Sơn La ngày lạnh có món cháo mắc nhung nghe tên thì lạ nhưng lại là đặc sản nức tiếng vùng Tây Bắc

Gà, Theo Trí Thức Trẻ 17:18 01/01/2019

Lên Sơn La mùa này chẳng sợ giá buốt vì có bao nhiêu đặc sản ngon nức tiếng, trong đó có một món cháo làm từ loại quả chỉ có ở vùng Tây Bắc.

Cứ sau mỗi mùa gặt, những quả mắc nhung được gieo trồng ở trên nương bắt đầu chín. Người dân vùng Sơn La bắt đầu hái về rồi rửa sạch, sau đó chế biến thành nhiều món ăn, nổi tiếng trong đó là món cháo mắc nhung.

Sơn La ngày lạnh có món cháo mắc nhung nghe tên thì lạ nhưng lại là đặc sản nức tiếng vùng Tây Bắc - Ảnh 1.

Quả mắc nhung có màu xanh, cùng họ với cà chua nhưng lại chỉ bé bằng hạt đu đủ chín. Vị xen lẫn giữa đắng pha trộn với ngọt và cay the. Tuy nhiên, để có được một nồi cháo mắc nhung ngon thì cũng phải tốn khá nhiều công đoạn thực hiện.

Người ta sẽ phải dùng gạo tẻ thơm hoặc gạo tấm loại ngon, sau đó dùng thịt xương sườn lợn băm nhỏ đem nấu nhuyễn với gạo thành cháo. Khi cháo chín tới thì bắt đầu thả quả mắc nhung vào, đập thêm ít gừng nhỏ, ớt nướng, sả rồi khuấy đều. Đợi khoảng vài phút, sau đó bắc ra là có ngay một nồi cháo mắc nhung thơm ngon, đặc sánh.

Sơn La ngày lạnh có món cháo mắc nhung nghe tên thì lạ nhưng lại là đặc sản nức tiếng vùng Tây Bắc - Ảnh 2.

Mùi cháo nóng hổi hấp dẫn hòa quyện với vị đăng đắng của quả mắc nhung khiến thời tiết mùa lạnh trên vùng Sơn La không còn buốt giá nữa (Nguồn ảnh: Cuộc sống Tây Bắc).

Ngày nay, cháo mắc nhung dần đã trở thành một món ăn được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người thích món cháo này không chỉ bởi giá trị ẩm thực độc đáo mà còn nhờ bàn tay khéo léo, cẩn thận của người chế biến. Vào những ngày mùa đông giá rét, người dân Sơn La chỉ cần nấu một nồi cháo mắc nhung, ngồi quây quần bên bếp than đỏ lửa, múc ra từng bát cháo, xì xụp với gia đình, vừa thổi vừa ăn. Chỉ nghĩ thôi cũng chẳng còn cảm giác buốt giá, khắc nghiệt của mùa đông nữa.

Sơn La ngày lạnh có món cháo mắc nhung nghe tên thì lạ nhưng lại là đặc sản nức tiếng vùng Tây Bắc - Ảnh 3.

Chắc chắn, khi bạn đã thử ăn món cháo này một lần thì sẽ nhớ mãi khó quên. Bởi hương vị của nó rất đặc trưng nhờ loại quả chỉ có ở vùng Tây Bắc. Chính vì vậy, khi đặt chân đến Sơn La, dù có vội vàng đến mấy, bạn hãy nhớ thử trải nghiệm mùi vị của món cháo mắc nhung một lần cho biết nhé!