SỐC: Tài tử Jo Min Ki đột ngột tử vong sau khi bị cảnh sát sờ gáy vì tội quấy rối tình dục hơn 20 nạn nhân

ON, Theo Helino 15:31 09/03/2018

Thi thể của nam tài tử Jo Min Ki được tìm thấy tại Guui-dong, quận Gwangjin, Seoul vào hôm nay.

Chiều ngày 9/3, Dispatch đưa tin lại từ Yonhapnews, nam diễn viên Jo Min Ki đã được tìm thấy trong trạng thái tử vong vào lúc 4 giờ 05 phút tại Guui-dong, quận Gwangjin, Seoul. Tin tức này thật sự đang khiến làng giải trí chấn động, fan bị sốc vì nam diễn viên họ Jo vừa dính líu phải vụ bê bối quấy rối tình dục gây chao đảo Hàn Quốc. Theo cảnh sát, thi thể của Jo Min Ki được chính vợ ông tìm thấy tại một phòng kho gần hầm để xe dưới lòng đất ở khu chung cư cao cấp Daelim Acro River. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó vào ngày 6/3, nam diễn viên "Phía đông vườn địa đàng" Jo Min Ki đã bị Sở cảnh sát Choongbook "sờ gáy" trước cáo buộc quấy rối tình dục. Số nạn nhân đứng lên làm chứng hiện đã lên tới 20 người. Con số không hề nhỏ này khiến làng giải trí chấn động. Ngoài ra, để đảm bảo cho quá trình điều tra, Jo Min Ki đã bị cấm rời khỏi Hàn Quốc trong 1 tháng và sẽ bị triệu tập vào tuần sau để điều tra. Việc ông qua đời trong thời gian điều tra vụ xâm hại tình dục khiến dư luận vô cùng hoang mang.

SỐC: Tài tử Jo Min Ki đột ngột tử vong sau khi bị cảnh sát sờ gáy vì tội quấy rối tình dục hơn 20 nạn nhân - Ảnh 1.

Jo Min Ki

SỐC: Tài tử Jo Min Ki đột ngột tử vong sau khi bị cảnh sát sờ gáy vì tội quấy rối tình dục hơn 20 nạn nhân - Ảnh 2.
SỐC: Tài tử Jo Min Ki đột ngột tử vong sau khi bị cảnh sát sờ gáy vì tội quấy rối tình dục hơn 20 nạn nhân - Ảnh 3.

Khu chung cư cao cấp Daelim Acro River, nơi thi thể của Jo Min Ki được tìm thấy

Bắt đầu từ ngày 20/2, nam diễn viên gạo cội quen mặt qua bộ phim "Phía đông vườn địa đàng" Jo Min Ki bị cáo buộc quấy rối tình dục một sinh viên nữ (gọi tắt là A) một vài năm trở lại đây. Theo thông tin từ người này, Jo Min Ki đã có hành động không đứng đắn với nữ sinh viên A trong suốt thời gian ông làm việc tại trường Đại học Cheongju với tư cách giáo sư. Phủ nhận cáo buộc, nam diễn viên giải thích rằng, sự tiếp xúc thể xác của mình đối với sinh viên là "khuyến khích" chứ không phải là lạm dụng tình dục.

Sau đó, hàng loạt nạn nhân, bao gồm cả nữ diễn viên nhạc kịch Song Ha Neul, đã đứng lên tố cáo hành vi đồi bại của nam tài tử có tiếng này. Ông bị cáo buộc mời gọi sinh viên đến nhà, gạ họ uống đồ có cồn, động chạm vào chỗ nhạy cảm trên cơ thể sinh viên nữ, thường xuyên quấy rối cả sinh viên nam và nữ với những câu hỏi nhạy cảm như "Em quan hệ mấy lần một tuần?". Jo Min Ki còn gửi ảnh khỏa thân cho nạn nhân để gạ gẫm. Vốn là ông hoàng của trường Đại học Cheongju, Jo Min Ki lợi dụng tư cách giáo sư và quyền lực của mình để ép sinh viên đến nhà mình, thực hiện hành vi quấy rối.

Jo Min Ki sau đó đã bị đuổi khỏi trường Đại học, loại khỏi phim truyền hình "Children of a Lesser God", bị công ty chấm dứt hợp đồng.

Nguồn: Dispatch, Yonhapnews, Herald Pop

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày