Sánh đôi trai đẹp nước bạn, Chi Pu hay Khả Ngân sẽ chiến thắng?

Lệ và Du, Theo Trí Thức Trẻ 21:12 05/02/2018

Chi Pu cùng với Chae Yeon, Jin Ju Hyung, San E và Khả Ngân với Tôn Vĩ Luân, liệu bộ phim nào sẽ chiếm được nhiều cảm tình của khán giả hơn?

Trong tháng 2 này, hai hot girl đình đám của showbiz Việt là Khả NgânChi Pu sẽ cùng tái xuất màn ảnh rộng với vai trò nữ chính trong những bộ phim hợp tác với nước ngoài. Trong khi Chi Pu sẽ kết hợp với cặp đôi diễn viên Hàn Quốc San E và Chae Yeon trong Lala: Hãy để em yêu anh thì Khả Ngân sẽ sánh đôi với nam diễn viên Hồng Kông Tôn Vĩ Luân trong Yêu em từ khi nào. Cùng nhìn lại "profile" cũng như kinh nghiệm diễn xuất, độ "hợp cạ" với các trai đẹp nước bạn để xem ai sẽ chiếm được cảm tình của khán giả hơn?

Từ hai hot girl đến hai diễn viên hoạt động chuyên nghiệp

Chi Pu chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2013 với vai diễn chính đầu tay trong phim truyền hình Giọt nước rơi, trước đó cô từng được biết đến khi tham gia sitcom Bộ tứ 10A8 với vai trò khách mời. Chi Pu cũng là cô nàng hot girl hiếm hoi của showbiz Việt có kinh nghiệm "chinh chiến" dày dặn cả về mảng phim truyền hình, sitcom lẫn điện ảnh. Ngoài ra, những bộ phim do cô nàng đầu tư sản xuất và tham gia đóng chính từng mang về những thành tích đáng nể.

Sánh đôi trai đẹp nước bạn, Chi Pu hay Khả Ngân sẽ chiến thắng? - Ảnh 1.

Nana Công chúa trong 5S Online là vai diễn được yêu thích nhiều nhất của Chi Pu

Tuy sở hữu số lượng vai chính cũng như những giải thưởng liên quan tới điện ảnh không hề nhỏ nhưng Chi Pu vẫn nhận được không ít những phản hồi tiêu cực về khả năng diễn xuất của mình. Diễn xuất khá tự nhiên, sinh động và thoải mái vừa là điểm cộng lại cũng là điểm trừ của cô nàng bởi khán giả dần cảm thấy ngán ngẩm khi gần như phim nào Chi Pu cũng một màu. Khả năng nhập vai, biểu cảm chưa thực sự tốt kèm thêm việc đài từ yếu là một thử thách lớn đối với Chi Pu nếu cô nàng có ý định thử sức với những vai diễn đòi hỏi có lớp lang nội tâm.

Giống với Chi Pu, Khả Ngân cũng có xuất phát điểm từ một hot girl, tuy nhiên kinh nghiệm diễn xuất lại ít hơn. Từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh và truyền hình lớn, Khả Ngân gây bất ngờ với khả năng nhập vai và diễn cảm xúc khá tốt. Ngoài ra cô cũng được đánh giá cao khi thể hiện những pha đánh đấm sở trường trong một vài phim. Tuy nhiên những vai diễn điện ảnh gần đây mà Khả Ngân đảm nhận đa phần đều mang màu sắc tươi sáng, hài hước. Có lẽ cô nàng cần nhiều "đất" hơn để "dựng võ" và phô diễn hết khả năng hóa thân của mình.

Sánh đôi trai đẹp nước bạn, Chi Pu hay Khả Ngân sẽ chiến thắng? - Ảnh 2.

Khả Ngân

Hợp tác Hàn Quốc vs. Hợp tác Hongkong

Cùng có xuất phát điểm từ hot girl, nên dù đã tham gia khá nhiều dự án điện ảnh nhưng khán giả vẫn còn khá hoài nghi về khả năng diễn xuất của cả Chi Pu lẫn Khả Ngân. Đầu tháng 2 này, sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, cả hai cô nàng sẽ tái xuất với những bộ phim hợp tác cùng ekip nước ngoài.

Lala: Hãy để em yêu anh là bộ phim do đạo diễn Hàn Quốc Han Sang Hee thực hiện với bối cảnh chính ở hai thành phố Seoul và Sài Gòn. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Chi Pu trong vai trò diễn viên điện ảnh. Trong phim, cô sẽ sánh vai cùng 2 ngôi sao trẻ đình đám của Hàn Quốc là rapper San E và "nữ thần thế hệ mới" của K-pop Jung Chae Yeon. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên Jin Ju Hyung – bạn trai tin đồn của Chi Pu.

Lala: Hãy để em yêu anh là câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê của những người trẻ, nơi họ có thể cùng nhau chia sẻ và trải nghiệm tình bạn, tình yêu, những tổn thương và sự đồng điệu trong tâm hồn. Hà Mi (Chi Pu) là một cô gái trẻ đam mê sáng tác. Còn G-Feel (San E) là nhạc sĩ thiên tài của Hàn Quốc đang phải đối mặt với áp lực từ sự nổi tiếng. Giữa hai con người xa lạ, sống ở hai đất nước có một sợi dây liên kết đặc biệt là cô gái Yoon Hee (Chae Yeon). Câu chuyện về mối quan hệ kỳ lạ của 3 người được hé mở khi G-Feel quyết định sang Việt Nam sau một biến cố lớn.

Sánh đôi trai đẹp nước bạn, Chi Pu hay Khả Ngân sẽ chiến thắng? - Ảnh 3.

Lấy chủ đề âm nhạc, Lala: Hãy để em yêu anh có phần nhạc phim bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn, đây là một điểm cộng của phim bên cạnh dàn diễn viên toàn những gương mặt đình đám của hai quốc gia. Tuy nhiên, chất lượng phim chỉ như một MV dài cả trăm phút.

Nếu Chi Pu kết hợp cùng những gương mặt đình đám của xứ Kim Chi thì Khả Ngân cũng không kém phần khi sánh đôi cùng "nam thần" của điện ảnh Hồng Kông Tôn Vĩ Luân trong Yêu em từ khi nào. Lần tái xuất này, Khả Ngân sẽ vào vai Đỗ Nhi – một cô gái trẻ xinh đẹp, cá tính đang chạy trốn mối tình do gia đình sắp đặt. Đỗ Nhi vô tình gặp gỡ Đại Vệ (Tôn Vĩ Luân) – chàng trai trẻ đam mê du lịch và luôn đau đầu vì áp lực phải mang về cho gia đình một nàng dâu hiền. Với mục đích khám phá Việt Nam và tìm lại một người bạn thời niên thiếu của mình, ai ngờ Đại Vệ lại rơi vào mối tình đầy oái ăm với Đỗ Nhi. Cặp đôi "lệch pha" bắt đầu một chuyện tình dễ thương, hài hước nhưng cũng đầy những thử thách.

Sánh đôi trai đẹp nước bạn, Chi Pu hay Khả Ngân sẽ chiến thắng? - Ảnh 4.

Khả Ngân sẽ sánh đôi cùng nam diễn viên Hồng Kông Tôn Vĩ Luân trong phim Yêu em từ khi nào

Sự lột xác đầy mạo hiểm của Chi Pu hay sự lựa chọn an toàn của Khả Ngân?

Đối với Chi Pu, vai diễn Hà Mi trong Lala: Hãy để em yêu anh dù có nhiều đất để bộc lộ nội tâm hơn nhưng rốt cục Chi Pu vẫn chưa thoát được hình tượng nhẹ nhàng trước đây. Chưa kể chất lượng phim không tốt cũng sẽ ảnh hưởng không tốt lắm đến cô nàng.

Sánh đôi trai đẹp nước bạn, Chi Pu hay Khả Ngân sẽ chiến thắng? - Ảnh 5.

Từng bị nhận xét là một màu, biểu cảm đơ, cứng, vai diễn lần này được kì vọng là màn lột xác của Chi Pu, để trưởng thành hơn trong cả nhân vật lẫn diễn xuất. Công bằng mà nói, chúng ta thấy được Chi Pu rất cố gắng trong việc bộc lộ những góc nội tâm sâu sắc hơn nhưng tiếc thay kịch bản phim lan man đã khiến khán giả không cảm nhận được mấy. Đặc biệt là đài từ của Chi Pu vẫn quá chán.

