Rất nhiều người trong chúng ta đang tin vào một ảo tưởng về nghề nghiệp của mình mà không hề hay biết

J.D, Theo Helino 22:09 20/07/2018

Theo chuyên gia từ Harvard, nhiều người trong chúng ta đang đi theo những con đường tưởng như hết sức rõ ràng. Tuy nhiên, chúng không còn phù hợp với thực tế nữa rồi.

Lựa chọn nghề nghiệp là một trong những chọn lựa khó khăn nhất của một đời người. Thực tế cũng cho thấy là rất nhiều người đang cảm thấy mông lung, chẳng biết chọn lựa của mình là đúng hay sai.

Và theo như một nghiên cứu mới đây, những lựa chọn sai lầm ấy đến từ việc chúng ta đã nghe theo những lộ trình nghề nghiệp không còn phù hợp nữa.

Rất nhiều người trong chúng ta đang tin vào một ảo tưởng về nghề nghiệp của mình mà không hề hay biết - Ảnh 1.

Chúng ta không cần phải lo lắng về tương lai bất định. Cái chính là lộ trình nghề nghiệp bây giờ không còn như xưa nữa.

Cụ thể thì Tania Luna - chuyên gia từ ĐH Harvard và Jordan Cohen - nhân sự của công ty Weight Watchers cho rằng con người ngày nay đã và đang tin theo những tin đồn về nghề nghiệp. Hay chính xác hơn thì đó là những ảo vọng về con đường sự nghiệp vốn đã trở nên lỗi thời.

Rất nhiều người vẫn đang tin rằng nên làm một công việc ổn định, đợi chờ tăng lương và thăng chức. Nhưng theo Luna và Cohen, xã hội của chúng ta ngày nay đang biến chuyển rất nhanh, khiến những lộ trình sự nghiệp phổ biến giờ không còn phù hợp nữa.

Trái lại, các ngành nghề hiện đại bây giờ không có chỗ cho sự nhàm chán. Chúng ta buộc phải nhanh chóng thích nghi và phát triển. Thậm chí giờ đây, chuyện nhảy việc sang công ty khác, thậm chí sang hẳn một lĩnh vực không phải điều bất thường nữa.

"Khi nghĩ về sự nghiệp, chúng ta thường mường tượng ra một con đường duy nhất, và đích đến cho nó là gì. Tư tưởng này thực chất là đúng, nhưng là trong quá khứ." - Luna cho biết.

Rất nhiều người trong chúng ta đang tin vào một ảo tưởng về nghề nghiệp của mình mà không hề hay biết - Ảnh 2.

Có rất nhiều con đường để đến đích

"Một con đường sự nghiệp như vậy lại không phù hợp với thực tại nữa. Chúng ta không cần phải đoán trước được tương lai để thành công, mà bây giờ buộc phải thành công được khi tương lai trở nên khó đoán định hơn."

Quan điểm này đang nhận được nhiều sự ủng hộ của các doanh nghiệp lớn. Như Shery Sandberg - COO của Facebook tin rằng đừng nghĩ con đường sự nghiệp bây giờ giống như một đường thẳng, mà là một khu rừng. Có rất nhiều cách để vượt qua khu rừng đó - đi bộ, leo cây, thậm chí là bơi qua sông. Bạn có thể thành công, đôi khi rơi vào ngõ cụt, nhưng đó là cách để tồn tại.

Mitch Joel - một chuyên gia về digital marketing cũng tin rằng thế hệ ngày nay cần luôn sẵn sàng thay đổi công việc và phát triển mạnh hơn.

"Luôn chấp nhận thử thách trong công việc, làm việc với những đối tác mới, tự thay đổi trong đường hướng kinh doanh khi những gì công ty đang theo đuổi đã là lỗi thời." - Joel chia sẻ trong một cuốn sách của mình.

Rất nhiều người trong chúng ta đang tin vào một ảo tưởng về nghề nghiệp của mình mà không hề hay biết - Ảnh 3.

Cũng theo Luna và Cohen, việc phải từ bỏ các suy nghĩ lối mòn có thể gây sợ hãi. Khi không còn một con đường định sẵn, ai cũng sẽ thấy sợ vì một tương lai bất định. Tuy nhiên, ngay cả khi sự nghiệp của bạn không theo lộ trình, cũng không có nghĩa là bạn đang tốn thời gian vô ích.

"Mọi công việc bạn làm, các mối quan hệ bạn có là chìa khóa cho những cơ hội trong tương lai. Chúng không nhất thiết phải liên quan đến nhau, cũng không cần phải quá rõ ràng, nhưng vẫn giúp bạn đến đích thôi."

Tham khảo: Business Insider