Sa Pa đón gần 100 du khách từ nhiều quốc gia tới xông đất ngày đầu năm mới

An Kiên, Theo VOV.VN 15:59 01/01/2024

Sáng 1/1, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa (Lào Cai) đã tổ chức đón đoàn gần 100 du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tới xông đất đầu năm.

Đoàn khách di chuyển tới Sa Pa bằng xe khách giường nằm chạy ban đêm chiều Hà Nội - Lào Cai. Nghi thức đón đoàn được tổ chức trọng thị, mở màn là các tiết mục văn nghệ mang đậm sắc màu các dân tộc Sa Pa; màn tặng hoa, quà lưu niệm cho các thành viên đoàn và cùng nâng ly rượu vang chúc mừng năm mới. Tham gia đón đoàn có các đại diện của thị xã Sa Pa, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị lữ hành.

Đoàn gần 100 khách du lịch xông đất Sa Pa đầu năm có cả du khách Việt Nam và du khách quốc tế đến từ các nước Anh, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia…

Sa Pa đón gần 100 du khách từ nhiều quốc gia tới xông đất ngày đầu năm mới - Ảnh 1.

Tặng hoa và quà lưu niệm cho những du khách đầu tiên đặt chân đến Sa Pa năm 2024

Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết: "Thông qua nghi thức đón đoàn khách đầu tiên tới thị xã, Sa Pa mong muốn sẽ có một năm nhiều khởi sắc trong phát triển du lịch, từ đó thu hút du khách đến ngày một nhiều hơn".

Năm 2023, số lượt khách tham quan các điểm du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa đạt khoảng 3,7 triệu lượt, tăng 105% so với kế hoạch năm và bằng 145% so với năm trước đó. Năm 2024 này, thị xã Sa Pa phấn đấu đón 4,5 triệu lượt khách, với tổng doanh thu từ du lịch khoảng 15.500 tỷ đồng.