Rơi nước mắt trước những vụ bảo mẫu, giúp việc bạo hành trẻ dã man trong năm 2017

Minh Khôi, Theo Thời đại 08:05 28/12/2017

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là năm 2017 chính thức khép lại, thế nhưng dư luận cả nước vẫn không thôi ám ảnh, bức xúc trước những vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra.

Thay vì yêu thương, chăm sóc, những đứa trẻ ngây thơ thì những người được giao trách nhiệm chăm sóc chúng lại ra tay bạo hành không tiếc tay. Những vụ bạo hành trẻ em trong năm qua một lần nữa nhắc nhở người lớn trách nhiệm bảo vệ các em nhỏ trước vấn nạn bạo hành.

Bé trai 2 tuổi bị người phụ nữ lớn tuổi bạo hành dã man, dùng vật cứng thọc vào bộ phận sinh dục

Đây là vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào những ngày cuối tháng 12/2017 mới đây tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, tối ngày 26/12 một đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi dùng vật cứng thọc mạnh vào bộ phận sinh dục của bé trai rồi túm áo nhấc bổng người, tát vào đầu, rồi để xuống chậu nước tắm khi rửa thay quần áo cho bé khiến người xem phẫn nộ.

Dù bé trai liên tục gào khóc nhưng người phụ nữ này vẫn hiển nhiên ra tay, bạo hành bé một cách dã man.

Rơi nước mắt trước những vụ bảo mẫu, giúp việc bạo hành trẻ dã man trong năm 2017 - Ảnh 1.

Bà V. đang bạo hành trẻ (ảnh cắt từ clip).

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, rất đông người dân cảm thấy phẫn nộ trước hành động bạo hành của người phụ nữ.

Qua thông tin xác minh ban đầu cho biết bé trai tên Đỗ Đắc M. (2 tuổi, ngụ xã Đắk Wer) được gia đình gửi tại cơ sở giữ trẻ của bà V. (xã Kiến Thành) từ tháng 8-2016 với giá 1 triệu đồng/tháng. Ngoài bé M., còn có khoảng 10 trẻ nhỏ khác được bà V. nhận giữ.

Bé gái hơn 1 tháng tuổi bị giúp việc tung hứng, đập vào đầu, tát vào mặt

Những ngày cuối tháng 11 vừa qua, mạng xã hội xôn xao khi xem đoạn clip quay cảnh bé gái hơn 1 tháng tuổi bị người giúp việc tung hứng, đánh đập.

Rơi nước mắt trước những vụ bảo mẫu, giúp việc bạo hành trẻ dã man trong năm 2017 - Ảnh 2.

Người phụ nữ liên tục đánh đứa bé và tung bé lên cao mặc cháu bé gào khóc (ảnh cắt từ video)

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nữ giúp việc Nguyễn Thị Hàn (còn gọi là Hoàn, 58 tuổi, HKTT tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định để điều tra làm rõ hành vi tung hứng, đánh đập dã man cháu bé hơn 1 tháng tuổi.

Rơi nước mắt trước những vụ bảo mẫu, giúp việc bạo hành trẻ dã man trong năm 2017 - Ảnh 3.

Người giúp việc bạo hành bé gái.

Cụ thể, sau khi kiểm tra camera trong nhà, chị P. vô cùng xót xa và phẫn nộ khi phát hiện con gái mình bị người giúp việc mới thuê liên tục đánh, tát, bóp miệng và tung lên cao khi cháu quấy khóc. Theo thời gian hiển thị trên camera, cháu bé bị bạo hành trong hai ngày 20, 21/11.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hàn khai nhận, hai lần đánh con chị P, một sáng 20/11 và một lần vào chiều cùng ngày, còn hành vi tung hứng cháu bé Hàn thực hiện vào ngày 22/11.

Về lý do hành hạ cháu vé, nữ giúp việc lý giải, khi cháu bé con chị P khóc, dỗ cháu bé nín để làm việc nhà nhưng không được. Vì không giữ được bình tĩnh nên Nguyễn Thị Hàn đã đánh cháu bé.

Cơ quan CSĐT công an TP Phủ Lý đã tiến hành khởi tố bà Hàn vì hành vi bạo lực với trẻ nhỏ.

Bảo mẫu bạo hành dã man, cầm dao dọa các bé mầm non ở Sài Gòn

Trong khi dư luận vẫn chưa hết xôn xao về vụ việc bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam bị người giúp việc tung hứng dã man thì những hình ảnh các trẻ mầm non bị đày đọa tại một trường mầm non tư thục ở Sài Gòn cũng khiến nhiều người phẫn nộ.

Vụ việc được báo Tuổi trẻ ghi nhận tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ở quận 12, TP.HCM từ phản ánh của độc giả. Được biết người quản lý cơ sở là bà Phạm Thị Mỹ Linh (khoảng 40 tuổi, quê Lâm Đồng), có 2 bảo mẫu tên Quỳnh và Đào (khoảng 20 tuổi).

Rơi nước mắt trước những vụ bảo mẫu, giúp việc bạo hành trẻ dã man trong năm 2017 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng có mặt tại trường mầm non để xử lý vụ việc.

Tại đây hiện đang nhận nuôi tầm 30-40 trẻ, hầu hết đều là con em của các công nhân làm việc xung quanh khu vực. Trung bình mỗi tháng các gia đình phải bỏ ra mức phí khoảng 1 triệu 250 nghìn đồng nhưng những gì trẻ nhận được chỉ là những phút giây hành hạ trong nước mắt và sợ hãi.

