Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 17:51 01/05/2017

Hàng trăm kg rác thải và cá chết nổi lềnh bềnh bốc mùi hôi tanh ở hồ Xuân Hương sau cơn mưa lớn khiến nhiều khách du lịch khó chịu khi đi dạo trong ngày nghỉ lễ.

Chiều ngày 1/5, tại TP. Đà Lạt đã xuất hiện cơn mưa rất to và kéo dài gần 2h, gây ảnh hưởng ít nhiều đến việc vui chơi trong ngày nghỉ lễ 1/5 của du khách.

Mưa lớn còn gây thiệt hại khi dòng nước thải từ nhiều nơi đổ về hồ Xuân Hương khiến mặt hồ bị ô nhiễm nặng. Dòng nước đục ngầu, bốc mùi hôi thối. Không những thế, tại đây còn xuất hiện rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ.

Theo những người câu cá, hiện tượng cá chết và rác thải thường xuyên xuất hiện ở hồ Xuân Hương sau những cơn mưa. Đặc biệt, tình trạng cá chết đã xảy ra khoảng 1 tuần nay và vẫn đang tiếp tục tiếp diễn.

Qua ghi nhận, hiện tượng cá chết và rác thải nổi trắng hồ nước kéo dài từ khu vực cầu Ông Đạo đến Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng.

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được về hiện tượng bất thường trên.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến việc vui chơi của khách du lịch.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Sau cơn mưa, hồ Xuân Hương cũng đổi màu từ xanh biếc thành đục ngầu, nồng nặc mùi hôi thối.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 3.

Rác thải và cá chết nổi lềnh bềnh ở mép hồ.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 4.

Rác thải và cá chết khiến khu vực này bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Nhiều du khách khi đi ngang đây ghé xem người dân câu cá phải bịt miệng mũi.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 5.

Nhiều loại cá như cá diếc, cá mè, cả cá lóc... chết nổi lềnh bềnh sát mép hồ.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 6.

Người dân cho biết, cá ở hồ Xuân Hương chủ yếu là cá được phóng sinh.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 7.

Cá chết bị sóng đánh vào ven bờ khá nhiều và đang trong tình trạng phân hủy mạnh.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 8.

Nguồn nước bị ô nhiễm cũng là một trong những nguyên nhân gây cá chết.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 9.

Trong số những loại cá chết có con có trọng lượng đến khoảng hơn 1kg.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 10.

Nhiều rác thải rắn như ni lông, gậy sắt, tre... bị một số người thiếu ý thức vứt xuống hồ gây ô nhiễm.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 11.

Người dân vớt cá chết.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 12.

Có những con cá được người dân vớt bỏ quanh bờ hồ.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 13.

Vào buổi chiều thường có rất nhiều người dân tập trung quanh hồ để câu cá.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 14.

Người dân câu cá bên đống rác thải nổi lềnh bềnh bên bờ hồ.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 15.

Rác thải nổi lềnh bềnh, trắng xóa giữa hồ Xuân Hương.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 16.

Càng về chiều tối, rác thải càng nhiều hơn.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 17.

Lượng rác mà lực lượng chức năng vớt được sau cơn mưa, nhưng rác vẫn còn rất nhiều ở hồ.

Sau cơn mưa lớn, rác thải và cá chết nổi trắng mặt hồ Xuân Hương ở Đà Lạt - Ảnh 18.

Khách du lịch thất vọng vì hồ đẹp ở ngay trung tâm thành phố lại ô nhiễm nặng.