Phim bom tấn của Song Joong Ki bị chê vì "gây khó chịu cho người xem" tại Hàn

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 21/07/2017

Sau buổi công chiếu VIP hôm 20/7, "Battleship Island" của Song Joong Ki bị chê bai khá nhiều dù được khen ngợi vì yếu tố lịch sử. Bộ phim nhận được 6.2/10 điểm từ các nhà báo và nhà phê bình trên trang điện ảnh của Daum.

Đạo diễn Ryu Seung Wan phát biểu tại họp báo Battleship Island (tựa Việt: Đảo Địa Ngục) hôm 19/7: "Không có một bộ phim nào là bộ phim "phải xem". Không có chuyện nếu như không xem một bộ phim nào đó, chúng ta sẽ chết. Tuy nhiên, có những sự kiện lịch sử mà chắc chắn chúng ta phải ghi nhớ. Và sự kiện trên hòn đảo Hashima là một trong số đó".

Phim bom tấn của Song Joong Ki bị chê vì gây khó chịu cho người xem tại Hàn - Ảnh 1.

Battleship Island được xây dựng dựa trên những sự kiện có thật xảy ra trên đảo Hashima, Nhật Bản, hay còn được biết tới là Đảo Chiến Hạm vì hình dáng của hòn đảo này giống với một chiến hạm. Năm 2015, đảo Hashima được UNESCO công nhận là di sản thế giới, tuy nhiên hiện nay, nó đã bị bỏ hoang. Đằng sau những công trình đúc bằng bê tông bị phá hủy tại đây là cả một câu chuyện lịch sử đau thương của Hàn Quốc, khi hàng trăm người Hàn bị bắt tới đảo Hashima làm nô lệ trong thời kì Triều Tiên thuộc Nhật.

"Khi nhìn thấy những hình ảnh về hòn đảo này, tôi đã nghĩ mình phải viết gì đó về những gì có thể đã xảy ra tại đây", Ryu cho biết.

Vào thời điểm đó, người Hàn Quốc bị lừa tin rằng nếu đặt chân đến Nhật Bản, họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Tuy nhiên, con tàu đã không đưa họ vào đất liền. Đoàn người dừng chân ở đảo Hashima và không bao giờ quay trở lại.

Phim bom tấn của Song Joong Ki bị chê vì gây khó chịu cho người xem tại Hàn - Ảnh 2.

Hwang Jung Min thủ vai Lee Kang Ok, một nhạc trưởng đến Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội cho cô con gái độc nhất Lee So Hee (Kim Soo Ahn). Tên đầu gấu Choi Chil Sung (So Ji Sub) và một người phụ nữ có tên Oh Mal Nyeon (Lee Jung Hyun) cũng tìm đường tới đây để kiếm chác nhưng cuối cùng lại bị mắc kẹt trên hòn đảo địa ngục này. Đàn ông bị bắt làm việc hàng giờ liền trong các mỏ than, trong khi phụ nữ bị bắt trở thành nô lệ tình dục cho lính Nhật. Trong khi đó, Song Joong Ki vào vai Park Moo Young, một thành viên của tổ chức vận động độc lập Hàn Quốc, đến Hashima để giải cứu đồng đội.

Mang câu chuyện về hòn đảo Hashima lên màn ảnh rộng, đạo diễn Ryu Seung Wan đã thay đổi cái kết so với lịch sử khi để 400 người Triều Tiên năm đó trốn thoát, một điều đã không thể may mắn xảy ra trên thực tế. Tinh thần đoàn kết của người Hàn cũng được thể hiện trong Battleship Island, thông qua phân cảnh mỗi người Hàn trên hòn đảo đều cầm một cây nến hay những xung đột bên trong giữa người Hàn và luật pháp Nhật Bản.

Phim bom tấn của Song Joong Ki bị chê vì gây khó chịu cho người xem tại Hàn - Ảnh 3.

Mặc dù có cốt truyện và ý tưởng rõ ràng, dứt khoát, thu hút sự chú ý của người xem khi nói về một phần lịch sử ít ai biết đến, Battleship Island vẫn để lộ một số thiếu sót trong toàn bộ tác phẩm.

Đạo diễn Ryu Seung Wan, người đứng sau hai hit phòng vé The Berlin File (2013) và Veteran (2015), khá vật vã trong việc kiểm soát các subplot (âm mưu phụ) mà mình tạo ra trong phim - có những subplot được ông xây dựng chỉ để "hiến tế" cho mạch truyện chính.

Đây là vấn đề xảy ra ở hầu hết các phim của Ryu Seung Wan. Vị đạo diễn sinh năm 1973 nổi tiếng với việc sản xuất các phim có độ dài hơn 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, ông lại hay để bản thân "đi lạc" khi cố gắng kết nối tất cả các manh mối và cốt truyện với nhau.

Ryu Seung Wan đã tạo ra quá nhiều subplot cho phim nhưng lại quá nhanh chóng đi đến kết luận. Điều này có thể sẽ khiến người xem cảm thấy khó chịu khi phim được phát hành rộng rãi.

Phim bom tấn của Song Joong Ki bị chê vì gây khó chịu cho người xem tại Hàn - Ảnh 4.

Có thể do sở hữu một dàn cast toàn sao nên không thực sự có một nhân vật chính dẫn dắt bộ phim này. Việc đạo diễn để mỗi diễn viên đều có cơ hội được tỏa sáng như nhau khiến người xem gặp khó khăn khi theo dõi câu chuyện. Vì lẽ đó, có cảm giác như đạo diễn đang nhồi nhét quá nhiều thứ vào một cốt truyện đơn giản.

Nam diễn viên gạo cội Hwang Jung Min và "kẻ cắp màn ảnh" Kim Soo Ahn (11 tuổi) chính là hai yếu tố đã "cứu" sự hỗn độn và mơ hồ của Battleship Island. Trong phim, họ vào vai bố con. Đạo diễn Ryu Seung Wan từng chia sẻ: "Tôi không phải đưa ra chỉ dẫn nào cho Kim Soo Ahn cả. Sự kết hợp giữa hai diễn viên đã dẫn dắt bộ phim".

Phim bom tấn của Song Joong Ki bị chê vì gây khó chịu cho người xem tại Hàn - Ảnh 5.

Và đúng như vậy, phản ứng hóa học giữa Hwang Jung Min và Kim Soo Ahn đã giúp mạch phim được nới lỏng hay tăng tốc khi cần thiết. Kể từ Dancing Queen vào năm 2012, diễn xuất của Hwang trong các vai diễn gần đây đều khá cường điệu. Tuy nhiên với Battleship Island, anh đã thực sự làm người xem hài lòng.

Kim Soo Ahn, cô bé từng để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ trong bom tấn 2016 Train to Busan, đã chứng minh được vì sao mình lại trở thành sao nhí được săn đón nhất nhì hiện nay của điện ảnh Hàn.

Phim bom tấn của Song Joong Ki bị chê vì gây khó chịu cho người xem tại Hàn - Ảnh 6.

Nói chung, Battleship Island có đầy đủ yếu tố để có thể trở thành một hit phòng vé mùa hè năm nay. Sở hữu nội dung ca ngợi lòng yêu nước, dàn diễn viên tên tuổi cùng những phản hồi khả quan sau buổi công chiếu, Đảo Địa Ngục hoàn toàn có khả năng đạt 10 triệu khán giả - cột mốc mà bất kì phim Hàn nào cũng hướng tới. Battleship Island sẽ ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 26/7 tới đây và dự kiến cập bến Việt Nam vào tháng Tám.

(Nguồn: JoongAng Ilbo)