Praha mở đường dây nóng khủng hoảng, tăng cường hỗ trợ người dân sau vụ xả súng

Hải Đăng, Theo VOV 07:57 22/12/2023

Chính phủ Séc mở đường dây nóng giúp người dân sau vụ xả súng. Đường dây nóng sẽ hoạt động suốt ngày đêm cho đến khi có thông báo mới và dành cho bất kỳ ai đang tìm kiếm thông tin cơ bản liên quan đến các sự kiện này.

Sau vụ xả súng hàng loạt ngày 21/12 khiến ít nhất 15 người thiệt mạng ở Praha, thành phố đã thiết lập đường dây nóng miễn phí về khủng hoảng (theo số 974 823 158). Đường dây nóng này sẽ hoạt động suốt ngày đêm cho đến khi có thông báo mới và dành cho bất kỳ ai đang tìm kiếm thông tin cơ bản liên quan đến các sự kiện hàng ngày. Nhân viên cũng được đảm bảo cung cấp cho người gọi những thông tin cơ bản và đặc biệt là hỗ trợ tâm lý xã hội.

Trong một thông cáo báo chí, thị trưởng Praha cho biết đây là một thảm kịch với quy mô chưa từng có, ông cũng trấn an người dân sẽ được an toàn và đang tiếp tục giữ liên lạc với đại diện của các đơn vị ứng phó khẩn cấp, bao gồm cả cơ quan cảnh sát.

Praha mở đường dây nóng khủng hoảng, tăng cường hỗ trợ người dân sau vụ xả súng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa -KT

Phó Thị trưởng Praha cho biết thêm chính quyền sẵn sàng hỗ trợ thêm cho gia đình, người thân của các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch. Các chuyên gia từ các cơ quan như Trung tâm Dịch vụ Xã hội Praha sẵn sàng can thiệp khủng hoảng và hỗ trợ tâm lý cho người dân.

Thành phố cũng đang thiết lập các cơ sở cho cảnh sát đóng tại địa điểm xảy ra vụ việc và đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cơ bản. Ngoài ra, Praha đã liên hệ với Hội Chữ thập đỏ Séc, nơi có phương tiện tại chỗ và đang hỗ trợ quản lý tình hình. Hiện tại, sự hiện diện của các đơn vị cảnh sát đã được tăng cường trên đường phố Praha và sẽ áp dụng ít nhất trong thời gian nghỉ lễ Giáng sinh.

Chính quyền thành phố đã tạm thời đóng cửa các tòa nhà gần địa điểm này. Trong các tòa nhà của mình, chính quyền thành phố cũng đã áp dụng các biện pháp an ninh bổ sung một phần để bảo vệ nhân viên và du khách. Tuy nhiên, hoạt động trong giờ hành chính sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó, chính quyền Praha cho biết đã xảy ra một vụ xả súng tại một trường đại học ở Praha khiến nhiều người thương vong.

Khoa Nghệ thuật của Đại học Charles gần khu Phố cổ, thủ đô Praha, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhà chức trách xác nhận rằng kẻ xả súng đã bị triệt hạ nhưng nhiều nạn nhân đã bị thương vong. Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy còi báo động và xe cảnh sát bao vây tòa nhà, trong khuôn viên trường, nhiều người đã được di tản.

Sở cảnh sát cho biết khu vực xung quanh đã bị phong tỏa và kêu gọi người dân di tản đến những nơi an toàn hoặc ở trong nhà. Bà Jana Postova, người phát ngôn của cơ quan cứu hộ Praha, xác nhận đã có nhiều người thương vong nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Vụ việc tiếp tục được tiếp tục điều tra làm rõ.