Sau Tuệ Quý Phi, khán giả đang chờ Phú Sát Hoàng Hậu rời “nhà chung” Như Ý Truyện

Hạnh, Theo Trí Thức Trẻ 16:11 08/09/2018

Cuộc chiến “nhà chung” Như Ý Truyện đang trải qua vòng loại gay cấn khi hết Tuệ Quý Phi xách va li ra về thì sắp sửa đến lượt Phú Sát Hoàng Hậu bay màu.

Hậu Cung Như Ý Truyện - bộ phim cung đấu gây bão ở thời điểm hiện tại đang bước vào giai đoạn kịch tính. Qua từng "vòng đấu loại", người này còn thì kẻ kia mất của các chủ tử hậu cung, người sắp tới phải nhận cát-xê không chỉ mỗi Tuệ Quý Phi (Đồng Dao) mà còn có cả Phú Sát Hoàng Hậu (Đổng Khiết).

Sau Tuệ Quý Phi, khán giả đang chờ Phú Sát Hoàng Hậu rời “nhà chung” Như Ý Truyện - Ảnh 1.

Phú Sát Hoàng Hậu sẽ là người tiếp bước Tuệ Quý Phi rời khỏi "nhà chung" Như Ý Truyện

Cả hai đều được đánh giá là những thí sinh tiềm năng. Tuy nhiên, hai chị rất tài nhưng đạo diễn rất tiếc, vai của các chị đến đây là dừng. Nếu như Tuệ Quý Phi chết vì bệnh thì Phú Sát Hoàng Hậu lại chết một cách đau đớn và tủi nhục hơn. Chết mà không ai thèm quan tâm, không ai thèm cứu vớt, ngay cả một nô tài cũng không mảy may để vào mắt.

Sau Tuệ Quý Phi, khán giả đang chờ Phú Sát Hoàng Hậu rời “nhà chung” Như Ý Truyện - Ảnh 2.

Cái chết của Phú Sát Hoàng Hậu sẽ đau đớn và tủi nhục hơn nhiều so với Tuệ Quý Phi

Cụ thể, sau khi mất đi Thất A ca Vĩnh Tông, sức khỏe của Phú Sát Hoàng Hậu vốn đã không tốt lại càng chuyển biến xấu. Khó khăn lắm bệnh mới thuyên giảm được một chút, nàng lại gặp phải một đả kích khác khiến tinh thần suy sụp hoàn toàn. Chính tai nàng nghe thấy Thuần Phi (Tô Lục Quân), Mai Tần (Bạch Nhị Cơ), Du Tần (Trương Quân Ninh) châm chọc rằng vì Hoàng Hậu quá độc ác nên hai A ca mới lần lượt chết yểu như vậy. Phú Sát Hoàng Hậu vô cùng đau khổ, nàng tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì mà phải chịu báo ứng khiến hai đứa con đều chết non.

Phân cảnh Phú Sát Hoàng Hậu chính thức "bay màu" trong Như Ý Truyện

Vì quá hoảng loạn, ngay sau đó, Hoàng Hậu bước hụt ngã xuống hồ. Liên Tâm nhìn thấy cảnh đó nhưng cũng không gọi người đến cứu, lùi ra đằng sau ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay cả một thị vệ đứng gần đó cũng giả vờ như không thấy Hoàng Hậu đang vẫy vùng cầu cứu. Các vị phi tần ngồi ở trong khuê phòng ở gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu cũng phớt lờ. Hoàng Hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, đứng đầu lục cung, nhưng khi đến bước đường cùng lại chằng có ai cứu giúp.

Sau Tuệ Quý Phi, khán giả đang chờ Phú Sát Hoàng Hậu rời “nhà chung” Như Ý Truyện - Ảnh 4.

Đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng đến lúc chết. Phú Sát Hoàng Hậu lại không được một ai coi trọng

Nguyên nhân khiến hoàng hậu rơi vào thảm cảnh này có lẽ là do nàng đã đắc tội với Thái Hậu (Ô Quân Mai). Trong trailer tập 41, 42, Phú Sát Hoàng Hậu vì không muốn công chúa Cảnh Sắt, con gái mình gả đi Mông Cổ xa xôi nên đã đề xuất với Càn Long (Hoắc Kiến Hoa) thay bằng Hằng Đề (công chúa của Thái Hậu).

Sau Tuệ Quý Phi, khán giả đang chờ Phú Sát Hoàng Hậu rời “nhà chung” Như Ý Truyện - Ảnh 5.

Thái Hậu kìm nén sự tức giận khi Lang Hoa lấy con gái mình thay Cảnh Sắt gả đi Mông Cổ

Biết được điều này, Thái Hậu vô cùng tức giận. Với tính cách độc đoán của bà, Phú Sát Hoàng Hậu khó mà thoát khỏi việc bị "dằn mặt". Do đó, rất có thể những lời gièm pha của các phi tần cùng việc Phú Sát thị gặp nạn cũng đều nằm trong tính toán của Thái Hậu.

Cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần lúc 20h trên Tencent.