Trong khi đó, vai diễn trong Yêu em từ khi nào có vẻ vẫn là một sự lựa chọn an toàn của Khả Ngân. Trong phim, khán giả vẫn sẽ bắt gặp một "boxing girl" cá tính, mạnh mẽ, có phần đanh đá và mang màu sắc hài hước quen thuộc như những nhân vật trong Cao thủ ẩn danh hay Nàng tiên có năm nhà.

Sánh đôi trai đẹp nước bạn, Chi Pu hay Khả Ngân sẽ chiến thắng? - Ảnh 6.

Khả Ngân cùng hình ảnh trẻ trung, cá tính, có phần đanh đá quen thuộc trong Yêu em từ khi nào

Dĩ nhiên, một chuyện tình dễ thương nhưng lại có rất nhiều những thử thách cũng là dịp để Khả Ngân thể hiện khả năng diễn nội tâm của bản thân. Nhưng có vẻ ngần ấy vẫn chưa đủ để Khả Ngân thể hiện khả năng hóa thân đa dạng của mình. Liệu một vai diễn khá an toàn có mang lại thành công cho Khả Ngân trong lần tái xuất này? Chưa kể, dường như những phim Khả Ngân đóng trước đây đều là phim dở đến thảm họa. Thế nên điều Khả Ngân cần là một bộ phim tốt hơn chứ không chỉ một mình cô nàng tốt hơn là đủ. Nếu không, rồi người ta sẽ chỉ gắn cái tên Khả Ngân với những thảm hoạ điện ảnh.

Có diễn viên nước ngoài là kim bài miễn tử?

Các dự án phim ảnh hợp tác giữa hai nước, hoặc có sự tham gia của các diễn viên nước ngoài luôn nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Thứ nhất là tâm lý "sính ngoại" ai cũng có. Không phải chúng ta thấy có diễn viên nước ngoài thì chắc chắn phim sẽ hay. Đơn giản là nếu có thêm những người ngoại quốc, có thể bộ phim sẽ được nhào nặn bởi nhiều góc nhìn hơn, nên sẽ có thể hay hơn! Thứ hai, diễn viên nước ngoài sẽ kéo thêm sự quan tâm từ những NHM của họ, khiến bộ phim được chú ý hơn.

Sánh đôi trai đẹp nước bạn, Chi Pu hay Khả Ngân sẽ chiến thắng? - Ảnh 7.

Nhưng thực tế cũng đã chứng minh, không phải cứ phim hợp tác là thắng. Nói đâu xa, Lala: Hãy để em yêu anh của Chi Pu đã chứng minh điều đó. Đạo diễn Hàn Quốc, hợp tác sản xuất với công ty điện ảnh hàng đầu xứ kim chi cùng một loạt diễn viên xinh trai đẹp gái nhưng chất lượng phim không ổn thì người ta cũng không mặn mà. Vì điện ảnh chung quy cũng là kể chuyện, một câu chuyện không hay thì diễn viên có đình đám cách mấy cũng sẽ thành dở. Phim có thể đạt doanh thu tốt trong vài ngày đầu vì NHM của các diễn viên nhưng e sẽ khó lòng thắng lớn.

Tương tự với Yêu em từ khi nào của Khả Ngân và Tôn Vĩ Luân cùng một số diễn viên Hongkong, Trung Quốc khác. Phim cũng được "cầm trịch" bởi đạo diễn người Hongkong nhưng xem qua trailer thì thấy có vẻ cũng là một phim tình cảm tàng tàng, sẽ không có đột phá hay bất ngờ gì. Chỉ chờ xem chuyện phim có thể khiến khán giả hài lòng không mà thôi. Nếu không, sự hợp tác của Khả Ngân và Tôn Vĩ Luân cũng sẽ chẳng ai chú ý nữa.

Sánh đôi trai đẹp nước bạn, Chi Pu hay Khả Ngân sẽ chiến thắng? - Ảnh 8.

Lala: Hãy để em yêu anh đang được khởi chiếu trên toàn quốc, còn Yêu em từ khi nào dự kiến khởi chiếu ngày 9/2/2018.