ cũng đã mua nhà, mua đất rồi. Với lại nếu mua đất thì đâu có thể xách đi chơi vậy được đâu. Điều quan trọng nhất là khi ly hôn phải chia đất chứ không phải chia túi nha", Hannah Olala nói.

Nữ CEO vung tay mua túi xách 2 tỷ, nói rõ cách đại gia kiếm tiền: Khi ly hôn người ta chia đất chứ không chia túi! - Ảnh 2.

Hannah Olala từng mua hai chiếc túi với giá khoảng 12K - 13K USD/chiếc. Sau một thời gian, những chiếc túi cũ này đã tăng giá lên đến 21K - 22K USD/chiếc

Cũng trong một clip khác, Hannah Olala đã lên tiếng giải thích tại sao người giàu sẵn sàng bỏ hàng đống tiền để mua một chiếc túi hàng hiệu cũ.

Thứ nhất, ngày này số lượng túi hàng hiệu sản xuất rất hạn chế, cộng với thương hiệu thời trang lớn thường xuyên tăng giá bán, điều này đã đẩy giá trị của những chiếc túi tăng cao, dù chúng còn mới hay đã cũ.

Bên cạnh đó, dù có nhiều tiền đi chăng nữa, "hội người giàu" vẫn phải tốn khá nhiều công sức và thời gian chờ đợi mới có thể sở hữu chiếc túi hiệu vừa ý. "Để mua được túi này trong store thì mình cũng phải tích điểm, mua mấy chục nghìn đô. Sau đó, họ sẽ đưa cho mình một cái túi mà chưa chắc đã phải cái túi mình thích hay có màu mình thích", Hannah Olala giải thích.

Cũng vì khó khăn này nên với người muốn sở hữu sản phẩm nhanh chóng, họ sẵn sàng mua túi hiệu cũ qua reseller, kể cả khi chúng có mức giá đắt gấp 2-3 hàng mới trong cửa hàng.

Cũng theo Hannah Olala, cô phủ nhận quan điểm "người giàu không xài đồ cũ của người khác". Thực tế, có rất nhiều đại gia mua túi vì họ thích màu túi, mẫu túi hoặc chỉ đơn giản là muốn thêm vào bộ sưu tập, chứ không quan tâm đó là sản phẩm đã qua sử dụng hay chưa.

Sau cùng Hannah Olala nhận định, nhiều túi hàng hiệu có tính thanh khoản còn tốt hơn so với nhà và đất. Cũng vì nhu cầu của thị trường cao, do đó có rất nhiều người đã trở nên giàu có bằng nghề mua túi hàng hiệu mới, rồi bán lại cho các đại gia.

Nói thêm về Hannah Olala, hiện tại, cô cùng chồng và con trai đang sống trong căn penthouse có diện tích 600m2, đầy đủ tiện nghi và có view nhìn ra Landmark 81. Ngoài ra, phòng thay đồ của Hannah Olala cũng từng khiến người xem choáng ngợp khi ngập tràn túi xách, phụ kiện, mỹ phẩm hàng hiệu đắt đỏ được trưng bày không thua cửa hàng sang trọng.

Một vài góc trong căn penthouse bạc tỷ của Hannah Olala