Nữ nhân viên xinh đẹp massage thế này, bảo sao anh ấy chơi trận đấu hay nhất sự nghiệp

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 16:58 19/04/2017

Đoạn clip cầu thủ bóng bầu dục Brandon Matera được massage bởi một nữ nhân viên xinh đẹp đang gây bão trên mạng xã hội.

Trong trận làm khách Carltons tại giải bóng bầu dục Australia (Australia Rules Football), tiền đạo Brandon Matera của Gold Coast Suns đã phải rời sân vì chấn thương.

Nói đến các chuyên gia y tế trong lĩnh vực thể thao, những nhân viên của Australia Rules Football luôn được đánh giá tốt bậc nhất thế giới. Trường hợp chấn thương của Matera chính là minh chứng.

Matera nằm bên ngoài đường pitch và được một nữ nhân viên y tế xinh đẹp massage. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường, nhưng góc quay lại gợi đến hình ảnh khá nhạy cảm khiến nhiều fan đỏ mặt.

Nữ nhân viên xinh đẹp massage thế này, bảo sao anh ấy chơi trận đấu hay nhất sự nghiệp - Ảnh 2.

Nhiều fan hâm mộ tự hỏi, không biết nữ nhân viên massage đã làm gì khi tay của cô bị che khuất khi đang xoa bóp chấn thương háng cho Matera. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội và có tới hàng trăm ngàn lượt người xem.

Sau khi được massage, Matera trở lại sân và chơi trận đấu được nhiều người hâm mộ đánh giá là hay nhất trong sự nghiệp của tiền đạo 25 tuổi. Anh đóng góp tới 26 điểm, giúp Gold Coast Suns đánh bại Carlton với tỷ số 108-82.

Nữ nhân viên xinh đẹp massage thế này, bảo sao anh ấy chơi trận đấu hay nhất sự nghiệp - Ảnh 3.

Bóng bầu dục kiểu Australia tương tự như môn rugby của Mỹ. Mỗi đội bao gồm 18 cầu thủ, chơi trên một sân bóng hình ovan. Các cầu thủ không mặc đồ bảo vệ, được sử dụng mọi bộ phận trên cơ thể để đưa bóng vào khung thành của nhau.

Mỗi đội có 3 khung thành, dựng bởi 3 cột cao. Đưa bóng vào khung thành giữa được cộng 6 điểm, vào khung thành 2 bên được cộng 1 điểm.

Bóng bầu dục là môn thể thao được yêu thích nhất ở Australia, du nhập vào nước này từ những năm 50 của thế kỷ 19. Hiện có khoảng 800 ngàn cầu thủ chuyên nghiệp, 2600 CLB trên khắp thế giới.

Bóng bầu dục kiểu Austrlia đã được đưa vào thế vận hội mùa Hè Melbourne 1956.