Phụ nữ tập trung cải thiện 7 ĐIỂM này để khí chất ngút ngàn, tự tin ngẩng cao đầu, đi đâu cũng được yêu thích

Trung Hạ, Theo Phụ nữ Số 22:03 01/10/2023

Tu dưỡng và hoàn thiện khí chất không phải ngày một ngày hai, mà là quá trình lâu dài, đòi hỏi phải có sự kiên trì, nên rèn luyện từ "bên trong".

Một cô gái đã chia sẻ trải nghiệm của mình dưới chủ đề "Phụ nữ khí chất có đặc điểm gì?" trên Zhihu (nền tảng hỏi đáp và cung cấp kiến thức) như sau:

"Tôi có một đồng nghiệp, thường kể rằng chị sử dụng rất nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền, uống đủ loại thực phẩm chức năng để làm đẹp da, níu kéo tuổi xuân. Hơn nữa, chị ăn vận rất sành điệu, quần áo trên người toàn đồ đắt tiền, ngày nào đi làm cũng mang túi hiệu. Nhiều đồng nghiệp chung công ty rất ngưỡng mộ chị, ước rằng có cuộc sống đủ đầy, trở thành người phụ nữ toát ra sức hấp dẫn như chị.

Thế nhưng nếu như tiếp xúc với chị nhiều như tôi, có lẽ họ sẽ thay đổi ấn tượng ngay lập tức. Chị ăn nói rất sỗ sàng, thậm chí nhiều lúc gây tổn thương người đối diện, như "Hôm nay em mặc đồ này trông quê quá", "Món này em phải ăn loại cao cấp, trong nhà hàng đắt tiền thì mới cảm nhận được độ ngon thật sự của nó, chứ mua hàng rẻ tiền như em thì không thể biết mỹ vị là như thế nào"... Những câu nói tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến đối phương bị tổn thương, trở nên tự ti, không còn muốn chia sẻ bất cứ thứ gì với chị. Trong đó cũng có tôi.

Tôi chưa rõ định nghĩa của khí chất là gì, nhưng tôi luôn tự hỏi việc một người luôn khoe khoang một cách thầm lặng, hạ bệ và làm tổn thương người khác tinh vi như vậy liệu có khí chất, có đủ sức hấp dẫn không?".

Dòng chia sẻ của cô gái thu hút rất nhiều lượt bình luận. Nhiều người cho rằng đồng nghiệp giàu có kia không hề có chút khí chất vì không biết đối nhân xử thế, tất cả chỉ đến từ sự hào nhoáng vật chất bên ngoài, "nội hàm" thì trống rỗng.

Phụ nữ tập trung cải thiện 7 ĐIỂM này để khí chất ngút ngàn, tự tin ngẩng cao đầu, đi đâu cũng được yêu thích - Ảnh 1.

Thật vậy! Khí chất của một người không chỉ đơn thuần là sự lộng lẫy từ vẻ ngoài, mà quan trọng hơn phải là nét đẹp toát ra từ bên trong. Thử tưởng tượng xem, một người xinh đẹp nhưng ăn nói chua ngoa, lòng dạ không đứng đắn thì có được xem là sở hữu khí chất ngút ngàn không? Ngược lại, một người tuy không có ưu thế về nhan sắc nhưng vẫn chỉn chu từ trong ra ngoài, tạo ấn tượng sạch sẽ, tinh tươm, sống lương thiện và tự tin, vẫn đủ đầy sức hấp dẫn, ai tiếp xúc cũng yêu thích. Đó mới là khí chất thật sự!

Muốn cải thiện khí chất, thu phục lòng người, nên bắt đầu từ 7 điểm dưới đây:

1. Sự tự tin: Khí chất ngời ngợi không thể tách rời khỏi sự tự tin. Hãy tin tưởng bản thân, xây dựng năng lực và giá trị của mình bằng sự nỗ lực, tìm kiếm điều đáng tự hào ở bản thân. Nghĩ thoáng hơn, dùng cái nhìn lạc quan để đối xử với thế giới, tận hưởng những gì đang có. Ngẩng cao đầu bước đi, dám nghĩ dám làm.

2. Vẻ ngoài: Không cần xinh đẹp động lồng người, chỉ cần tinh tượm gọn gàng. Học cách trang điểm, ăn vận thẳng thớm, tìm kiếm gu thẩm mỹ phù hợp với mình. Có thể thay đổi gu thời trang và kiểu tóc, chú trọng vệ sinh cá nhân và sức khỏe.

3. Tư thế, cử chỉ: Hành xử có chừng mực, đi đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Một người có khí chất không thể chỉ biết cúi đầu, mà tự tin nhìn thẳng, mạnh mẽ và quật cường.

Phụ nữ tập trung cải thiện 7 ĐIỂM này để khí chất ngút ngàn, tự tin ngẩng cao đầu, đi đâu cũng được yêu thích - Ảnh 2.

4. Ăn nói, giao tiếp: Học cách giao tiếp và sử dụng từ ngữ có chừng mực, dịu dàng và tự nhiên. Nói chuyện chừa lại đường lui cho mình, đừng nói lời tuyệt tình dồn đối phương vào chân tường. Kiểm soát giọng điệu, tránh nói lời thô lỗ, quá khích.

5. Mối quan hệ: Con người không thể sống tách rời các mối quan hệ. Người có khí chất hiểu và làm tốt trong việc tạo dựng, duy trì sợi dây liên kết với những người quan trọng và giá trị. Tôn trọng quan điểm và cảm nhận của đối phương, biết suy nghĩ cho nhau. Do đó, không phải tự nhiên mà người sở hữu khí chất ngút ngàn thường được yêu thích, đi đâu cũng được chào đón.

6. Tu dưỡng thế giới tâm hồn: Mở rộng trái tim với thế giới, yêu thích khám phá và tìm tòi cái mới. Không ngừng học tập và tích lũy tri thức. Một người tài giỏi khiến ai cũng tâm phục khẩu phục và nhận được tôn trọng thật sự. Hoàn thiện cái tôi, học cách đối nhân xử thế, kiểm soát cảm xúc và dùng cái tâm để đối đãi.

7. Yêu bản thân: Rèn luyện sức khỏe, nghỉ ngơi đủ đầy, chăm chỉ kiếm tiền, tận hưởng cuộc sống, trân trọng từng phút giây của hiện tại.