Phim của "chị ngố" Song Ji Hyo ăn mừng cán mốc 1 triệu vé

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 08:41 17/04/2018

Trong tuần thứ hai ảm đạm của tháng Tư, "What a Man Wants" của "mợ ngố" Song Ji Hyo đã về nhì cuộc đua phòng vé và cán mốc 1 triệu khán giả.

Doanh thu phòng vé Hàn Quốc từ 09/04 đến 15/04

Rampage: 5,6 triệu USD ~ 127 tỉ VND

What a Man Wants: 3 triệu USD ~ 68 tỉ VND

Ready Player One: 2,8 triệu USD ~ 64 tỉ VND

Gonjiam: Haunted Asylum: 2,5 triệu USD ~ 57 tỉ VND

A Quiet Place: 2 triệu USD ~ 45 tỉ VND

Intention: 1,4 triệu USD ~ 32 tỉ VND

Stand by Me: 774 nghìn USD ~ 17 tỉ VND

Be With You: 445 nghìn USD ~ 10 tỉ VND

Snatch Up: 264 nghìn USD ~ 6 tỉ VND

Lady Bird: 206 nghìn USD ~ 5 tỉ VND

Tuần thứ hai của tháng Tư không phải là một tuần sôi động ở phòng vé Hàn khi quán quân là bộ phim Hollywood Rampage cũng chỉ ra mắt với chưa đầy 700 nghìn khán giả. Về nhì cuộc đua tuần qua là What a Man Wants của Lee Sung Min, Shin Ha Kyun, Song Ji HyoLee El. Tính đến hết ngày 15/04, tác phẩm kinh phí thấp này đã cán mốc 1 triệu khán giả (1.009.651) sau khi có thêm 392 nghìn khán giả ở tuần thứ hai công chiếu. Mới đây, dàn diễn viên đã có màn ăn mừng nhân kỉ niệm phim đạt được thành tích tốt ở phòng vé.

Phim của chị ngố Song Ji Hyo ăn mừng cán mốc 1 triệu vé - Ảnh 2.
Phim của chị ngố Song Ji Hyo ăn mừng cán mốc 1 triệu vé - Ảnh 3.

Dàn diễn viên chụp ảnh kỉ niệm mừng phim đạt 1 triệu vé

"Hiện tượng phim kinh dị" Gonjiam: Haunted Asylum đã hạ nhiệt đáng kể ở tuần thứ ba. Phim chỉ hút hơn 300 nghìn khán giả trong tuần qua so với tổng cộng 2,6 triệu khán giả bao gồm cả các suất chiếu sớm. Trong hai tuần còn lại của tháng Tư, khả năng cao là phim Hàn tại phòng vé sẽ tiếp tục ảm đạm bởi không có một tác phẩm "bom tấn" nào được kì vọng sẽ gây bão. Tất nhiên, thực tế sẽ như thế nào thì phải chờ thời gian trả lời.