Solskjaer tiết lộ lý do Ronaldo làm khó Man Utd

VTC News, Theo VTC News 23:48 06/03/2024

Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nhắc lại lý do Cristiano Ronaldo không thành công khi trở lại Man Utd.

Trả lời phỏng vấn trên Sky Sports, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cho biết thương vụ mua Ronaldo là sai lầm dù thời điểm đó ông tin cầu thủ người Bồ Đào Nha là lựa chọn phù hợp.

Đây không phải lần đầu tiên cựu HLV trưởng Man Utd nhắc đến điều này. Tháng 9 năm ngoái, ông từng đưa ra bình luận tương tự. Lần này, nhà cầm quân người Na Uy phân tích cụ thể hơn.

" Khi kiểm soát bóng, sự hiện diện của Ronaldo không tạo ra vấn đề gì. Còn khi anh ấy không gây áp lực cho đối thủ, chúng tôi phải thay đổi một chút về vai trò của các cầu thủ khác so với cách quen thuộc. Man Utd là một trong những dâng cao đội hình gây sức ép nhiều nhất trước khi Ronaldo đến.

Chúng tôi để Daniel James rời đi khi Ronaldo đến. Họ là hai mẫu cầu thủ khác nhau. Tôi cho đó là quyết định đúng vào thời điểm ấy, nhưng hóa ra lại không phải như vậy ", huấn luyện viên Solskjaer nói.

Solskjaer tiết lộ lý do Ronaldo làm khó Man Utd - Ảnh 1.

Ole Solskjaer thừa nhận sai lầm trong thương vụ mua Ronaldo.

Ronaldo chuyển tới Man Utd ở mùa giải 2021/22, sau khi rời Juventus. Trước khi Ronaldo đến, Man Utd là á quân Ngoại Hạng Anh, á quân Europa League. Tuy nhiên, đội bóng này bất ngờ suy giảm phong độ ở mùa giải có sự xuất hiện của Ronaldo và dẫn tới việc HLV Solskjaer bị sa thải.

HLV người Na Uy nói thêm: " Ban lãnh đạo hỏi tôi có muốn thử với thương vụ Ronaldo không? Tôi đồng ý. Chúng tôi biết cậu ấy rất giỏi, dù 37 tuổi nhưng vẫn là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới. Mọi thứ không thành công với tôi và Ronaldo, nhưng là quyết định hợp lý vào lúc đó .

Ronaldo khác Anthony Martial. Chúng tôi cũng phải tính xem sẽ sử dụng Mason Greenwood hay Marcus Rashford ở tuyến trên thế nào. Edinson Cavani là cầu thủ chịu thiệt nhiều nhất khi Ronaldo đến.

Ronaldo muốn chơi 3 trận trong 4 trận đấu. Chính cậu ấy cũng hiểu được mình đang già đi, nhưng chỉ cần để Ronaldo ở ngoài một trận thôi, cậu ấy sẽ không vui".

Trong bài phỏng vấn, Ole Solkjaer tiết lộ nhiều mặt tối khác ở đội chủ sân Old Trafford. Nhà cầm quân này cho biết có một số thành viên trong đội luôn tuồn thông tin nội bộ ra ngoài khi cảm thấy không hài lòng.

Ngoài ra, có những cầu thủ từ chối cơ hội mang băng đội trưởng của Man Utd. Tuy nhiên, những người này không nói trực tiếp với Solskjaer mà nhờ các thành viên khác trong đội chuyển lời. Nhà cầm quân người Na Uy chỉ có thể đặt niềm tin vào Harry Maguire và Bruno Fernandes.

Ngoài ra, Solskjaer cảm thấy sức ép truyền thông là quá lớn. Điều đó khiến các cầu thủ sợ phỏng vấn. " Nhiều người không muốn dự các buổi họp báo trước trận. Tôi có Bruno Fernandes, Harry Maguire luôn sẵn sàng, Victor Lindelof, David De Gea, Luke Shaw từng làm rồi. Những người còn lại thường lo lắng về các câu hỏi ".