Pakistan: Chàng trai 21 tuổi mắc bệnh ung thư miệng sau khi đi nhổ răng khôn giá rẻ ở phòng khám kém uy tín

Quỳnh Phương, Theo Helino 14:05 12/07/2018

Không đi đến các cơ sở y tế hay bệnh viện uy tín, Muhammad Farooq (21 tuổi) lại tự đi nhổ răng khôn ở nhà một nha sĩ không có chứng chỉ hành nghề, và hậu quả là anh phải đối mặt với căn bệnh ung thư miệng khi chỉ mới 21 tuổi.

Muhammad Farooq (21 tuổi) là một chàng trai người Pakistan sống tại thành phố Landhi, Karachi thuộc tỉnh Sindh. Cũng giống như nhiều người trên thế giới, Muhammad liên tục phải chịu cảnh đau nhức răng dữ dội do chiếc răng khôn hoành hành. Một người bạn của anh đã đề nghị anh nên tới phòng khám nha khoa để nhổ đi chiếc răng khôn này. Tuy nhiên, sau 8 tháng nhổ răng, khuôn mặt và vùng hàm của Muhammad có dấu hiệu sưng to lên bất thường, và khi tới bệnh viện thì anh được các bác sĩ chẩn đoán là đã mắc bệnh ung thư miệng.

Pakistan: Chàng trai 21 tuổi mắc bệnh ung thư miệng sau khi đi nhổ răng khôn giá rẻ ở phòng khám kém uy tín - Ảnh 1.

Muhammad Farooq (21 tuổi)

Anh trai của Muhammad chia sẻ rằng: "Khoảng 8 tháng trước thì em trai tôi thường xuyên gặp phải những cơn đau nhức răng dữ dội. Sau đó, em tôi đã đến một phòng khám cùng bạn của nó và nó kể rằng, ở đây nhổ răng khôn chỉ mất 2000 PKR (Pakistani Rupee) tương đương khoảng 380k. Chính vì chi phí nhổ răng quá rẻ nên em trai tôi đã quyết định nhổ răng khôn tại đây".

"Ban đầu thì gia đình tôi không để ý, nhưng khi gương mặt của Muhammad ngày càng sưng to khác thường thì chúng tôi quyết định phải đưa nó đến bệnh viện để tiến hành xét nghiệm. Sau khi chẩn đoán thì họ đưa ra lời kết luận là em trai tôi đã mắc bệnh ung thư miệng. Lúc này, cả gia đình chúng tôi đều cảm thấy vô cùng bất ngờ và không thể hiểu nổi vì sao Muhammad lại có thể chi vài trăm nghìn cho việc nhổ răng ở nhà một nha sĩ không có chứng chỉ hành nghề như vậy" - Anh trai của Muhammad tiếp tục chia sẻ.

Pakistan: Chàng trai 21 tuổi mắc bệnh ung thư miệng sau khi đi nhổ răng khôn giá rẻ ở phòng khám kém uy tín - Ảnh 3.

Khi gia đình Muhammad đi tới phòng khám nơi anh nhổ răng thì họ thấy phòng khám này đã đóng cửa và thay thế bằng một mô hình kinh doanh khác. Các bác sĩ cho biết rằng, cơ hội sống sót của Muhammad là rất thấp và nếu tiến hành hóa trị liệu sẽ chỉ càng làm anh thêm đau đớn. Và trong tình trạng như vậy, gia đình Muhammad không muốn gây thêm đau đớn cho anh vì họ biết rằng nó sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Hiện tại, Muhammad không thể nói chuyện hay ăn bất cứ thức ăn gì được. Gia đình anh chỉ có thể truyền dinh dưỡng vào cơ thể Muhammad thông qua ống dẫn thực quản.

Tiến sĩ Noor Muhammad Soomro - trưởng khoa ung thư tại Bệnh viện Dr Ruth Pfau ở Karachi cho biết: "Bệnh ung thư miệng có thể xảy ra từ một vài nguyên nhân như thường xuyên hút thuốc lá, không vệ sinh vùng răng miệng đúng cách, nhiễm trùng khi nhổ răng... Và trong trường hợp của Muhammad thì phòng khám nơi anh nhổ răng khôn không sử dụng trang thiết bị đã được vệ sinh sạch sẽ và không đảm bảo vô khuẩn nên dẫn tới hậu quả đáng tiếc như vậy".

Ung thư miệng là bệnh ung thư xảy ra khi có một khối u phát triển trong lớp niêm mạc miệng. Khối u này có thể nằm trên bề mặt lưỡi, phía trong má, vòm họng, môi, hoặc nướu răng. Các khối u cũng có thể xuất hiện ở tuyến sản xuất nước bọt, vùng amidan phía mặt sau miệng, và phần cổ họng thông với khí quản.

Cần chủ động đi khám bệnh càng sớm càng tốt khi gặp phải một vài triệu chứng bất thường ở vùng hàm trong vòng 3 tuần, đặc biệt nếu bạn có thói quen hút thuốc lá thường xuyên.

Nguồn: Dailymail