Stylist thân thiết với SNSD vạch trần góc tối của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc

Vilu, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 19/10/2017

Không hào nhoáng như những gì người ta vẫn nghĩ, thực tế nền giải trí xứ kim chi vô cùng khắc nghiệt và đầy rẫy những bí mật “động trời” theo tiết lộ của stylist thân thiết với SNSD.

Seo Soo Kyung là nhân vật "nhẵn mặt" trong dàn nhân viên hậu cần của SNSD được đông đảo các fan biết đến. Từ năm 2011, cô bắt đầu theo chân SNSD và còn cộng tác với những tên tuổi lớn khác như PSY và Seventeen. Trong buổi phỏng vấn mới đây với Korea Herald, Seo Soo Kyung tiết lộ không ít bí mật về góc tối của nền công nghiệp giải trí xứ Hàn. 

Nhiều người nghĩ rằng bất cứ ai làm việc trong ngành giải trí đều có thu nhập cao nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Và cô còn tố công ty giải trí lớn như SM Entertainment trả lương không xứng đáng: "Bạn biết không? SM là công ty trả lương cho nghệ sĩ và nhân viên thấp nhất ngành giải trí này. Suy nghĩ mặc định của những người đứng đầu tại đó là: 'Các người nên cảm thấy biết ơn khi được làm việc với những ngôi sao lớn như SNSD'."

Một nhân viên thân thiết với SNSD tiết lộ góc tối của ngành giải trí

Công ty giải trí không thu về cát-xê khủng từ nhà đài như tin đồn, nhân viên hậu cần bị đối xử tệ bạc

Theo Seo Soo Kyung, vấn đề lớn nhất nằm ở các đài truyền hình. Công ty giải trí và nghệ sĩ của họ thường không được trả nhiều tiền khi xuất hiện trên chương trình của các nhà đài. "Đó là một vòng tròn lẩn quẩn. Nghệ sĩ Kpop và những người làm việc cho họ từ stylist đến quản lý đều nhận mức lương rất thấp. Trong khi đó, các công ty giải trí bao gồm cả SM Entertainment, cũng không nhận được nhiều từ phía đài truyền hình".

Hiện tại, dù đã đạt được mức độ nổi tiếng nhất định nhưng Seo Soo Kyung vẫn gặp rất nhiều trở ngại khi làm việc trong môi trường khắc nghiệt như Kpop, nhất là khi nghề hậu cần như cô không được xem trọng. Seo Soo Kyung chia sẻ stylist bị cả nhà đài và công ty giải trí đối xử rất tệ. Đa số họ đều không nhận được thù lao sau khi số tiền đó được chia đều hết cho nghệ sĩ.

Stylist thân thiết với SNSD vạch trần góc tối của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc - Ảnh 2.

"Chúng tôi làm việc bất kể ngày đêm nhưng lại không nhận được những gì mình xứng đáng từ tất cả các bên". Nữ stylist cũng cho biết, thời gian đầu mới vào nghề, cô gần như không được trả lương. Phải mất đến 3 tháng sau, cô mới có thể kiếm được số tiền ít ỏi 300 nghìn won (khoảng 6 triệu đồng) mỗi tháng. 

Đối với SM, "được" làm việc với ngôi sao lớn như SNSD, các nhân viên phải cảm thấy biết ơn thay vì đòi hỏi nhiều quyền lợi từ phía công ty. Công ty này thường trả lương thấp cho những nhân viên làm công việc hậu cần.

Tiết lộ về việc SNSD tan rã

Bên cạnh những chia sẻ vạch trần những góc tối của ngành giải trí Hàn Quốc, Seo Soo Kyung cũng không ngần ngại trả lời câu hỏi liên quan đến tin tức gần đây của SNSD khi 3 thành viên Tiffany, Sooyoung, Seohyun quyết định không ký tiếp hợp đồng và rời SM. Cô khẳng định đây hoàn toàn không phải là vấn đề lớn vì SNSD không hề tan rã.

"Mọi người cứ liên tục hỏi ý kiến của tôi về tin tức thời gian qua. Nếu SNSD tan rã, bản thân tôi là một fan "cứng" cũng sẽ rất đau lòng. Nhưng vấn đề ở đây là các thành viên đều chưa từng đề cập đến việc này nên tôi nghĩ SNSD sẽ không tan rã".

Stylist thân thiết với SNSD vạch trần góc tối của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc - Ảnh 3.

Chia sẻ của Seo Soo Kyung khiến các fan SNSD càng thêm vững tin về ngày các cô gái tái hợp trong tương lai

Nguồn: Korea Herald