Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop?

September, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 09/08/2018

Chắc chắn không có một công ty nào ở Kpop sở hữu các màn hợp tác giữa gà nhà với nhau nhiều như YG.

Khi nhắc đến YG, điều đầu tiên mà người hâm mộ nhớ đến là chất lượng âm nhạc tuyệt đỉnh với phong cách Hip Hop mạnh mẽ làm chủ đạo. Bên cạnh đó, YG còn được biết đến với những dự án hỗ trợ cho nhau từ các nghệ sĩ cùng nhà. Điều này được chứng minh qua các sản phẩm âm nhạc được phát hành, những sân khấu kết hợp, dự án cover và những nhóm nhỏ hết sức độc đáo.

Nhà YG luôn hỗ trợ nhau khi ra mắt album mới

Mỗi lần các nghệ sĩ solo hay thành viên idolgroup của YG ra mắt album mới là người hâm mộ lại có cơ hội thưởng thức các những màn kết hợp đáng trông đợi. YG luôn được biết đến là công ty sở hữu những giọng rap hàng đầu Kpop, bất kể là nam hay nữ. Vì thế, dàn rapper tài năng thường xuyên được mời góp giọng trong các album của những nghệ sĩ solo.

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 1.

B.I (iKON)

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 2.

Bobby (iKON)

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 3.

… và Mino (WINNER) là những nam rapper thường xuyên được góp giọng của các nghệ sĩ YG.

Điển hình nhất là album gần đây của Seungri (Big Bang), anh chàng em út của boygroup hàng đầu Kpop đã mời những "anh tài" khác cùng công ty góp giọng trong sản phẩm âm nhạc của mình như B.I. (iKON) hay Mino (WINNER). Khi PSY còn là nghệ sĩ trực thuộc YG, album của "chàng béo" là tập hợp những bài hát kết hợp đỉnh cao với Taeyang, Epik High, G-Dragon, B.I. và Bobby (iKON). Với Lee Hi, cô mời Mino, Bobby và Tablo để tạo nên màu sắc riêng cho các bài hát của mình.

Còn trước đó, Epik High thường hay mời Park Bom và Lee Hi, còn G-Dragon lại chọn CL, Lydia Peak hay 2 thành viên Black Pink – Jennie và Rosé cho các ca khúc phụ của anh.

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 4.

Lee Hi...

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 5.

... Park Bom...

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 6.

… và CL là những giọng ca được mời góp giọng trên các sân khấu của các đồng nghiệp cùng nhà.

MV "LOVE" - PSY feat. Taeyang

MV "Where R U From" - Seungri x Mino

"Rose" – Lee Hi ft. CL (2NE1)

"Fact Assault" – PSY ft. G-Dragon

Nhà YG chẳng bao giờ lo thiếu người trình diễn chung trên sân khấu

Sự "tình thương mến thương" của nhà YG còn được thể hiện qua những màn trình diễn trên sân khấu. Ở bản gốc của ca khúc "Missing You", G-Dragon thể hiện cùng Kim Yuna của nhóm nhạc Rock hiện đại Jaurim. Tuy nhiên, không phải lúc nào cô cũng có thể biểu diễn bản hit này cùng với thủ lĩnh Big Bang, vì thế, trong "Missing You", người hâm mộ đã được thấy hàng loạt các phiên bản khác nhau của G-Dragon cùng với hàng loạt giọng ca nữ đình đám trong công ty như Suhyun (Akdong Musician) và Dara. Điều này tương tự với việc Lee Hi thay thế Rosé (Black Pink) hát cùng G-Dragon trong "Without You", hay CL thay thế Lydia Paek trong "R.O.D".

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 11.

"Missing You" – G-Dragon ft. Dara

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 12.

"Without You" – G-Dragon ft. Lee Hi

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 13.

"R.O.D" - G-Dragon ft. CL

Bên cạnh đó, không thể không kể đến màn trình diễn "Fear" của Mino (WINNER) có sự góp sức của Taeyang. Chất giọng của cả hai hòa hợp đến nỗi đã đưa "Fear" trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của show Hip Hop thuộc Mnet. Trước đây, giọng hát chính của Big Bang từng là người hướng dẫn cho WINNER khi còn tham gia show thực tế WIN: Who Is Next?, do đó Taeyang phần nào cũng cảm thấy quen thuộc với người em và sẵn lòng kết hợp tại show truyền hình nổi tiếng.

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 14.

"Fear" – Mino & Taeyang (Show Me The Money 4)

Từ dự án cover "Eyes, Nose, Lips" (Taeyang) hay "Sentimental" và "Baby Baby" của WINNER...

