Oman thua tức tưởi vào ngày cầu thủ Nhật Bản dùng tay cản bóng trong vùng cấm địa vẫn thoát phạt đền

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 23:00 13/01/2019

Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Nhật Bản đã giành thắng lợi sát nút, đầy tranh cãi để chính thức trở thành đội tuyển tiếp theo lọt vào vòng 16 đội.

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, Nhật Bản lập tức đẩy cao tốc độ của trận đấu. CĐV nhờ vậy đã được chứng kiến những pha tấn công và phản công đẹp mắt, gay cấn từ 2 đội.

Ngay ở phút thứ 2, tình huống xuống biên cực nhanh của Ritsu Doan đã tạo ra cơ hội mở tỉ số trận đấu không thể tốt hơn cho người đồng đội Haraguchi. Đáng tiếc, pha dứt điểm của số 8 lại đi dội xà.

Sau tình huống đó, Oman không hề choáng váng. Họ bình tĩnh xốc lại hàng thủ và chờ đợi những pha chuyền sai, thiếu quyết đoán để tiến hành phản công. Vì vậy, dù sở hữu tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội, Nhật Bản trong nhiều tình huống suýt chút nữa dính phải đòn "hồi mã thương" và thủng lưới trước.

Oman thua tức tưởi vào ngày cầu thủ Nhật Bản dùng tay cản bóng trong vùng cấm địa vẫn thoát phạt đền - Ảnh 1.

Bản lĩnh của Nhật Bản một lần nữa được thể hiện.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi trọng tài thưởng phạt đền cho Nhật Bản. Cầu thủ Oman đã phạm lỗi khi cố ngăn cản đối thủ sút bồi. Trên chấm 11m, Genki Haraguchi không mắc sai lầm nào mở tỉ số trận đấu.

Trong những phút tiếp theo của hiệp một, Oman không còn gì để mất dâng cao tấn công, nhiều lần khiến khung thành Nhật Bản chao đảo. Nhưng những tình huống dứt điểm không chính xác của họ khiến CĐV trên sân nhiều phen hụt hẫng. Trong một tình huống tấn công của Oman, bóng đã chạm tay Yuto Nagatomo trong vùng cấm nhưng trọng tài chính lại không nghĩ đó là một tình huống xứng đáng thổi phạt đền.

Oman thua tức tưởi vào ngày cầu thủ Nhật Bản dùng tay cản bóng trong vùng cấm địa vẫn thoát phạt đền - Ảnh 2.

Tình huống cầu thủ Nhật Bản dùng tay cản bóng trong vùng cấm.

Bước sang hiệp 2, nhịp độ của trận đấu giảm xuống. Nhật Bản cố tình chơi chậm để giăng bẫy đối thủ trong khi Oman cũng không dám chơi đôi công như hiệp một nữa. Những phút cuối Oman cũng tạo ra được một số cơ hội nhưng không một lần thành công.

Như vậy, Oman đã kết thúc 2 trận vòng bảng với thành tích toàn thua, ghi 1 và thủng lưới 3 bàn. Trận đấu cuối cùng của họ là cuộc đọ sức với Turkmenistan. Trong khi đó Nhật Bản chính thức bước vào vòng 16 đội với 2 trận toàn thắng.

Oman thua tức tưởi vào ngày cầu thủ Nhật Bản dùng tay cản bóng trong vùng cấm địa vẫn thoát phạt đền - Ảnh 3.

Xếp hạng bảng F tạm thời.