Sau khi ăn liên hoan chia tay tại nhà hàng, hơn 70 sinh viên phải nhập viện vì ngộ độc

Bá Cường, Theo Thời Đại 20:14 16/05/2018

Hơn 100 sinh viên khoa Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội II đã tổ chức liên hoan chia tay cuối khóa tại nhà hàng. Sau khi ăn tiệc về thì phần lớn có triệu chứng bị ngộ độc, hơn 70 người phải nhập viện hoặc phải đến trung tâm y tế địa phương để điều trị.

Ngày 16/5, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc tập thể, có 45 người phải nhập viện, 30 người khác cũng được điều trị tại các cơ sở y tế ở địa phương. 

Cụ thể, vào trưa 14/5, hơn 100 sinh viên khoa Mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội II tổ chức liên hoan chia tay cuối khóa tại một nhà hàng trên địa bàn. Sau khi ăn xong thì phần lớn số sinh viên này có triệu chứng ngộ độc thực phẩm như đau bụng, đau đầu, nôn mửa… Một số người mang đồ ăn dư về cho người thân ăn khiến những người này cũng có triệu chứng tương tự. 

Sau khi ăn liên hoan chia tay tại nhà hàng, hơn 70 sinh viên phải nhập viện vì ngộ độc - Ảnh 1.

Các bệnh nhân nhập viện do bị ngộ độc

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đêm ngày 14/5, rạng sáng ngày 15, đơn vị này đã tiếp nhận 45 trường hợp là sinh viên, những bệnh nhân này có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn nghi bị ngộ độc thực phẩm. Hiện tình trạng sức khỏe của 45 sinh viên đang điều trị tại đây tiến triển tốt. 

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi động viên các sinh viên này. Đồng thời cơ quan chức năng cũng đã rà soát các sinh viên có mặt tại buổi tiệc, lấy mẫu thực phẩm ở nhà hàng đi xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

Theo ghi nhận ban đầu, bữa ăn gồm các món thịt gà, cá, chim cùng các món rau khác như su su, dưa chuột…. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.