Quán ăn Thái Lan nhiều người mong được vào nhưng có người lại muốn bỏ chạy

ĐOAN TRANG, Theo Trí Thức Trẻ 23:32 27/11/2017

Ai mê sầu riêng mà lỡ bước chân vào quán này rồi thì chắc sẽ không muốn đi ra nữa nhé.

Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng về chất lượng trái cây nhiệt đới, trong đó không thể không nhắc đến sầu riêng. Đối với những bạn ăn được sầu riêng thì đây quả là món ngon không thể chối từ. Thế nhưng, có bao giờ bạn ước rằng mình được đến một quán mà món gì mang ra cũng đều được làm từ sầu riêng chưa? Và ở Thái Lan, một quán có tên là After You Durian sẽ biến điều ước này của bạn thành hiện thực ngay tức thì.

Tọa lạc ngay tầng trệt trung tâm thương mại Siam Paragon, After You Durian nằm kế sát quán cà phê After You Cafe nổi tiếng. Trong khi khu vực xung quanh hầu như không có quán nào phục vụ món làm từ sầu riêng thì After You Durian xuất hiện đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người bản địa lẫn người nước ngoài và nhất là những fan trung thành của sầu riêng.

Thiết kế của quán cafe sầu riêng Thái Lan khá giản dị với chất liệu gỗ làm chủ đạo như bàn ghế, cửa, khung cửa sổ... mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái cho mọi người khi bước vào quán. Với phương châm ban đầu là phục vụ mọi món được làm từ sầu riêng nên thực đơn ở đây món nào cũng liên quan đến loại trái cây có mùi thơm đặc trưng này.

Đặc biệt, món ngon hấp dẫn nhất quán là món Durian Sticky Rice Honey Toast. Bánh mì nướng Shibuya sẽ được nhồi đầy nhân sầu riêng có trộn thêm một ít xôi nếp dẻo để tạo độ dính. Bên trên bánh mì được cho thêm các viên kem sầu riêng cùng một vài lá bạc hà điểm xanh bắt mắt.

Như thế vẫn chưa hết, người ta còn cho thêm một cốc đầy nước sốt sầu riêng lên bề mặt kem. Khi bạn dùng dao cắt bánh ra, nhân sầu riêng bên trong chảy ra thơm ngon khó cưỡng.

Ngoài bánh mì nướng nhân sầu riêng thì khi đến với After You Durian, bạn còn dễ dàng thưởng thức các loại kem làm từ sầu riêng như kem viên, kem đá bào, kem cây... Do đó, đối với fan cuồng sầu riêng mà một khi đã bước chân vào quán thì chắc không muốn bước trở ra nếu chưa thưởng thức hết các món ngon đặc biệt này.

Ngoài các món ăn tại chỗ thì After You Durian còn phục vụ loại kem mua mang về Durian crumbstick. Điểm đặc biệt của cây kem này là nó có hình không khác gì múi sầu riêng to. Nhìn cây kem sầu riêng vàng ươm thế này thì chỉ muốn cắn ngay lập tức.

Và một cây kem Durian crumbstick này có giá 95 baht (khoảng 66.000đ), còn món bánh mì nướng nhân sầu riêng thì có giá 325 baht (khoảng hơn 200.000đ). Những món còn lại cũng dao động trong khoảng giá này thôi bạn nhé.

Nguồn: Danielfooddiary