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 15.

Project cover "Eyes, Nose, Lips" (Taeyang)

"Eyes, Nose, Lips" là ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của Taeyang. Trong khoảng thời gian mà nam ca sĩ quảng bá ca khúc này trên các sân khấu âm nhạc, YG đã tạo nên một project cover để các nghệ sĩ trong công ty có thể hát ca khúc của lẫn nhau. Và "Eyes, Nose, Lips" được chọn là ca khúc chính trong dự án lần này với các nghệ sĩ tham gia gồm có Akdong Musician, Tablo (Epik High) và Lydia Paek.

Cùng là "Eyes, Nose, Lips" nhưng mỗi bản phối của các nghệ sĩ đều mang những bản sắc khác nhau. Điều này đem đến cho bản hit đình đám của Taeyang nhiều phiên bản chất lượng để "chiêu đãi" người hâm mộ, đồng thời giúp "Eyes, Nose, Lips" có độ phủ sóng mạnh mẽ đối với công chúng.

MV "Eyes, Nose, Lips" - Taeyang

Đầu năm 2016, khi YG thông báo WINNER sẽ phát hành album "EXIT:E". Một trong những điều góp phần làm cho sản phẩm cuối cùng của WINNER với đội hình 5 thành viên nhận được sự chú ý lớn đó chính là dự án cover 2 ca khúc chủ đạo "Sentimental" và "Baby Baby" đến từ các nghệ sỹ YG. "Baby Baby" được cover bởi Lee Hi, Taeyang, Zion.T và DEAN, còn "Sentimental" được nhá hàng bởi các giọng ca như G-Dragon, Akdong Musician, Katie Kim và Epik High.

Với sự hậu thuẫn lớn từ những anh chị em cùng nhà, WINNER dĩ nhiên nhận được sự quan tâm rất lớn ngay từ trước khi ra mắt. Đó cũng là một trong những lí do làm nên sự thành công của "EXIT:E" và 2 ca khúc "Sentimental" và "Baby Baby".

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 17.

WINNER

"Sentimental" MV – WINNER

"Baby Baby" MV – WINNER

... đến những nhóm nhỏ độc đáo

Thông thường từ trước đến giờ, nhóm nhỏ thường là những thành viên thuộc một nhóm với nhau. Nhưng tại YG, "bố Yang" đã cho các nghệ sĩ khác nhóm tạo thành một nhóm vô cùng đặc biệt. Dù "tuổi thọ" của các sub-unit này không quá "một mùa trăng" nhưng cũng đã đủ đem đến sự thú vị cho khán giả. Trong đó có thể kể đến như Lee Hi & Suhyun, BH (Lee Hi & Park Bom) hay MOBB (Mino & Bobby). Có thể nói, YG rất biết cách kết hợp những giọng ca chất lượng và những giọng rap đang được chú ý để mang lại cho người hâm mộ những màn trình diễn mới lạ và tuyệt vời.

Cuối năm 2013, bộ đôi BH gồm Lee Hi và Park Bom đã cùng nhau xóa đi cái giá lạnh của mùa đông Hàn Quốc bằng bản cover hit Giáng Sinh huyền thoại – "All I Want Is Christmas Is You".

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 20.

Lee Hi & Park Bom

Cuối năm 2014, Lee Hi & Suhyun (Akdong Musician) cùng ra mắt ca khúc "I’m Different" với sự góp mặt lẫn góp giọng của Bobby (iKON).

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 21.

Lee Hi & Suhyun và Bobby (iKON)

Đến năm 2016, với sự ra mắt lần lượt của iKON và WINNER, YG đã đưa 2 rapper đình đám của Show Me The Money – Mino và Bobby thành bộ đôi MOBB. Cả hai cùng ra mắt 2 single "Hit Me" và "Full House".

Phải chăng khi nhắc đến âm nhạc, YG là công ty đoàn kết nhất Kpop? - Ảnh 22.

Bobby & Mino

Nhìn chung, đây cũng là điều mà không phải công ty nào của Kpop cũng làm được như YG khi "bố Yang" rất biết cách gắn kết tài năng các nghệ sĩ bằng nhiều cách khác nhau. Dù YG có nổi tiếng là một công ty dính nhiều scandal hay lâu lâu mới cho nghệ sĩ trở lại, nhưng nói về sự đoàn kết trong âm nhạc, YG có lẽ chính là công ty tiên phong của làng nhạc Hàn Quốc.