Sơn Tùng M-TP: Tham gia “Chuyến Đi Của Thanh Xuân” khiến Tùng nhớ hồi học cấp 3

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 21:30 23/07/2018

Là tên tuổi được mong chờ nhất trong phim ngắn “Chuyến Đi Của Thanh Xuân” do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện, Sơn Tùng M-TP đã có những chia sẻ thú vị về bộ phim nói về tuổi trẻ này.

Có thể nói, Sơn Tùng M-TP là cái tên chạm vào lĩnh vực nào thì đều gặt hái thành công. Khi đóng phim, Tùng đoạt giải Diễn viên triển vọng của giải Cánh Diều Vàng trong phim điện ảnh đầu tay “Chàng Trai Năm Ấy”. Khi phát hành tự truyện, quyển "Chạm tới giấc mơ" của anh lọt top best-seller trên mạng với 10.000 cuốn chỉ trong 48 giờ phát hành.

Còn trong âm nhạc, Sơn Tùng M-TP là một trong số ít những nghệ sỹ V-Pop sở hữu hàng loạt MV cán mốc trăm triệu view, gắn với nhiều kỷ lục lẫn giải thưởng âm nhạc. Tùng có một giải Cống hiến vào năm 2016, có một giải MAMA ở hạng mục Nghệ sỹ Việt Nam đột phá nhất. Dường như không có gì liên quan đến “thương hiệu” Sơn Tùng M-TP mà không nổi đình nổi đám.

Sau nhiều năm làm nghề, với biết bao thành công, Sơn Tùng vẫn là cái tên trụ vững qua bao thử thách và ngày càng khẳng định vị trí của mình. Như cách Tùng từng chia sẻ: “Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được”.

Sơn Tùng vượt qua hết thảy những áp lực ấy để biến nó thành sự sáng tạo trong các sản phẩm âm nhạc của mình. Góp phần vào những thành công đó chính là các “Sky”. Hiếm có fandom nào gắn kết như “Sky” đang làm được. Và Tùng biết điều đó, anh dành tuổi trẻ của mình dồn hết vào âm nhạc để “Sky” thấy được anh vẫn luôn vì họ mà làm thật nhiều điều cảm hứng trong nghệ thuật.

Và một trong những lần hiếm hoi Sơn Tùng M-TP dành thời gian để nói về tuổi trẻ của mình, về những áp lực của ngôi sao là khi anh tham gia phim ngắn “Chuyến Đi Của Thanh Xuân”.

Sơn Tùng M-TP: Tham gia “Chuyến Đi Của Thanh Xuân” khiến Tùng nhớ hồi học cấp 3 - Ảnh 1.

Poster phim chính thức vừa được tung ra của Sơn Tùng M-TP

Phỏng vấn độc quyền Sơn Tùng M-TP: Tham gia “Chuyến Đi Của Thanh Xuân” khiến Tùng nhớ hồi học cấp 3

Lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, bạn có áp lực như thế nào? Ấn tượng nhất của Tùng về vị đạo diễn này là gì?

Thật ra, lần hợp tác này với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không có áp lực gì cả. Ngược lại, Tùng còn rất vui vì hai anh em biết nhau đã 4 năm rồi. Và rất lâu rồi hai anh em không gặp nhau. Hình ảnh đầu tiên về anh Dũng mà Tùng thấy là anh ấy rất nghiêm khắc. Đó là khi Tùng tham gia Việt Nam Idol với tư cách là ca sĩ trình diễn, thực sự cảm thấy rất run khi thấy anh Dũng ngồi ở dưới ghế giám khảo.

Đến hôm nay gặp anh Dũng ở ngoài phim trường “Chuyến Đi Của Thanh Xuân”, hai anh em mới có nhiều thời gian ngồi lại với nhau tâm sự về cuộc sống, về công việc nữa. Nhờ vậy, Tùng thấy anh Dũng là một người rất thân thiện. Và Tùng rất quý anh Dũng.

Sơn Tùng M-TP: Tham gia “Chuyến Đi Của Thanh Xuân” khiến Tùng nhớ hồi học cấp 3 - Ảnh 3.

Anh chàng vô cùng chuyên tâm, năng lượng và vui vẻ dù trời mưa suốt ngày quay nhờ gặp "cố nhân"

Sau lần hợp tác phim ngắn này, bạn có dự tính trở lại với một phim điện ảnh không? Vì sao?

Thực ra, Tùng đang trong giai đoạn tìm các kịch bản phim hợp với mình trong tương lai. Sau “Chàng Trai Năm Ấy”, cũng khoảng 2-3 năm rồi, Tùng chưa tham gia bất kỳ một phim điện ảnh nào cả. Tùng cảm thấy trong người mình đang có nhiều năng lượng, nhiều nhiệt huyết để làm tất cả những điều mình mong muốn. Vậy nên, Tùng sẽ cố gắng làm sao tìm được một kịch bản phim mà Tùng cảm thấy phù hợp với mình nhất. Khi đó, Tùng sẽ sớm quay trở lại với phim điện ảnh.

