Produce 101 bản nam "ăn gạch" vì chấm điểm không công bằng

Trương Minh, Theo Trí Thức Trẻ 14:20 22/04/2017

Sự chênh lệch về số lượng thành viên của từng đội đã ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của Produce 101.

Trong tập mới nhất của Produce 101 mùa 2, các thí sinh đã chia thành các đội để thi tài cùng nhau. Cứ 2 đội sẽ cùng trình diễn một bài hát. Kết quả của phần thi "10 Out Of 10" (2PM) đã nhận không ít "gạch đá" của Kpop fan vì cách chấm điểm không công bằng từ ê kíp chương trình.

Điểm chung của cả đội sẽ được cộng từ điểm cá nhân của từng thành viên do khán giả bình chọn. Tuy nhiên, vì số lượng thành viên của đội 1 (6 người) ít hơn đội 2 (7 người), do đó đội 2 đã chiến thắng với số điểm là 401.

Đội 1: Yoon Jae Chan (51 điểm), Lee Hoo Lim (25 điểm), Kim Hyun Woo (58 điểm), Yoon Ji Sung (66 điểm), Kim Tae Woo (85 điểm) và Kim Tae Min (72 điểm).

Đội 2: No Tae Hyun (27 điểm), Yoon Yong Bin (18 điểm), Hong Eun Ki (34 điểm), Byun Hyun Min (100 điểm), Ahn Hyung Seob (163 điểm), Park Woo Jin (31 điểm) và Choi Jun Young (28 điểm).

Produce 101 bản nam ăn gạch vì chấm điểm không công bằng - Ảnh 1.


Nếu chia điểm trung bình theo đầu người, đội 1 lại có điểm cao hơn đội 2 (59,5 điểm và 57,3 điểm). Việc phân chia thành viên trong từng đội không đồng đều đã dẫn đến tình trạng này. Chiến thắng của đội 2 khiến nhiều người không phục.

Được biết, đội chiến thắng sẽ được cộng thêm 3.000 điểm. Đây là con số có thể quyết định số phận của các thí sinh trong cuộc thi này.

Produce 101 bản nam ăn gạch vì chấm điểm không công bằng - Ảnh 3.

Số điểm của từng thí sinh sau phần thi "10 Out Of 10" (2PM)


Ở tập thứ 3 của Produce 101, Park Ji Hoon vẫn giữ vững vị trí đầu tiên. Jang Moon Bok bất ngờ tụt xuống hạng 8. Gương mặt đại diện gây tranh cãi Lee Dae Hwi vươn lên vị trí á quân và Kim Samuel theo sát sau đó.

Sau vòng thi cover các hit của boygroup, 40 thí sinh có số bình chọn thấp nhất sẽ bị loại.

Produce 101 bản nam ăn gạch vì chấm điểm không công bằng - Ảnh 7.

Top 11 thí sinh ở tập 3 của Produce 101

Nguồn tham khảo: SP