Phút trải lòng của Công nương Diana về cuộc hôn nhân không tình yêu với Hoàng tử Charles sẽ lên sóng truyền hình Anh vào tuần tới

Minh Phương Spiderum, Theo Thời Đại 16:30 01/08/2017

Lần đầu tiên, thước phim về giây phút trải lòng của Công nương quá cố Diana sau cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa bà và Hoàng tử Charles sẽ được lên sóng trên kênh truyền hình Anh vào chủ nhật tới đây.

Phút trải lòng của Công nương Diana về cuộc hôn nhân không tình yêu với Hoàng tử Charles sẽ lên sóng truyền hình Anh vào tuần tới - Ảnh 1.

Bức ảnh Hoàng tử Charles và Công nương Diana được chụp vào ngày 29-7-1981 trong ngày cưới của hai người.

Trước thềm kỷ niệm 20 năm ngày Công nương Diana ra đi sau một tai nạn xe hơi ở Paris (Pháp), kênh truyền hình Anh, Channel 4 sẽ phát sóng bộ phim tài liệu “Diana: In Her Own Words” vào ngày 6-8 tới đây. Tuy vậy, một bài báo trên tờ The Mail cho hay, anh trai Công nương Diana, Earl Charles Spencer không đồng tình với quyết định này của Channel 4.

Các cuộn băng cho thấy, khi nói chuyện với huấn luyện viên giọng nói của mình, công nương quá cố đã thành thật chia sẻ về cuộc hôn nhân không tình yêu giữa bà với người thừa kế ngai vàng Anh cũng như chuyện tình cảm giữa người chồng cũ và bà Camilla Parker Bowles, giờ đã trở thành vợ chính thức của ông.

Công nương Diana cũng nói về chứng cuồng ăn và mối tình lãng mạn giữa bà với một người đàn ông bí ẩn. Dư luận lâu này vẫn cho rằng, người đàn ông bí mật đó chính là vệ sĩ Bary Mannakee, người từng bỏ mạng sau một tai nạn xe máy.

Công nương phát biểu trong đoạn phim rằng, “Ở tuổi 24, tôi đã đem lòng yêu say đắm người đã trở thành một phần cuộc đời tôi. Và khi mọi người phát hiện ra sự thật này, anh ấy đã bị “tống cổ” ra khỏi nhà và bị giết hại. Đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi”.

Những cuộn băng này từng được công chiếu ở Mỹ vào năm 2004 và được đăng tải trên mạng nhưng chúng chưa bao giờ được phát sóng ở Anh.

Để bảo vệ cho quyết định của mình, kênh truyền hình Channel 4 cho biết, thước phim là một tài liệu lịch sử quan trọng. “Mặc dù những đoạn phim này là cuộc trò chuyện riêng tư nhưng các chủ đề trong đó lại là điều Công nương Diana muốn công bố rộng rãi.”

Huấn luyện viên Petter Settelen quay 12 cuộn băng vào năm 1992-1993 tại Cung điện Kensington vào thời điểm Công nương Diana đã hoàn tất việc ly hôn với Hoàng tử Charles. 7 cuộn băng trong số đó được tìm thấy sau khi cảnh sát đột kích bất ngờ vào nhà người quản gia của Công nương Diana, Paul Burrell vào năm 2001. Sau một cuộc chiến pháp lý, 7 cuộc băng đó đã thuộc quyền sở hữu của Settelen. Tuy nhiên, nơi cất giấu và nội dung của 5 cuốn băng còn lại hiện vẫn là ẩn số.

Luật sư của Settelen, Marcus Rutherford cho rằng, thân chủ của ông từng do dự trước quyết định công khai những cuốn băng này. Ông nói với tờ The Sunday Telegraph rằng, “Cho đến nay, khi sắp đến dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của Công nương Diana, đối với mọi người, kể cả hai người con trai của bà, bằng việc thảo luận về công nương Diana và nhìn lại cuộc đời bà, ông muốn Công nương có thể tự mình chia sẻ những điều bà muốn nói”.

Người chuyên viết tiểu sử của Hoàng gia Anh, Penny Junor trả lời báo chí rằng, Hoàng tử William và Harry, hai con trai của Hoàng tử Charles và Công nương Diana không muốn những cuộn băng đó được phát sóng vì đây là việc làm “khiến họ tổn thương sâu sắc”.

Rosa Monckton, một trong những người bạn thân thiết nhất của Công nương Diana cho rằng, “Đây lại là một cách khác để khai thác cuộc đời Diana. Trình chiếu những cuốn băng đó là việc làm đáng ghê tởm. Channel 4 “hãy nghĩ đến nỗi đau mà gia đình và những đứa con của cô ấy sẽ gặp phải” khi họ công chiếu các thước phim này.

Công nương Diana đã qua đời trong một tai nạn xe hơi vào ngày 31-8-1997.