Sơn Tùng M-TP: Tham gia “Chuyến Đi Của Thanh Xuân” khiến Tùng nhớ hồi học cấp 3 - Ảnh 4.

Chàng ca sĩ “Chạy Ngay Đi” hào hứng chia sẻ sẽ sớm trở lại với phim điện ảnh ngay khi tìm kiếm được kịch bản phim thực sự phù hợp

Chuyến Đi Của Thanh Xuân nói về những cảm xúc của những người trẻ, về tình bạn. Vậy phim ngắn này gợi lại cho bạn những ký ức đáng nhớ nào về tình bạn của mình?

Nếu nói về tình bạn thì khoảng thời gian học cấp 3 khiến cho Tùng nhớ nhất. Khi vừa bước chân vào lớp 10, Tùng không hề quen biết nhiều bạn trong lớp đó. Tất cả mọi thứ đều xa lạ. Nhưng sau nửa kỳ học, Tùng đã có rất nhiều người bạn. Đặc biệt là những người bạn này rất thích âm nhạc. Khi nhắc đến đây, cảm xúc của Tùng ùa về rất nhiều vì những kỷ niệm về cả nhóm cứ như ngày hôm qua. Đến bây giờ, dù mỗi đứa trong nhóm đều có công việc riêng, có người đã lập gia đình, nhưng khi rảnh rỗi vẫn hay gọi điện thoại hỏi thăm nhau thân thiết như ngày xưa. Thỉnh thoảng ngồi nghĩ lại thấy thời gian trôi nhanh quá.

Khi tham gia “Chuyến Đi Của Thanh Xuân”, Tùng rất xúc động. Đây sẽ là những khung hình, những thước phim xúc động dành cho tất cả những ai như Tùng đã bước qua khoảng thời gian học cấp 3 vô cùng đẹp.

Sơn Tùng M-TP: Tham gia “Chuyến Đi Của Thanh Xuân” khiến Tùng nhớ hồi học cấp 3 - Ảnh 5.

“Chuyến Đi Của Thanh Xuân” khiến Sơn Tùng xúc động nhớ lại những kỉ niệm đẹp cùng bạn bè thời còn là học sinh cấp 3

Về âm nhạc, sau Chạy Ngay Đi, người hâm mộ rất mong chờ về dự án kế tiếp của bạn. Liệu sẽ có cuộc bùng nổ "double" như hai bản hit Lạc Trôi - Nơi Này Có Anh đã từng làm được?

Đây là bí mật. Và bí mật này sẽ sớm được bật mí thôi. Tùng mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ Tùng. Như thế là hạnh phúc lắm với Tùng.

Sơn Tùng M-TP: Tham gia “Chuyến Đi Của Thanh Xuân” khiến Tùng nhớ hồi học cấp 3 - Ảnh 6.

Sơn Tùng M-TP là một trong những nghệ sĩ khá kín tiếng trong những dự án mới, có lẽ vì vậy mà khán giả luôn có thật nhiều bất ngờ!

Càng ở vị trí cao, khán giả càng mong chờ những "đỉnh cao" hơn ở người nghệ sĩ. Điều này tạo nên nhưng áp lực như thế nào với Tùng?

Thực ra, Tùng đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề mình phải làm gì trong tương lai. Làm sao để những điều mình sắp mang đến cho khán giả phải đặc biệt hơn, phải khác với mình ở quá khứ. Nó không thể là “Em Của Ngày Hôm Qua", là “Lạc Trôi, là “Chạy Ngay Đi”. Sau mỗi sản phẩm, Tùng dành rất nhiều thời gian để nhìn lại mình đã làm được những gì và chưa làm được những gì. Và trong những dự án tiếp theo, mình phải làm được những điều chưa làm được.

Cứ qua mỗi con đường thì bạn sẽ tìm thấy được những sự khác biệt. Thậm chí, cả những điều mà mình nghĩ đã làm được rồi nhưng lại tìm thấy được cái mới. Nó làm mình cảm thấy thú vị. Con đường của Tùng đi cũng sẽ như thế. Tùng hy vọng trong tương lai có thể biến những áp lực đang chờ mình ở phía trước sẽ thành những động lực để Tùng không bao giờ thấy nản lòng trước bất kỳ những khó khăn, những trăn trở mình hằn suy nghĩ phía trước. Tùng mong rằng mọi người, đặc biệt là các “Sky” sẽ luôn ở bên mình vì mọi người chính là nguồn cảm hứng vô bờ bến cho những điều Tùng đang thực hiện.

Cùng chờ đợi sản phẩm phim ngắn “Chuyến Đi Của Thanh Xuân” vào 00:01 ngày 28/07 tới nhé!