Tuyển tập những điều "không mới nhưng lạ" về dàn diễn viên siêu hot của "Reply 1988"

Louis Tavu, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/12/2015

Những thông tin thú vị về dàn diễn viên của bộ phim gây sốt "Reply 1988" sẽ được tiết lộ ngay tại đây.

"Reply 1988" (Lời Hồi Đáp 1988) - bộ phim truyền hình thuộc sê-ri "Reply 1997" và "Reply 1994" từng làm mưa làm gió suốt thời gian phát sóng - đang gây sốt trong toàn khu vực Châu Á với mức rating kỷ lục. Với kịch bản xây dựng xuất sắc và nội dung đem lại cho khán giả cảm giác chân thực và gần gũi, bộ phim này đang dần trở thành hiện tượng mới sau "She Was Pretty" vừa kết thúc cách đây không lâu. Cùng với sự thành công này, người hâm mộ càng tò mò hơn về dàn diễn viên cũ mà lại mới của "Reply 1988". Sau đây là thông tin thú vị về những nghệ sỹ góp mặt trong bộ phim bao gồm Hyeri (Girl's Day), Park Bo Gum, Go Kyung Pyo, Ryu Jun Yeol,... có thể khiến khán giả "mắt chữ a mồm chữ o" vì ngạc nhiên.

1. Tuổi thật của dàn diễn viên

 Trong phim hai bố mẹ của Duk Sun bằng tuổi nhau và cùng ở tuổi 44 vào năm 1988. Ngoài đời nam diễn viên Sung Dong Il đã 48 tuổi còn nữ diễn viên Lee Il Hwa bằng tuổi thật của mình trong phim

 Trong "Reply 1988" Duk Sun (Hyeri), Dong Ryong (Lee Dong Hwi), Sun Woo (Go Kyung Pyo), Taek (Park Bo Gum) và Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) đều cùng 18 tuổi. Tuy nhiên thật ra ngoài đời, tuổi của Ryu Joon Yeol và Lee Dong Hwi chênh lệch hẳn so với 3 thành viên còn lại, khi hai người đều ở tầm tuổi 29 - 30 còn Hyeri, Go Kyung Pyo và Park Bo Geum lần lượt 21 - 25 - 22 tuổi

 Vậy Duk Sun ngoài đời kém Jung Hwan đến tận 8 tuổi

 Là em út trong nhà nhưng No Eul (Choi Sung Won) lại có tuổi thật ngoài đời là 30 tuổi. Còn nữ diễn viên Ryu Hye Young thủ vai Bora thật ra mới chỉ 24 tuổi

 Trong phim Jung Bong (Ahn Jae Hong) 24 tuổi trong khi Jung Hwang Jung Hwan (Ryu Joon Yeol) 18 tuổi. Tuy nhiên thực ra ngoài đời Ahn Jae Hong lại kém Ryu Jun Yeol 3 tuổi

 Tuổi thật của cặp vợ chồng Ra Mi Ran - Kim Sung Kyun (đều trùng tên thật và tên nhân vật) cũng là một dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ. Thực ra nữ diễn viên Ra Mi Ran sinh năm 1975 còn Kim Sung Kyun sinh năm 1980. Hai người hơn kém nhau 5 tuổi, tuy nhiên cả ngoài đời và trong phim hai diễn viên đều không có sự chênh lệch lớn

2. Mối quan hệ "không ngờ" giữa các diễn viên

Trong "Reply 1988" tất cả các thành viên trong khu xóm luôn quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Duk Sun, Dong Ryong, Sun Woo, Taek và Jung Hwan là những người bạn gần gũi từ nhỏ, ba bà mẹ là "bạn nhậu" thân thiết và những ông bố hài hước thỉnh thoảng lại cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn. Ngoài đời, một vài diễn viên cũng có mối quan hệ đặc biệt mà khán giả truyền hình không hề hay biết.

Tình bạn 6 năm với "một nửa" màn ảnh: Go Kyung Pyo và Ryu Hye Young

Trong phim người xem sẽ phải ghen tị trước khoảnh khắc ngọt ngào của cặp chị em Bora - Sun Woo và ngoài đời tình cảm của họ cũng không kém thân thiết. Ryu Hye Young sinh năm 1991, trong khi Go Kyung Pyo nhiều hơn cô một tuổi (sinh năm 1990). Trong số tháng 9 vừa rồi của tạp chí thời trang Cosmopolitan, hai diễn viên đã chụp chung một bộ hình và trả lời phỏng vấn. Theo thông tin được tiết lộ, Go Kyung Pyo và Ryu Hye Young đều học khoa Điện ảnh của trường Đại học Konkuk. Tính về khoá học thì Go Kyung Pyo là tiền bối nhưng họ vẫn có mối quan hệ thân thiết như một cặp song sinh và đã là bạn được 6 năm.

 Go Kyung Pyo và Ryu Hye Young bất ngờ tiết lộ mối quan hệ tình bạn gắn bó suốt 6 năm

Ryu Jun Yeol, Ryu Hye Young, Ra Mi Ran - Cùng công ty quản lý

Mới đây, Ryu Hye Young đăng tải lên Instagram cá nhân của mình hình ảnh chụp cùng Ryu Joon Yeol kèm với chú thích "Với anh Yeol cùng họ Ryu". Trên thực tế, hai người không phải là anh em ruột mà chỉ là đồng nghiệp cùng công ty quản lý C-JeS Entertainment. Trong "Reply 1988", Ryu Hye Young đóng vai đàn chị của khu xóm, nhưng ngoài đời cô lại kém Ryu Jun Yeol tới 5 tuổi. Ngoài ra, nữ diễn viên Ra Mi Ran thủ vai mẹ ruột của Jung Hwan (Ryu Jun Yeol thủ vai) cũng thuộc cùng công ty này.

 Hai diễn viên là gà cùng một nhà C-JeS Entertainment

 Ngoài ra, nữ diễn viên Ra Mi Ran cũng trực thuộc cùng công ty này

Được biết, C-JeS Entertainment là công ty chủ quản của rất nhiều tên tuổi đình đám hiện nay như JYJ, nam diễn viên Lee Jung Jae, nữ diễn viên "She Was Pretty" Hwang Jung Eum, nam chính của "Truyền thuyết Ju-mông" Song Il Gook,...

3. Xuất thân

Ryu Hye Young - Người mẫu lấn sân điện ảnh

 Ryu Hye Young thủ vai Bora

Trong phim, Ryu Hye Young được tạo hình là một cô chị khó tính, luôn đeo chiếc kính cận che hết nửa khuôn mặt và nhiều lần bị cô em Duk Sun của mình chê xấu xí. Tuy nhiên ở ngoài đời ít ai biết được nữ diễn viên này lại xuất thân từ giới người mẫu. Chính vì sở hữu khuôn mặt sắc sảo cùng thân hình chuẩn đến từng centimet, Ryu Hye Young nhận được rất nhiều lời mời đóng phim, song cô mới chỉ nhận trong bộ phim truyền hình "Spy (Siêu Điệp Viên)" của đài KBS vừa lên sóng đầu năm 2015.

 Xuất thân là một người mẫu trẻ, Ryu Hye Young bị "dìm" trong chính tác phẩm đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới "Reply 1988"

 Thân hình "nuột nà" của nữ diễn viên thu hút sự chú ý của không ít đạo diễn và nhà sản xuất, tuy nhiên cô mới chỉ góp mặt trong một vài tác phẩm

Hyeri - Idol hóa vịt để khẳng định bản thân

Cái tên Hyeri không còn xa lạ gì đối với khán giả truyền hình khi cô nàng có xuất thân từ nhóm nhạc nữ tên tuổi Girl's Day và đã từng tham gia vào bộ phim truyền hình "Hyde Jekyll, Me" - bộ phim có sự tham gia của tài tử điển trai Hyun Bin và nữ diễn viên Han Ji Min. Tuy nhiên, chỉ đến khi đảm nhận vai chính trong "Reply 1988" Hyeri mới thực sự được giới chuyên môn và khán giả công nhận, bởi trước đó khi nhận vai phụ trong "Hyde Jehyll, Me", cô nàng đã trở thành đối tượng bị cư dân mạng chê bai thậm tệ suốt một thời gian dài.

Đứng trước luồng ý kiến trái chiều, nhiều người vẫn bênh vực nỗ lực của Hyeri. Trong bộ phim này, cô ca sỹ sở hữu thân hình quyến rũ, vẻ ngoài hoàn hảo và khả năng vũ đạo ổn định của Girl's Day đã biến đổi thành hình tượng đối lập hoàn toàn - cô nàng Duk Sun có mái tóc vuông chành chạnh, ham chơi và nhảy xấu đến độ ngán ngẩm. Nhiều người còn nhận ra rằng, kỹ năng biểu đạt cảm xúc của Hyeri đã cải thiện rất nhiều so với tác phẩm trước đó.

  Xuất thân từ nhóm nhạc nữ Girl's Day...

 ... và đã từng diễn xuất trong một tác phẩm đình đám, nhưng Hyeri vẫn chưa được khán giả công nhận

 Nhưng cô lại được đánh giá cao bởi thái độ nỗ lực cải thiện khả năng và thay đổi hình tượng vì vai diễn

Park Bo Gum và Go Kyung Pyo - Mỹ nam bị lãng quên

Park Bo Gum là cái tên khá mới mẻ đối với khán giả yêu phim Hàn Quốc, tuy nhiên nam diễn viên đã ra mắt được gần 4 năm. Anh tham gia vào rất nhiều bộ phim nổi tiếng như "Bridal Mask", "Cantabile Tomorrow", "Runway Cop" song khả năng diễn xuất vẫn còn quá mờ nhạt. Park Bo Gum được khán giả biết tới nhiều hơn với tư cách tân binh mỹ nam của làng giải trí.

Ngoài ra anh còn được biết tới nhờ được ghép cặp với Irene (Red Velvet) khi hai người tham gia dẫn chương trình "KBS Music Bank" cùng nhau.

 Park Bo Gum được cư dân mạng nhiệt tình ghép cặp cùng trưởng nhóm Irene (Red Velvet)

Sở hữu thân hình chuẩn và gương mặt điển trai, Go Kyung Pyo cũng là nam diễn viên được nhà sản xuất "săn tìm" thường xuyên. Tuy nhiên cũng như Park Go Bum, diễn xuất của nam diễn viên họ Go không gây được dấu ấn.

 Go Kyung Pyo

Go Kyung Pyo gần đây còn bị cư dân mạng chỉ trích vì lên tiếng trước lùm xùm của Suzy và nam diễn viên kỳ cựu Ryu Seung Ryong. Khi Ryu Seung Ryong bị netizen Hàn tố xem thường Suzy, Go Kyung Pyo đã đứng lên bênh vực tiền bối tuy nhiên để lại hậu quả xấu, khiến tình hình vụ việc thêm phần căng thẳng. Nam diễn viên trẻ tuổi ngay lập tức trở thành một nghệ sỹ nhiều chuyện trong mắt người hâm mộ.

 Nam diễn viên bị mất hình tượng khi lên tiếng trong vụ lùm xùm của Suzy vào hồi tháng 11

Ryu Joon Yeol - 29 tuổi mới "chân ướt chân ráo" bước vào làng giải trí

Ryu Joon Yeol là gương mặt mới của màn ảnh Hàn. Đã 29 tuổi nhưng Ryu Joon Yeol mới chỉ có 1 năm làm quen với ống kính máy quay. Anh góp mặt trong 3 bộ phim điện ảnh "Socialphobia", "No Tomorrow", "Glory day" và bộ phim truyền hình "The Producers" tuy chỉ xuất hiện chớp nhoáng. Đến nay, khi tham gia vào "Reply 1988" anh được đánh giá là một diễn viên tiềm năng tuy khởi nghiệp quá muộn màng so với các nghệ sỹ đồng trang lứa.

  Màn xuất hiện chớp nhoáng của nam diễn viên trong "The Producers"