Sau bức thư thứ 2 tố bà ngoại bạo hành, con gái Choi Jin Sil đột ngột nhập viện

Tua Vít, Theo Trí Thức Trẻ 13:39 08/08/2017

Con gái Choi Jin Sil - Choi Joon Hee - đột ngột nhập viện vào buổi sáng ngày 7/8.

Tối ngày 7/8, theo tờ Edaily, con gái Choi Jin Sil - Choi Joon Hee - đã nhập viện sau khi có dấu hiệu đau đầu và tâm lý bất ổn vào buổi sáng cùng ngày. Trước đó vào ngày 5 - 6/8 vừa qua, Choi Joon Hee đã đăng tải 2 bức tâm thư lên mạng xã hội Facebook, Instagram, tố cáo bà ngoại bạo hành mình cả về tinh thần và thể chất suốt 9 năm từ sau vụ tự tử liên hoàn của bố mẹ.

Nguồn tin từ bệnh viện cho hay, "Choi Joon Hee phàn nàn vì bị đau đầu từ buổi sáng và đang trong quá trình nhập viện vì tình trạng thể chất không được tốt. Cô bé cảm thấy không khỏe, tinh thần không thoải mái và cần được ổn định lại". Choi Joon Hee mắc phải bệnh trầm cảm từ bé. Tháng 6/2017, Choi từng đăng tải một bức ảnh ám chỉ việc tự tử và cầu cứu. Tuy nhiên bài đăng này sau đó đã bị xóa đi. Cô bé cũng đã trấn an công chúng bằng dòng trạng thái khác.

Sau bức thư thứ 2 tố bà ngoại bạo hành, con gái Choi Jin Sil đột ngột nhập viện - Ảnh 1.

Choi Joon Hee rời khỏi nhà vào ngày 4/8 sau khi giữa cô bé và bà ngoại xảy ra một cuộc cãi vã lớn, xuất hiện xung đột về thể chất. Choi ở tạm lại nhà bạn đến tận sáng ngày 7/8. 

Theo Soompi, cảnh sát đã bắt đầu bắt tay vào công cuộc điều tra chính thức. Ngày 7/8, sở cảnh sát Seocho, Seoul, tiết lộ rằng họ đã bắt đầu điều tra từ những bài đăng trên mạng xã hội của Choi Joon Hee. Ngoài ra, Choi Joon Hee trước đó đã đăng tải hình ảnh chụp lại dấu vết hành hung của bà ngoại. Cảnh sát sẽ thẩm vấn Choi và sau đó sẽ triệu tập bà ngoại của cô bé để điều tra.

Sau bức thư thứ 2 tố bà ngoại bạo hành, con gái Choi Jin Sil đột ngột nhập viện - Ảnh 2.

Choi Joon Hee đăng tải hình ảnh chụp lại những dấu vết được cho là bằng chứng bị bà ngoại bạo hành

Nguồn: Edaily, Soompi