Số người chết do động đất vẫn tăng, Nhật Bản nỗ lực khắc phục hậu quả

PV, Theo VOV 17:55 15/01/2024

Tròn 2 tuần kể từ khi trận động đất lớn tại tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) xảy ra, đến nay số người chết vẫn tăng, công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả vẫn đang được khẩn trương tiến hành nhằm sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Theo số liệu thống kê mới nhất đến 14h chiều nay, đã có tổng số 222 người thiệt mạng, 22 người vẫn chưa biết thông tin còn sống hay đã mất. Chính quyền địa phương đã công bố danh sách 22 người này, thông tin rộng rãi để tìm kiếm.

Số người chết do động đất vẫn tăng, Nhật Bản nỗ lực khắc phục hậu quả - Ảnh 1.

Chính phủ và chính quyền các địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: NHK

490 người tại một số khu vực do các tuyến giao thông chưa được khắc phục nên vẫn đang trong tình trạng bị cô lập. Hơn 19.000 người đang tạm lánh tại những nơi an toàn. Tại nơi lánh nạn, tình trạng thiếu điện, thiếu nước vẫn chưa được cải thiện.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang trong chuyến thị sát tỉnh Ishikawa đã quyết định chi thêm 10 tỷ yên để hỗ trợ cho hoạt động tái thiết sau động đất, đồng thời đưa tỉnh này vào danh sách “khu vực thiệt hại nặng nề” cần hỗ trợ của chính phủ.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Ishikawa đã thành lập Nhóm tình nguyện nông lâm thủy sản nhằm hỗ trợ, khôi phục lại hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp đã bị ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất vừa qua.

Tháng 1 là tháng lạnh nhất tại Nhật Bản, do đó, tình trạng tuyết rơi, mưa tuyết cũng gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động khắc phục hậu quả, sinh hoạt của người dân vốn chưa ổn định. Thêm vào đó, theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, hiện tượng người bị nhiễm Covid-19, cúm mùa tại nơi xảy ra động đất có dấu hiệu gia tăng, khiến cuộc sống người dân thêm phần khó khăn. Hiện chính phủ và chính quyền các địa phương đang nỗ lực hết sức nhằm ổn định lại cuộc sống thường ngày sau thảm họa động đất.