Show hát mặt nạ phiên bản Mỹ được đầu tư hoành tráng hơn hẳn bản gốc Hàn Quốc

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 10/01/2019

Các tiết mục của show hát mặt nạ "The Masked Singer" đều được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Nếu như phiên bản Hàn Quốc "King of Masked Singer" khá chú trọng vào giọng hát của mỗi thí sinh tham gia nên các tiết mục được đầu tư khá đơn giản, chỉ tạo hiệu ứng kỹ xảo đằng sau khác thì khi được Mỹ mua bản quyền thực hiện lại, phiên bản "The Masked Singer" đã được nâng lên một tầm cao mới.

Các màn biểu diễn của phiên bản Hàn Quốc được đầu tư khá đơn giản

Show hát mặt nạ phiên bản Mỹ được đầu tư hoành tráng hơn hẳn bản gốc Hàn Quốc - Ảnh 3.
Show hát mặt nạ phiên bản Mỹ được đầu tư hoành tráng hơn hẳn bản gốc Hàn Quốc - Ảnh 4.

Sân khấu quen thuộc, đơn giản ở bản gốc

Các thí sinh tham gia không chỉ đơn thuần thể hiện giọng hát của mình nữa mà yếu tố biểu diễn cũng được chương trình quan tâm rất nhiều. Mỗi thí sinh khi lên sân khấu đều được đầu tư phục trang, mặt nạ kỹ càng và có hẳn vũ đoàn lẫn hiệu ứng hoàng tráng không thua kém bất kỳ sân khấu ca nhạc nào.

Thêm một điều đặc biệt của phiên bản Mỹ là mỗi người chơi đều tự do lựa chọn thể loại nhạc sở trường, có thể "quẩy tung" sân khấu chứ không bị bó buộc phải đứng im một chỗ hát như phiên bản Hàn Quốc.

The Masked Singer: The Bee trình diễn "Chandelier"

The Masked Singer: The Bee trình diễn "Rainbow"

Show hát mặt nạ phiên bản Mỹ được đầu tư hoành tráng hơn hẳn bản gốc Hàn Quốc - Ảnh 7.
Show hát mặt nạ phiên bản Mỹ được đầu tư hoành tráng hơn hẳn bản gốc Hàn Quốc - Ảnh 8.

Mỗi tiết mục là một màn trình diễn đầy nghệ thuật