“Quang Hải ghi bàn nhưng vẫn chưa phải hay nhất”

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 23:40 26/05/2018

Trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn khẳng định, dù đã ghi bàn giúp Hà Nội FC đánh bại FLC Thanh Hóa nhưng Nguyễn Quang Hải vẫn chưa có phong độ ổn định nhất.

Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn, rượt đuổi kịch tính. Với sự ăn ý và tận dụng cơ hội tốt hơn, Hà Nội FC đã đánh bại đối thủ với tỷ số 4-3. Nguyễn Quang Hải là cầu thủ có màn thể hiện rất ấn tượng với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo cho Thái Quý.

“Quang Hải ghi bàn nhưng vẫn chưa phải hay nhất” - Ảnh 1.

HLV Văn Sỹ Sơn cho rằng Quang Hải vẫn chưa có phong độ tốt nhất. Ảnh - Hóa Võ

Thi đấu xuất sắc là vậy nhưng theo trợ lý HLV Văn Sỹ Sơn, Quang Hải vẫn chưa có được phong độ tốt nhất: "Năng lực của cậu ấy đã được mọi người công nhận, và đội bóng luôn có niềm tin mãnh liệt vào khả năng của Quang Hải.

Nếu cứ cố gắng như thời gian qua, cậu ấy sẽ còn hoàn thiện và nguy hiểm hơn nữa. Hôm nay Quang Hải đã ghi bàn, nhưng theo tôi cậu ta vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất. Mới chỉ nhích hơn một chút so với những trận đấu trước."

Đánh giá về trận đấu hấp dẫn với FLC Thanh Hóa, trợ lý Văn Sỹ Sơn tự hào: "Thực sự tôi rất hạnh phúc với màn thể hiện của các học trò. Tuy nhiên, tôi phải xác định lại rằng, Hà Nội FC vẫn cần nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi chưa mạnh, bằng chứng là việc để thủng lưới 3 bàn thua trong một trận đấu.

Trước mắt Hà Nội FC sẽ cố gắng giải quyết từng trận đấu một, mùa giải còn rất dài, dù hy vọng sẽ lên ngôi vô địch nhưng để làm được điều đó, toàn đội sẽ phải rất cố gắng. Trong giai đoạn cuối lượt đi, việc phải thi đấu với mật độ dày trong điều kiện thời tiết nắng nóng cũng sẽ ảnh hưởng nhiều tới thể lực của các cầu thủ. Chúng tôi phải tập trung hết sức cho giai đoạn này, duy trì sự tập trung, kỷ luật cao."

“Quang Hải ghi bàn nhưng vẫn chưa phải hay nhất” - Ảnh 2.

HLV Đức Thắng tiếc vì đội nhà không thể có điểm trước Hà Nội FC

Về phía đội khách, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ rõ sự tiếc nuối: "Hà Nội đã thi đấu rất hay, gắn kết và xin chúc mừng họ vì chiến thắng hôm nay. FLC Thanh Hóa đã có những thời điểm có lợi thế, dù vậy chúng tôi lại hụt hơi trong hiệp 2, để đối thủ tận dụng tốt những cơ hội. Dù sao tôi vẫn hài lòng với màn thể hiện của học trò."

HLV Đức Thắng khẳng định, ông không hề bị áp lực khi chưa sử dụng thủ thành Bùi Tiến Dũng. Bên cạnh đó ông Thắng chia sẻ, dù FLC Thanh Hóa chưa có được phong độ ổn định nhất nhưng đội bóng vẫn sẽ trung thành với lối chơi kiểm soát bóng, không vì một hai trận thua mà thay đổi cả một hệ thống.