Sau gần 3 tháng khởi động, Solve for Tomorrow chứng tỏ sức hút không tưởng với 2266 ý tưởng từ hơn 35.000 học sinh trên toàn quốc

Tuấn Nguyễn AD, Theo Tổ Quốc 17:07 10/07/2023

(Tổ Quốc) - Với sự đầu tư bài bản của nhà công nghệ hàng đầu thế giới, Solve for Tomorrow được đánh giá là một sân chơi sáng tạo khoa học công nghệ hấp dẫn nhất dành cho các bạn học sinh THCS và THPT. Vượt ngoài kỳ vọng của Ban tổ chức, 2.266 bài dự thi đã được gửi về sau khi kết thúc vòng sơ khảo trong 3 tháng, tạo cho cuộc thi độ kịch tính hơn bao giờ hết.

Sức hút không tưởng từ sân chơi sáng tạo dành cho giới trẻ

Được đầu tư nghiêm túc, giải thưởng hấp dẫn lên tới 8 tỷ đồng cùng đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp được bảo trợ bởi ông lớn công nghệ Samsung, Solve For Tomorrow đích thực là sân chơi “nóng” nhất năm 2023 dành cho học sinh THCS và THPT trên cả nước.

Ngay từ khi được phát động vào ngày 12/04/2023 cho tới nay, cuộc thi đã nhận về được sự quan tâm và trở thành “cơn bão” truyền thông khi ghi nhận tới gần 400 bản tin và bài viết từ nhiều đơn vị truyền thông và báo chí trên cả nước.

Có thể nói, đây là con số “không tưởng” đối một sân chơi dành riêng cho đối tượng học sinh. Không những thế, riêng 3 chương trình khởi động và phát động quy mô lớn được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 1.500 học sinh quan tâm và tham dự, chứng minh cho sức hút khổng lồ của cuộc thi.

Sau gần 3 tháng khởi động, Solve for Tomorrow chứng tỏ sức hút không tưởng với 2266 ý tưởng từ hơn 35.000 học sinh trên toàn quốc - Ảnh 1.

Hơn 1,500 học sinh đã đến tham dự Lễ phát động cuộc thi tại 3 khu vực

Sau gần 3 tháng phát động và mở đơn đăng ký, vòng sơ khảo của cuộc thi Solve for Tomorrow 2023 vừa chính thức khép lại vào ngày 2/7 vừa qua. Vượt ngoài kỳ vọng, cuộc thi năm nay đã ghi nhận kỷ lục trong cả số lượng học sinh đăng ký tham dự và số bài thi gửi về. Cụ thể, theo thông tin từ ban tổ chức, website chính thức của cuộc thi https://solvefortomorrow.vn/ đã nhận về hơn 35.000 lượt đăng ký của các bạn học sinh cùng 2.266 ý tưởng dự thi, gấp 2 lần so với số lượng của năm 2022.

Sức hút của cuộc thi đã lan tỏa rộng khắp và len lỏi vào từng trường học trên cả nước, hứa hẹn đem đến những vòng thi đấu cực kỳ nảy lửa và thu hút cũng như những ý tưởng ứng dụng STEM chất lượng nhất trong lịch sử 5 năm của cuộc thi tại Việt Nam.

Sau gần 3 tháng khởi động, Solve for Tomorrow chứng tỏ sức hút không tưởng với 2266 ý tưởng từ hơn 35.000 học sinh trên toàn quốc - Ảnh 2.

Cuộc thi gây ấn tượng mạnh với sự đầu tư bài bản và chỉn chu

Tiên phong bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ

Với số lượng ý tưởng được gửi về kỷ lục, chắc chắn đây sẽ là một bài toán khó dành cho hội đồng ban giám khảo khi phải lựa chọn ra 20 đội sáng giá của bảng A (khối THCS) và 20 đội đứng đầu bảng B (khối THPT). Chỉ những đội xuất sắc mới có cơ hội bước vào vòng thi thứ 2 của cuộc thi: vòng phát triển sản phẩm.

Sau gần 3 tháng khởi động, Solve for Tomorrow chứng tỏ sức hút không tưởng với 2266 ý tưởng từ hơn 35.000 học sinh trên toàn quốc - Ảnh 3.

Tại vòng 2, thí sinh sẽ nhận được sự hướng dẫn phát triển sản phẩm từ những giảng viên dày dặn kinh nghiệm

Tại vòng thi này, 40 đội thi xuất sắc nhất không chỉ bước tiếp vào hành trình chinh phục giải thưởng cao nhất của chương trình mà đây cũng chính là “cái nôi” sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê của các bạn học sinh. Tại Solve for Tomorrow, ngon lửa nhiệt huyết sẽ được bùng cháy và tỏa sáng rực rỡ, rực sáng cho một thế hệ nhân tài sẽ viết tiếp bức tranh phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam.

Để hiện thực hóa điều đó, tất nhiên không thể thiếu sự đầu tư “không thể chất lượng hơn” từ ban tổ chức. Cụ thể, mỗi đội sẽ nhận được sự tư vấn và hỗ trợ tận tình đến từ đội ngũ ban cố vấn là những nhân sự chất lượng cao với số năm kinh nghiệm dày dặn tại Samsung, đã cùng ông lớn công nghệ này chinh chiến qua hàng loạt dự án lớn nhỏ. Không những thế, với tôn chỉ cùng các bạn học sinh hiện thực hóa những ý tưởng, Solve for Tomorrow cũng sẽ mang đến những khoản hỗ trợ kinh phí để cùng các bạn triển khai, thử nghiệm và hoàn thiện thành phẩm cuối cùng, tạo ra một giải pháp thiết thực, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội hiện hữu.

Sau gần 3 tháng khởi động, Solve for Tomorrow chứng tỏ sức hút không tưởng với 2266 ý tưởng từ hơn 35.000 học sinh trên toàn quốc - Ảnh 4.

Samsung cũng hỗ trợ tài chính để các đội tham gia hoàn thành mô hình dự thi của mình

Từ đầu tư mở ra một sân chơi quy mô, nhận được sự đồng hành của các cơ quan ban ngành và các trường học cho tới tâm huyết trong những nỗ lực đào tạo và bồi dưỡng người trẻ đam mê công nghệ, Samsung đang khẳng định được sự đầu tư nghiêm túc và bài bản của mình khi tổ chức Solve for Tomorrow. Những hành động thiết thực này chắc chắn sẽ đóng góp lớn vào hoạt động nuôi dưỡng nhân tài công nghệ – một trong những nền tảng quan trọng trong sự phát triển của quốc gia trong tương lai, thể hiện cho tầm nhìn trách nhiệm xã hội “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người) mà Samsung đang theo đuổi.

Cùng tiếp tục theo dõi hành trình của Solve for Tomorrow 2023 và đón chờ 40 cái tên xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng phát triển sản phẩm của cuộc thi năm nay tại website: https://solvefortomorrow.vn/