Dùng khăn vải đánh, cầm bình nhựa đập mạnh lên đầu, vụt dép… Đó là những hành động mà hàng ngày bảo mẫu ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh đối xử với các bé chỉ từ 2-5 tuổi. Trước đó ở một số cơ sở trông trẻ từng xảy ra các vụ tương tự.

Biện pháp chính mà các bảo mẫu áp dụng mỗi khi cho trẻ ăn là đánh, dọa nạt. Họ đánh trẻ bằng bất cứ vật dụng gì có trên tay, kể cả gậy, muôi, dùng cả dao để dọa.

Rơi nước mắt trước những vụ bảo mẫu, giúp việc bạo hành trẻ dã man trong năm 2017 - Ảnh 5.

Bà Linh cầm can nhựa đánh thẳng đầu bé gái. Ảnh cắt từ clip của TuoitreTV

Rơi nước mắt trước những vụ bảo mẫu, giúp việc bạo hành trẻ dã man trong năm 2017 - Ảnh 6.

Và đây là con dao các bảo mẫu dùng để dọa đánh các bé. Ảnh cắt từ clip của TuoitreTV

Việc hành hạ này diễn ra ở nhiều thời điểm trong ngày, chủ yếu vào giờ ăn, ngủ trưa hay lúc tắm trưa. Những em nhỏ không biết dùng cách nào chống đỡ những trận đòn roi, ngoài việc gào khóc.

Gần chục cháu bé bị bảo mẫu bạo hành trong bữa ăn

Vụ việc đau lòng này xảy ra tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Hai bảo mẫu này là bà Phạm Thị Mộng Thu (49 tuổi, chủ cơ sở) và bảo mẫu tên Phạm Thị Dạ Lan (47 tuổi, em bà Thu).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh gần chục cháu bé bị bảo mẫu bạo hành trong bữa ăn tại một điểm giữ trẻ tự phát trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp. Hình ảnh clip cho thấy 2 người phụ nữ bắt các bé nằm ngửa và đổ thức ăn vào miệng rất thô bạo.

Rơi nước mắt trước những vụ bảo mẫu, giúp việc bạo hành trẻ dã man trong năm 2017 - Ảnh 7.

Hình ảnh 2 bảo mẫu bạo hành trẻ em trong clip

Một số bé nuốt không kịp ói ra liền bị đánh vào đầu, mặt, đùi… khóc thét. Có bé khi nuốt thức ăn trào ra liền bị người giữ trẻ múc phần thừa đút cho ăn lại. Không chỉ bị đánh trong giờ ăn, ngay giờ tắm, trẻ còn bị người giữ quát tháo, đánh khiến các bé rất sợ hãi.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 16/3, UBND phường 17 đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với lực lượng công an phường đến kiểm tra điểm giữ trẻ trên.

Tại thời điểm kiểm tra, điểm này có 9 trẻ từ 16 tháng đến 3 tuổi. Tổ công tác đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với điểm giữ trẻ tự phát này và đưa các cháu đến Trường Mầm non Anh Đào trên địa bàn ở tạm.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng này đều thừa nhận hành vi của mình.

Cô giáo mầm non đánh dép vào mặt trẻ

Trước đó, vào đầu tháng 2/2017, dư luận xã hội cũng phẫn nộ với hành động đánh trẻ ở Trường Mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trong clip đăng trên mạng xã hội ghi rõ cảnh cô giáo dùng dép đánh vào đầu học sinh khiến bé bật khóc. Giáo viên này còn dùng vòi nước xịt rửa cho các bé. Video cho thấy, trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, các cô giáo ở trường thường xuyên có hành vi bạo lực và đe dọa trẻ nhỏ.

Rơi nước mắt trước những vụ bảo mẫu, giúp việc bạo hành trẻ dã man trong năm 2017 - Ảnh 8.

Hình ảnh hai giáo viên mầm non bạo hành trẻ. Ảnh cắt từ clip.

Tại cơ quan công an, hai cô giáo khai cáu vì các bé khóc, đi ngoài ra quần nhiều lần nên dùng dép, vật cứng đập vào đầu, mặt và thúc đầu gối vào bụng.

Trường Sen Vàng đã bị tạm đình chỉ hoạt động. Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng ra Quyết định xử phạt hành chính với hai giáo viên về hành vi "Xâm hại đến sức khỏe của người khác" theo Nghị định 167/2013, mỗi người 2,5 triệu đồng.

Mặc dù chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng hành vi của các cô giáo này lại một lần nữa đã réo lên hồi chuông về nạn bạo lực trẻ em vốn luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội.

Liên quan đến các vụ bạo hành trẻ em liên tục xảy ra trong thời gian vừa qua, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết, căn cứ theo Luật Trẻ em 2016, tại khoản 6, Điều 4 đã quy định rõ: Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Nếu một người có hành vi vi phạm khoản 6, Điều 4 Luật Trẻ em thì có thể sẽ phạm tội "Hành hạ người khác" được quy định tại Điều 110 Bộ Luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cụ thể, tội "Hành hạ người khác" được xác định là người có những hành vi đối xử tàn ác đối với người lệ thuộc mình như đánh đập và những hành động bạo lực khác một cách có hệ thống, được lặp đi lặp lại nhiều lần có thể vài ngày, vài tuần… Trong trường hợp đối xử tàn bạo với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật sẽ áp dụng khung hình phạt tù từ 1 – 3 năm.