Rà soát gần 1.000 đối tượng, đã xác định được nghi phạm sát hại nữ sinh đi ship gà cho mẹ chiều 30 Tết

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 15:36 11/02/2019

Sau nhiều ngày chốt chặn ở các tuyến đường chính, rà soát gần 1.000 đối tượng trên địa bàn, công an tỉnh Điện Biên đã xác định được một số đối tượng khả nghi. Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự và khám nhà một đối tượng tại xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên).

Chiều 11/2, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên cho biết công an tỉnh Điện Biên đã khoanh vùng xác định được các đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh đi ship gà chiều 30 Tết bị sát hại.

Rà soát gần 1.000 đối tượng, đã xác định được nghi phạm sát hại nữ sinh đi ship gà cho mẹ chiều 30 Tết - Ảnh 1.

Thi thể nữ sinh xấu số được tìm thấy hôm 07/02

Theo đó, sau hơn 6 ngày kể từ khi xảy ra vụ án, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên gồm bộ đội, công an, bộ đội biên phòng tỉnh đã chốt chặn các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua khu vực, tăng cường tuần tra đường biên giới và xác mình gần 1000 đối tượng khả nghi trên địa bàn huyện Điện Biên và các vùng lân cận. 

Một lãnh đạo công an huyện Điện Biên cho biết đơn vị vẫn đang tiếp tục rà soát và dựng đối tượng. Bước đầu, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự và khám nhà một đối tượng trú tại xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên). Đối tượng này được cho là cầm đầu nhóm đối tượng liên quan đến vụ án. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng này đã thừa nhận mình có liên quan đến vụ việc. 

Trước đó, vào chiều 30 tết (4/2) nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên (21 tuổi), ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên sau khi về quê nghỉ tết đã đi ship gà cho mẹ thì bị mất tích. Thi thể nạn nhân được tìm thấy 3 ngày sau cạnh chuồng lợn của một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Thời điểm được phát hiện, thi thể trong tình trạng bị lột quần dài. Khám nghiệm hiện trường ghi nhận thi thể có nhiều thương tích do vật cứng tác động. 

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày