Sự thật thông tin cháu bé lao qua cửa kính ô tô bị nhiều xe cán qua ở Hà Nam

Hoàng Hải, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 07/08/2017

Vào khoảng 21h10 ngày 6/8, trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng từ Phủ Lý đi Hà Nội tại địa phận xã Bạch Thượng (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người thiệt mạng.

Vào thời điểm trên, một số lái xe qua khu vực phát hiện mặt đường có một vệt phanh dài và lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Quan sát dưới mặt đường, có một số bộ phận cơ thể người không nguyên vẹn vương vãi trên đường.

Sau khi phát hiện sự việc, có nhiều thông tin cho rằng trong lúc 1 chiếc xe ô tô đang di chuyển, 1 cháu bé đã lao ra khỏi cửa kính xe và bị nhiều xe khác cán qua.

Sự thật thông tin cháu bé lao qua cửa kính ô tô bị nhiều xe cán qua ở Hà Nam - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Trao đổi với PV về sự việc trên, Đại tá Phạm Kiên Cường - Trưởng Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, vào khoảng 21h10 phút ngày 7/8, trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Phủ Lý – Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người thiệt mạng.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ mang BKS 30E-726.xx đang lưu thông theo hướng Phủ Lý – Hà Nội khi đến địa bàn xã Bạch Thượng (Duy Tiên, Hà Nam) thì phát hiện có một người sang đường.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến lái xe không xử lý kịp đã đâm vào người sang đường đó.

Hậu quả, sau khi bị xe ô tô 4 chỗ đâm vào, người sang đường ngã ra đường và bị các xe khác lưu thông trên đường cán qua tử vong tại chỗ, không còn nguyên vẹn.

Đại tá Cường cho biết thêm, trên xe ô tô có 4 người lớn, không có trẻ con và cả 4 người này đều không bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, xe ô tô 4 chỗ đã dừng lại thông báo đến lực lượng chức năng cùng phối hợp làm rõ vụ việc.

"Thông tin có một cháu bé bị bay qua cửa kính xe ô tô ở vụ tai nạn trên là không chính xác, không có cháu bé nào trong vụ tai nạn trên.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, xác định danh tính người đi sang đường kia là ai và mời người thân đến nhận thi thể", Đại tá Cường nói.

Đại tá Cường cho hay, hiện tại, thi thể đã được khâm liệm vào sáng nay và đang được để ở nghĩa trang xã Bạch Thượng.

Theo quy định, nếu quá thời gian không có người nhà đến nhận thi thể, lực lượng chức năng sẽ an táng thi thể trên.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày