Quốc Thiên: "Tôi thay đổi ngoại hình nhưng giọng hát và tâm hồn vẫn thế"

Ngọc Mai/ Ảnh: Hoà Trần, Theo Trí Thức Trẻ 13:02 23/09/2018

Quốc Thiên đã có những chia sẻ thẳng thắn về sự thay đổi ngoại hình khi trở lại làng giải trí với MV mới cũng như những dự án âm nhạc sắp ra mắt trong thời gian tới.

Có xuất phát điểm khá thuận lợi với vị trí Quán quân Vietnam Idol 2008, sở hữu trong tay một vài ca khúc được yêu mến như "Chia cách bình yên", "Mong manh tình về",.. nhưng Quốc Thiên lại đem tới cho khán giả cảm giác anh thiếu may mắn và có chút gì đó hơi lận đận trong sự nghiệp. Sau khi giành vị trí Á quân chương trình "Gương mặt thân quen 2017" cũng như phát hành ca khúc "Thương", Quốc Thiên bất ngờ vắng bóng trên đường đua Vpop tới gần một năm mới trở lại bằng ca khúc "Phải là anh thì em mới biết". Với lần trở lại này, Quốc Thiên gây không ít bất ngờ cho khán giả với những thay đổi rõ rệt về ngoại hình.

MV "Phải là anh thì em mới biết" - Quốc Thiên

Chào Quốc Thiên, tại sao anh lại lựa chọn thời điểm này để trở lại thị trường sau gần một năm vắng bóng trên đường đua Vpop?

Thời gian qua, tôi chỉ không ra sản phẩm mới chứ vẫn chạy show và đi lưu diễn nhiều nước. Tôi tĩnh lặng lại để có sự chuẩn bị kĩ hơn, cân nhắc những bài hát sẽ cho ra mắt trở lại chứ không phải biến mất hay có vấn đề gì lớn lao. Như mọi người thấy, tôi có sự thay đổi rất lớn về ngoại hình, tư duy và cả cách làm việc cũng chỉn chu hơn. Thêm vào đó, đến thời điểm này, thị trường cũng đang sôi động trở lại và tôi nghĩ đây cũng là lúc thích hợp để cho ra mắt bài hát mới.

"Phải là anh thì em mới biết" bị đánh giá chưa phải là một điểm sáng trong một thị trường quá nhiều ca khúc màu này. Anh nghĩ sao?

Dù là một bài ballad cũ nhưng tôi đã cố gắng thay đổi trong cách thể hiện. Thêm vào đó, tôi nhận ra bất cứ một sản phẩm nào bản thân cho ra mắt thì không có được hiệu ứng ngay từ ban đầu mà thường mất từ 2 tuần hay 1 tháng mới được lan rộng đến khán giả. Và tôi cũng tự cảm nhận bản thân không vì thế mà trở nên hấp tấp, cứ chờ đợi thôi.

Tôi cũng ý thức được màu giọng của mình chỉ hợp với ballad, nếu để cố gồng qua nhạc Dance, đứng cùng với một dàn vũ đoàn thì có lẽ tôi không hợp.

Anh có đặt nặng về việc chạy đua view với sản phẩm này của mình không?

Những sản phẩm trước đây thì tôi đã từng mua view vì điều đấy không làm ảnh hưởng đến ai mà còn tăng hiệu quả cho sản phẩm âm nhạc. Nhưng với sản phẩm này thì tôi không dành kinh phí để mua view, cứ chạy thật tự nhiên để mình biết được mình đang đi tới đâu.

Quốc Thiên: Tôi thay đổi ngoại hình nhưng giọng hát và tâm hồn vẫn thế - Ảnh 2.

Lần trở lại này, Quốc Thiên đã thay đổi lớn về ngoại hình cũng như phong cách. Lý do nào đã khiến cho anh quyết định "lột xác" như thế?

Trong mắt mọi người từ trước tới nay, tôi khá an toàn, chỉn chu về ăn mặc tới mức hơi nhàm chán, khó tiếp cận khán giả trẻ. Chính vì vậy, tôi nghĩ mình nên có sự thay đổi trong cuộc sống để có thể tiếp thêm nguồn năng lượng nào đó tích cực hơn. Tôi buộc mình đến phòng tập gym tập luyện mỗi ngày để cải thiện ngoại hình, thay đổi các tư duy về ăn mặc, phong cách cả trong đời thường hay khi đi diễn. Và bản thân tôi cảm thấy thoải mái, hài lòng với sự thay đổi đó.

Ở trong showbiz này, những nhận xét như "người hát hay thì không bắt mắt về ngoại hình", hay ngược lại "người hát không hay lại có ngoại hình đẹp" là điều quá bình thường. Tôi nghĩ phải có sự qua lại như vậy mới tạo ra tính cạnh tranh. Thật ra trước đây, tôi cũng chưa bao giờ tự ti về ngoại hình của mình vì nếu không tự tin vào bản thân, tôi đã có những bước lùi trong sự nghiệp rồi.

Sự thay đổi ngoại hình cũng là cách tôi dành sự tôn trọng cho khán giả. Bởi sau suốt những năm chỉ chú trọng vào giọng hát, tôi nghĩ đến một ngày phải chú ý tới vẻ ngoài nhiều hơn, làm sao cần xuất hiện trước công chúng thật đẹp.

Anh đã chuẩn bị tinh thần thế nào để đối diện với những lời khen chê trái chiều của khán giả?

Tôi không quan tâm ai nói gì cả, quan trọng là sự thay đổi đó có tích cực với mình hay không. Đẹp hay không là do mắt nhìn, văn hóa và kiến thức của mỗi người mà không cá nhân nào có thể đánh đồng trong đó được. Tôi thay đổi về ngoại hình nhưng giọng hát và tâm hồn của mình vẫn thế, chứ đâu đánh mất đi mọi thứ vốn có của mình.

Việc anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe cơ thể táo bạo khiến khán giả cảm thấy phản cảm. Anh nghĩ sao về việc này?

Phản cảm hay không là do mắt nhìn. Và đối với tôi, đó chỉ là việc tự yêu bản thân, muốn cho mọi người thấy thành quả tập luyện rất lớn của mình thôi. Biết đâu các bạn trẻ nhìn vào lại thấy đây là động lực để tạo nền móng về sức khỏe thật tốt để làm việc năng suất và hiệu quả hơn.

Điều gì khiến cho anh thay đổi tư duy đến vậy?

Vì mình già hơn thôi (cười). Và sự thay đổi ấy một phần cũng là do khán giả, khán giả góp ý như thế nào, mình tiếp thu, nhìn nhận và thay đổi, sao cho gần với số đông nhất. Mỗi ngày ngoài sự tiếp thu của số đông của khán giả, tôi còn lắng nghe những người bạn xung quanh mình hay các anh chị trong nghề.

Câu chuyện "lột xác" của Đức Phúc từng nhận được nhiều quan tâm lớn. Làm việc trong ngành giải trí, anh có cảm thấy ngoại hình đẹp đóng vai trò quan trọng?

Khi bước vào con đường hát chuyên nghiệp, tôi đã xác định rằng mình đến với khán giả bằng giọng hát là chính. Tôi nghĩ mọi người vẫn đánh giá tôi ở mức ưa nhìn, chỉ là không long lanh như là những hotboy khác thôi. Với tôi, việc thay đổi ngoại hình nhờ sự cố gắng tập luyện của mình, thì đó là điều tích cực nên làm. Nhưng nếu để nói là dùng đủ mọi cách để đặt nặng việc thay đổi thì tôi nghĩ mình không tới mức đó.

Còn về Đức Phúc, em ấy đã có sự thay đổi hoàn toàn ở gương mặt, đẹp trai lên rất nhiều. Nếu để so sánh với Quốc Thiên thì Đức Phúc bây giờ đẹp trai hơn. Tôi nghĩ sự thay đổi về ngoại hình đã mang đến nhiều thành công cho Phúc, giúp em thu hút và giành được nhiều tình cảm của khán giả.

Nhìn lại phát ngôn "Nếu như những sản phẩm tiếp theo trong năm 2018 mà không trở thành hit lớn thì tôi sẽ tạm ngưng ca hát", anh có hối hận khi phát ngôn câu đó không?

Suốt hành trình đã đi qua, việc chưa thực sự có hit lớn cũng khiến tôi cảm thấy khá tủi thân. Những ca khúc được khán giả yêu mến như "Chia cách bình yên", "Lạc", "Mong manh tình về" cũng đã khá lâu rồi. Tuy nhiên nếu chưa có thì bản thân vẫn phải kiên trì, phải cố cho có mới thôi chứ không thể tủi thân mãi mà nản được.

Về phát ngôn trước đó, tôi nói ra là để đánh động bản thân có sự quyết tâm lớn hơn. Vì đôi khi tôi quá chủ quan với công việc của mình, nghĩ rằng một bài hát hay cứ đưa ra công chúng thì sẽ được đón nhận mà quên đi những yếu tố truyền thông để tiếp cận khán giả một cách rộng rãi nhất. Một khi nói ra thì tôi đã phải cân nhắc điều ấy. Trong năm nay, tôi đã chuẩn bị rất nhiều các sản phẩm và nghĩ rằng bản thân cứ làm việc tốt nhất trong khả năng. Ba tháng cuối năm, tôi còn 2 single và một album nữa, chưa nói trước điều gì thì hãy cứ để thời gian chứng minh.

Cùng là quán quân cuộc thi âm nhạc nhưng những người khác như Uyên Linh, Đức Phúc,… cũng ra nhiều sản phẩm và có được vị trí nhất định, còn Quốc Thiên thì chưa bật lên hẳn. Anh có thấy mình đang quá chậm so với đàn em không?

Tôi cũng thấy bản thân khá chậm chạp nhưng đâu phải vì thế mà cứ phải gồng lên để đi nhanh? "Giục tốc bất đạt", dù 10 năm hay 20 năm, mình vẫn làm được nghề là thấy hạnh phúc rồi. Cái gì đến với bản thân mình cũng đều có nguyên do của nó, vậy nên đừng vội vàng mà cứ làm với những gì mình cảm thấy đúng đắn nhất.

Bản thân ngày đầu tiên đi hát tôi cũng trắng tay, chẳng có gì cả. Có những show diễn ngoài chỉ có 300 nghìn khiến tôi từng có suy nghĩ không biết khi nào mình sẽ có những tài sản lớn hơn nhưng bây giờ cũng đã có. Nếu cứ hoạt động thì mình ngày một phát triển, đó là ý thức tốt, ý thức đó sẽ liên kết với những năng lượng tốt khác xung quanh ta, tác động qua lại để tạo ra những hiệu ứng bất ngờ. Còn cứ ù lì không tương tác với bất kỳ điều gì và ở đấy suy nghĩ rằng làm cái này cái kia không được chắc chắn chẳng làm cái gì ra hồn cả. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì sẽ làm cho bản thân càng nóng lòng hơn, đôi khi sẽ có những quyết định sai lầm trong nghề.