Phát hiện thi thể bảo vệ với con dao cắm trên ngực trong Nhà thiếu nhi ở Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 15:51 05/09/2017

Một bảo vệ trong Nhà thiếu nhi quận 5 phát hiện ông T. nằm bất động trên đất, trên ngực còn cắm một con dao, lại gần kiểm tra thì ông T. đã tử vong.

Ngày 5/9, Công an quận 5 cho biết, đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong với con dao cắm trên ngực tại Nhà thiếu nhi.

Nạn nhân được xác định là ông N.C.T (51 tuổi, tạm trú quận 5). Ông T. đồng thời cũng là bảo vệ của Nhà thiếu nhi nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 23h45 ngày 31/8, một bảo vệ khác tại đây bất ngờ phát hiện ông T. nằm bất động sát hàng rào bên trong Nhà thiếu nhi tại đường Hồng Bàng, phường 11, quận 5. 

Phát hiện thi thể bảo vệ với con dao cắm trên ngực trong Nhà thiếu nhi ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc - Ảnh: Minh Tuệ.

Người này tiến lại gần kiểm tra thì thấy ông T đã tử vong, trên ngực còn cắm con dao. Ngay sau đó, người này hô hoán cho người dân và trình báo Công an địa phương. 

Nhận được thông tin, Công an quận 5 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, tại phòng trực bảo vệ của nạn nhân có 1 cuốn vở học sinh, bên trong có 1 trang ghi lại nội dung ông T. bị trầm cảm và không muốn mình ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Nhiều khả năng cho rằng ông T. đã dùng dao tự tử. Hiện Công an vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.